Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo vì an toàn cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Trong Tháng Nhân đạo năm 2021, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phấn đấu có ít nhất 300 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp; có 5 địa chỉ nhân đạo mới được giới thiệu, kết nối hỗ trợ; tiếp nhận 250 đơn vị máu.

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo vì an toàn cộng đồng

Sáng 4/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo năm 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”. (trong ảnh: Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Lê Thuộc trao 10 suất quà với tổng trị giá 5 triệu đồng cho 10 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Việt Tiến).

Tháng Nhân đạo năm 2021 ở huyện Thạch Hà được triển khai trong tháng 5, trong đó, 2 tuần cao điểm từ ngày 8/5 (ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19/5/2021 (ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo vì an toàn cộng đồng

Nhóm thiện nguyện Steve Bùi & Friends foundation, Công ty Pacific Foods (TP Hồ Chí Minh) trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Minh Tiến (xã Việt Tiến)...

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo vì an toàn cộng đồng

... và 600 chiếc áo cho Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà.

Với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, trong Tháng Nhân đạo năm 2021, huyện Thạch Hà sẽ tập trung tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác hiến máu nhân đạo, hiến tặng mô - tạng, sơ cấp cứu ban đầu.

Hội Chữ thập đỏ Thạch Hà phát động Tháng Nhân đạo vì an toàn cộng đồng

Cũng trong sáng nay, Hội Chữ thập đỏ huyện trao sổ trợ giúp của Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản và Thương mại VQB (Hà Nội) cho em Tô Thị Thủy (SN 2005, thôn Trung Trinh, xã Việt Tiến), mức trợ giúp 500 nghìn đồng/tháng. Em Thủy hiện đang là học sinh lớp 9B (Trường THCS Minh Tiến), bị ung thư tuyến giáp. Bố mất sớm, mẹ sức khỏe yếu, ông nội bị bại liệt, cậu bị tâm thần, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phấn đấu toàn huyện có ít nhất 300 lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp với nhiều hình thức và mức trợ giúp thích hợp; có 5 địa chỉ nhân đạo mới được giới thiệu, kết nối hỗ trợ; tiếp nhận 250 đơn vị máu.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast