Tùng Lộc cấp lại cho 156 trường hợp bị mất GCNQSDĐ do thiên tai, bão lũ và thất lạc

(Baohatinh.vn) - Xã Tùng Lộc, Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 156 hộ dân. Đây cũng là địa phương thực hiện tốt nhất việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở Can Lộc.

Tùng Lộc cấp lại cho 156 trường hợp bị mất GCNQSDĐ do thiên tai, bão lũ và thất lạc

Xã Tùng Lộc vừa tổ chức gặp mặt các hộ dân xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

156 hộ được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong dịp này là những trường hợp bị mất GCNQSDĐ do thiên tai, bão lũ và thất lạc sau 10 năm không đủ căn cứ để cấp đổi.

Để thực hiện đúng trình tự pháp lý đồng thời phòng ngừa phát sinh các vụ việc phức tạp do tranh chấp đối với các trường hợp này, trước đó, UBND xã Tùng Lộc đã triển khai các bước từ kê khai, xác minh, cam kết…

Các thành viên trong gia đình và thôn phải ký xác nhận, sau đó niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn. Sau 30 ngày, người dân không có ý kiến gì thì lập biên bản kết thúc niêm yết và xây dựng hồ sơ đề nghị cấp trên thực hiện các bước tiếp theo.

Tùng Lộc cấp lại cho 156 trường hợp bị mất GCNQSDĐ do thiên tai, bão lũ và thất lạc

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo xã đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Việc 156 hộ dân trên địa bàn được tạo điều kiện cấp lại GCNQSDĐ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với quyền lợi của bà con nhân dân.

Trước đó, vào tháng 6/2020, xã Tùng Lộc cũng đã tổ chức cấp đổi lại và trao GCNQSDĐ cho 39 hộ dân.

Đến thời điểm hiện tại, Tùng Lộc cũng là địa phương thực hiện cấp lại GCNQSDĐ có số lượng nhiều nhất huyện Can Lộc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast