Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh là một trong số tỉnh có quy mô dân số thấp, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành cả nước, đứng thứ 5/14 tỉnh, thành khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Chiều 18/2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị công bố kết quả và tổng kết tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh bằng các công văn, chỉ thị, công tác tổng điều tra ở Hà Tĩnh được chuẩn bị chu đáo từ việc tuyển chọn lực lượng, công tác tuyên truyền, thiết lập mạng lưới thực hiện, công tác đảm bảo an toàn tổng điều tra, kinh phí…

Quá trình điều tra được ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu nên tiết kiệm thời gian và độ chính xác cao.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Huy Cường: Cùng với việc xây dựng chương trình kế hoạch, huyện còn xây dựng nhóm Zalo để nắm bắt điều hành và tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình điều tra

Qua điều tra cho thấy, tổng dân số của Hà Tĩnh vào thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 là 1.288.866 người, trong đó nam chiếm tỷ lệ 49,71%, nữ là 50,29%; dân số thành thị chiếm 19,54% và khu vực nông thôn chiếm 80,46%.

Với kết quả này, Hà Tĩnh là một trong số tỉnh có quy mô dân số thấp, đứng thứ 50/63 tỉnh, thành cả nước, đứng thứ 5/14 tỉnh, thành khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Sau 10 năm kể từ 2009 đến nay, quy mô dân số Hà Tĩnh tăng thêm 61.821 người, tỷ lệ tăng bình quân là 0,49%/năm, mật độ dân số là 215 người/km2. Về quy mô, cơ cấu các nhóm dân tộc, toàn tỉnh có 99,76% dân số là người dân tộc kinh và 0,24% là người các dân tộc khác.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh Đặng Thị Quỳnh Diệp: Số liệu điều tra sẽ là căn cứ để tỉnh, các ngành xây dựng chiến lược phát triển.

Cũng theo tổng điều tra dân số, tỷ suất sinh thô của tỉnh là 17,2%o, cao hơn mức bình quân cả nước và đứng thứ 16/63 tỉnh, thành. Hà Tĩnh cũng là tỉnh có mức sinh thay thế cao nhất cả nước với tỷ lệ 2,83 con/1 bà mẹ.

Về nhà ở, có gần 100% hộ dân cư có nhà ở, trong đó 96,7% hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà, căn hộ; 3,1% hộ dân cư sống trong các ngôi nhà đi thuê, cho mượn...

Diện tích nhà ở bình quân đầu người là 26,2 m2/người, tăng hơn 8,3 m2/người so với năm 2019, đứng thứ 10 toàn quốc. Điều kiện sinh hoạt của các hộ dân cư ngày càng được cải thiện.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở, Hà Tĩnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND tỉnh tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, tinh thần tích cực của đội ngũ điều tra viên trong quá trình thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh: Trên cơ sở dữ liệu của cuộc tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh và chi cục thống kê các địa phương tổ chức biên soạn, cung cấp số liệu đến các cơ quan Đảng, nhà nước

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở dữ liệu của cuộc tổng điều tra, Cục Thống kê tỉnh và chi cục thống kê các địa phương tổ chức biên soạn, cung cấp số liệu đến các cơ quan Đảng, nhà nước để phục vụ việc hoạch định chính sách, chiến lược phát triển KT-XH và các chính sách ngành, lĩnh vực.

Từ số liệu đã điều tra, Cục Thống kê và các chi cục tiếp tục cập nhật số liệu hàng năm từ các ngành liên quan kịp thời bổ sung số liệu biến động dân số; tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về kết quả tổng điều tra dân số để các ban ngành, người dân sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu này.

Đối với ngành giáo dục, số liệu này chính là cơ sở để ngành xây dựng các đề án phát triển giáo dục - đào tạo, hạn chế và khắc phục tình trạng thiếu - thừa giáo viên đang tồn tại nhiều năm nay.

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen của Bộ Kế hoạch & Đầu tư...

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

... và bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể, cá nhân

Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở phục vụ hoạch định chiến lược phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).