Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

(Baohatinh.vn) - Cử tri Hương Khê (Hà Tĩnh) phản ánh hạ tầng giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn đang xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn giao thông, trong khi công tác duy tu chưa đạt yêu cầu.

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Chiều 5/5, tại hội trường UBND xã Hương Long, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri huyện Hương Khê trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Bùi Thị Quỳnh Thơ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sau Kỳ họp thứ 4 đến nay.

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và nội dung dự kiến về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới, Quốc hội sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: thông qua 8 dự án luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật; xem xét các vấn đề về KT-XH, tình hình thu chi ngân sách; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn...

Tại hội nghị, cử tri huyện Hương Khê kiến nghị sửa đổi Luật Ngân sách theo hướng phân cấp để HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành một số chính sách đặc thù; xem xét và sớm ban hành Luật đất đai sửa đổi; xem xét, công nhận Hương Khê là huyện miền núi; xây dựng chính sách phát triển lâm nghiệp phù hợp; đánh giá hiệu quả cây cao su; quan tâm hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn.

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Ông Dương Ngọc Hoàng - cử tri thị trấn Hương Khê đề nghị cần sửa đổi Luật Ngân sách theo hướng phân cấp để HĐND cấp huyện, cấp xã ban hành một số chính sách đặc thù.

Cử tri cũng cho rằng, hiện nay, phụ cấp của nhóm cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn còn quá thấp trong khi khối lượng công việc lớn (đặc biệt trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới), đề nghị Quốc hội xem xét điều chỉnh phù hợp hơn. Bên cạnh đó, lực lượng công an chính quy các xã đang làm việc trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, đề nghị quan tâm, hỗ trợ đầu tư trụ sở làm việc.

Trên địa bàn huyện Hương Khê có một số địa phương vùng sâu, vùng xa, điều kiện học tập của con em còn khó khăn do địa hình cách trở, giao thông không thuận tiện (các em phải ở trọ để đi học), đề nghị có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí, tạo điều kiện tốt cho các em học tập.

Cử tri cũng phản ánh, hạ tầng giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn đang xuống cấp, tiềm ẩn tai nạn giao thông, trong khi công tác duy tu chưa đạt yêu cầu; các tuyến đường ngang giao cắt với đường sắt tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông lớn; một số trạm y tế xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh; tình trạng sạt lở sông Ngàn Sâu diễn ra thường xuyên do ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là vùng thượng thủy điện Hố Hô…

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh trao đổi, trả lời một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Cử tri kiến nghị các cấp xem xét cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông, đặc biệt là các tuyến huyện lộ 5, huyện lộ 6... phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ phát triển du lịch, đảm bảo an ninh biên giới; tiếp tục hỗ trợ cơ sở vật chất các địa phương trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư tuyến đường tránh lũ nối Hương Khê với thành phố Hà Tĩnh qua huyện Cẩm Xuyên (tỉnh lộ 553).

Nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, cần có giải pháp giải quyết tình trạng hôn nhân cận huyết đối với đồng bào dân tộc Chứt; có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc Lào.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri Hương Khê đề xuất, kiến nghị.

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia giải trình các kiến nghị của cử tri Hương Khê.

Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết. Đối với ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn tổng hợp, tiếp thu và trình cấp trên xem xét, giải quyết.

Cử tri Hương Khê kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông

Chủ đề Tiếp xúc cử tri

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast