Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (29/8), thị sát, kiểm tra công tác phòng chống bão số 4 tại các huyện ven biển Lộc Hà, Nghi Xuân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các địa phương tập trung cao triển khai phương án 4 tại chỗ, sơ tán dân trước 23h đêm nay (29/8).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng động viên các cụ cao tuổi ở Xuân Hội yên tâm tránh trú bão ở nơi an toàn

Chứng kiến hơn 100 cụ già ở xã Xuân Hội (Nghi Xuân) đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn (Trường Tiểu học Xuân Hội) và được chăm sóc y tế, bố trí ăn ở chu đáo, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của chính quyền xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Theo báo cáo, Nghi Xuân hiện đã chỉ đạo các xã lập phương án sơ tán 574 hộ/hơn 1.600 người dân tại các điểm xung yếu thuộc 7 xã ven biển. Đến nay, đã có hơn 100 cụ già, người neo đơn tập trung tại các trường học, trú sở UBND xã. Còn lại, một số hộ dân sơ tán đến nhà người thân, vị trí an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo một số sở ngành, địa phương liên quan kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền, tránh trú bão tại cảng Cửa Sót (Thạch Kim)

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Đến nay, 100% tàu thuyền ở Lộc Hà đã vào nơi trú ẩn an toàn; công tác phòng chống bão lụt đã sẵn sàng theo phương án 4 tại chỗ.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng lãnh đạo một số sở ngành, địa phương liên quan đã kiểm tra công tác kêu gọi tàu thuyền, tránh trú bão tại cảng Cửa Sót (Thạch Kim); kiểm tra công tác đảm bảo cho đội ngũ công nhân thi công, máy móc, phương tiện tại các công trình kè biển Lộc Hà, tuyến đê biển Nghi Xuân và cầu Cửa Hội.

Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, 100% tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn an toàn; công tác phòng chống bão lụt đã sẵn sàng theo phương án 4 tại chỗ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Tuyến kè biển Lộc Hà

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

tuyến đê biển Nghi Xuân đang thi công dang dở

Tại các công trường đang thi công như: Kè biển Lộc Hà, tuyến đê biển Nghi Xuân, đường ven biển và cầu Cửa Hội, các đơn vị đã cho công nhân sơ tán, máy móc thiết bị thi công đã được đưa lên vị trí an toàn.

Chỉ đạo tại hiện trường về công tác phòng chống bão số 4, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức di dời dân các xã ven biển, ven cửa sông, cửa lạch đến nơi an toàn; thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ. Thời gian sơ tán dân yêu cầu phải hoàn thành trước 23h đêm nay (29/8).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng cùng đoàn kiểm tra, chi đạo công tác phòng chống bão tại công trình cầu Cửa Hội

Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng … phối hợp với chính quyền các huyện, thị, thành phố tổ chức di dời dân và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực phải di dời đi và đến.

Đối với các công trình đang thi công phải đảm bảo an toàn cho người và tài sản, máy móc, phương tiện thi công.

* Chiều 29/8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền cũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại thị xã Hồng Lĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền cùng lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra công trình xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh...

Kiểm tra công trình xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Havina Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền yêu cầu Ban quản lý dự án công trình xây dựng khi có mưa bão phải dừng thi công, tiến hành che chắn, giằng néo các nhà xưởng, lán ở để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

... và kiểm tra hồ Bàu Tiên...

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đi thực địa tại đập Nhân Xá, đập Đá Bạc, hồ Bàu Tiên và kiểm tra diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền đề nghị thị xã Hồng Lĩnh chủ động tiêu thoát nước ở các vùng có nguy cơ ngập lụt cao; tổ chức kiểm tra và trực 24/24h để triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các hồ, đập, đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ mất an toàn cao, các công trình đang thi công dang dở. Đồng thời, thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo quyết liệt tiếp tục thu hoạch diện tích lúa hè thu còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

... đập Đá Bạc

“Cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Hồng Lĩnh phải thường xuyên theo dõi diễn biến của cơn bão; có phương án sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng trũng ngập lụt, nhà ở xuống cấp, nhà yếu, nhà tạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân”, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền yêu cầu.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast