Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Hoạt động này thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những đóng góp của mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) qua các thời kỳ.

Sáng 16/11, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật và đoàn công tác đã đi tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ và nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện.

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên đã đến thăm hỏi, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thắm (SN 1928, ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ)...

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

... mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Minh (SN 1937, ở thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành). Mẹ Thắm và mẹ Minh đều có chồng và con đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

Đoàn cũng đã đến tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Em (SN 1923, ở thôn Vinh Thái, xã Cẩm Bình) có 2 con là liệt sỹ.

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

Tiếp đó, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đến trao quà, động viên bà Nguyễn Thị Thành (SN 1932, ở thôn Xuân Lâu, xã Cẩm Thạch) - là mẹ liệt sỹ Văn Quang Thành hy sinh tại chiến trường Campuchia vào năm 1979...

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

...và bà Lê Thị Luyện (SN 1927, ở thôn Ngụ Quế, xã Cẩm Vịnh) - là mẹ liệt sỹ Nguyễn Quang Luyện hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1967.

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên cũng đến tặng quà nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Hoàng Duy Tiến (SN 1946, ở thôn 5A, xã Nam Phúc Thăng)...

Cẩm Xuyên tặng 158 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách

...và nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Đặng Thế Đồng (SN 1941, ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm).

Tại các điểm đến thăm, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên và đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ; những cống hiến của nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện qua các thời kỳ. Đoàn công tác cũng mong muốn các mẹ và cán bộ hưu trí mạnh khỏe, tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương...

Được biết, nhân kỷ niệm 180 năm danh xưng Cẩm Xuyên (1841 – 2021), đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, từ ngày 15 - 16/11, Huyện ủy Cẩm Xuyên đã trao tặng 158 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Xuyên qua các thời kỳ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast