Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều phần quà ý nghĩa đã được lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên trao tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Chiều 17/1, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghi Xuân nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc tết, tặng quà bà Nguyễn Thị Lài (SN 1959) ở xã Xuân Hải.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn đã thăm hỏi và trao quà cho bà Nguyễn Thị Quy (SN 1937, xã Xuân Phổ), thương binh ¾; bà Nguyễn Thị Lài (SN 1959, xã Xuân Hải), bệnh binh. Đây là những thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau.

Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn chúc tết, tặng quà bà Nguyễn Thị Quy (SN 1937) ở xã Xuân Phổ.

Tại các gia đình, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những cống hiến của các liệt sỹ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh gửi lời chúc tới các gia đình đồng mong muốn các thương bệnh binh nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng chúc tết tặng quà cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân và Hội Cựu Chiến binh huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉn chúc tết cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Nghi Xuân.

Chiều 17/1, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đã đến thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa; các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần.

Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Quang A ở xã Cẩm Quan. Ảnh: Đình Tuấn.

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đã trực tiếp đến thăm hỏi và tặng quà cho cán bộ tiền khởi nghĩa Lê Quang A (SN 1924, ở xã Cẩm Quan); chúc tết nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phan Nhân (SN 1930, ở xã Cẩm Hưng); nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Tần (SN 1949, ở xã Cẩm Quan); nguyên Chủ tịch UBND huyện Dương Xuân Thâu (SN 1930 ở thị trấn Cẩm Xuyên); nguyên Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Ới (SN 1937 ở thị trấn Cẩm Xuyên); nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nghiệm (SN 1936 ở thị trấn Thiên Cầm). Đây đều là những đảng viên có huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, một số đảng viên có huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo các ngành, địa phương trao quà tết cho gia đình chính sách, cán bộ tiền khởi nghĩa

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật tặng quà cho nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Nghiệm ở thị trấn Thiên Cầm. Ảnh: Đình Tuấn

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và mong muốn các đồng chí phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu nỗ lực trong học tập, công tác để có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ đề LỄ HỘI XUÂN QUÝ MÃO 2023

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast