Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

(Baohatinh.vn) - Từ nguồn vốn của dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” đã tiếp sức cho nhiều gia đình trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tăng thu nhập, thoát nghèo.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

Đau ốm thường xuyên, không có việc làm, bà Yến còn phải chăm sóc người con trai bị tàn tật

Bà Nguyễn Thị Yến (63 tuổi) ở thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc là phụ nữ đơn thân, thuộc hộ cận nghèo. Trước đây bà Yến làm nông, nhưng vài ba năm trở lại đây sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau ốm nên chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp xã hội hàng tháng của người con trai bị khuyết tật đặc biệt nặng.

Do tuổi cao, sức khỏe yếu, bà Yến mong muốn được hỗ trợ một công việc phù hợp, có thu nhập ổn định để duy trì cuộc sống cho hai mẹ con.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

Đàn gà của bà Yến được hỗ trợ phát triển tốt

Đầu năm 2023, bà Yến là một trong 14 hộ nghèo, cận nghèo của xã Thuận Lộc được lựa chọn để hưởng lợi từ dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của TX Hồng Lĩnh. Tham gia dự án này, bà được hỗ trợ 90 con gà giống, thức ăn và thuốc phòng dịch. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, đàn gà đang phát triển tốt.

Bà Yến chia sẻ: “Việc được hỗ trợ đàn gà đã tạo điều kiện để tôi có thêm sinh kế cải thiện đời sống. Số tiền bán gà tôi dè xẻn chi tiêu và dùng mua tiếp gà giống để nhân đàn. Đây là nguồn động viên rất lớn, là động lực để tôi tích cực lao động sản xuất, có thêm thu nhập”.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

UBND xã Thuận Lộc trao hỗ trợ gà giống, thức ăn cho hộ nghèo, cận nghèo theo dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” năm 2023

Những năm qua, nhờ sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp, ngành, cùng sự vào cuộc quyết liệt cấp ủy, chính quyền xã Thuận Lộc, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từng năm đã giảm đáng kể. Hiện toàn xã còn 43 hộ nghèo, 69 hộ cận nghèo. Năm 2023, trên cơ sở nguồn vốn từ dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”, với kinh phí hơn 100 triệu đồng, xã Thuận Lộc đã hỗ trợ mô hình sinh kế gần 1.500 con gà giống, thức ăn, thuốc phòng dịch cho 14 hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Phan Văn Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết: “Thông qua mô hình hỗ trợ sinh kế đã giúp các hộ từng bước nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Qua đó, phấn đấu đến cuối năm 2023, xã Thuận Lộc sẽ giảm hộ nghèo từ 43 hộ xuống còn 35 hộ”.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

Ông Nhiệm phấn khởi khi đàn gà phát triển tốt

Gia đình ông Đinh Sỹ Nhiệm (72 tuổi, ở TDP 6, phường Bắc Hồng) thuộc hộ cận nghèo nhiều năm nay. Trước đây, để có thu nhập trang trải cuộc sống, ông Nhiệm đi làm thuê, vợ ông hái rau đem ra chợ bán. Vài năm trở lại đây, sức khỏe yếu, ông Nhiệm không đi làm thuê được nên kinh tế rất khó khăn. Để hỗ trợ gia đình, ông Nhiệm được lựa chọn tham gia dự án “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo” của thị xã Hồng Lĩnh. Tham gia dự án này, ông Nhiệm được nhận hỗ trợ đàn gà 90 con cùng thức ăn, thuốc phòng dịch.

Ông Nhiệm bày tỏ: “Mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều hơn để những hộ nghèo, cận nghèo như chúng tôi có thêm điều kiện thuận lợi ổn định cuộc sống và thoát nghèo”.

Thị xã Hồng Lĩnh tiếp sức cho người nghèo bằng hỗ trợ sinh kế

Cán bộ phụ trách chính sách phường Bắc Hồng thường xuyến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nhiệm

Được biết, cuối năm 2022, TX Hồng Lĩnh còn 308 hộ nghèo, tỷ lệ 2,62%; 357 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,04%. Năm 2023, TX Hồng Lĩnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,32% (theo tiêu chí mới). Từ đầu năm 2023 đến nay, TX Hồng Lĩnh đã hỗ trợ mô hình sinh kế (gà) cho 62 hộ nghèo, cận nghèo với tổng kính phí 512 triệu đồng. Những biện pháp hỗ trợ sinh kế ở TX Hồng Lĩnh theo hướng “trao cần câu hơn xâu cá”, để người nghèo có công cụ sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Danh – Trưởng phòng LĐ-TB&XH (UBND TX Hồng Lĩnh) cho biết: “Trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp huy động nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; nhân rộng các mô hình giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách phát triển sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm, tiếp cận với dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện cho các hộ thoát nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội”.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast