Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Làm việc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung.

* Chiều ngày 23/8, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng làm việc với huyện Cẩm Xuyên về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Theo báo cáo của huyện Cẩm Xuyên, từ ngày 6/8 đến 11h ngày 23/8/2021, trên địa bàn có 21 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bao gồm: 17 ca trở về từ các tỉnh phía Nam được cách ly trước đó và 4 ca trong cộng đồng.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Ngay sau khi phát hiện 4 ca cộng đồng, lực lượng chức năng huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành điều tra, truy vết được 172 trường hợp F1 và 1.191 trường hợp F2; đồng thời chuyển bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Khu vực phong tỏa tại gia đình có F0 ở thị trấn Cẩm Xuyên

Cẩm Xuyên cũng thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn xã Cẩm Dương từ 12h ngày 8/8/2021 và toàn thị trấn Cẩm Xuyên từ 12h ngày 14/8/2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, xã Cẩm Dương đã kết thúc thời gian phong tỏa theo quy định.

Để điều tra truy vết 4 ca trong cộng đồng, huyện triển khai xét nghiệm diện rộng SARS-CoV-2 cho 8.320 người dân thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương và toàn thị trấn Cẩm Xuyên theo quy định; xét nghiệm lần 2 tại TDP 1 và TDP 13, thị trấn Cẩm Xuyên với 292 mẫu; xét nghiệm các hộ dọc 2 bên tuyến Quốc lộ 1, thị trấn Cẩm Xuyên 179 mẫu. Các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật: Tỉnh cần có quy định chặt chẽ hơn về việc sau cách ly tập trung, về cách ly tại nhà để siết chặt hơn công tác phòng dịch. Thay vì đình chỉ hoạt động thì cần đưa ra giải pháp mạnh như thu hồi giấy phép kinh doanh với các hiệu thuốc không khai báo những trường hợp ho, sốt... đến mua thuốc.

Đến nay, toàn huyện có 2.748 công dân về từ các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg; trong đó có 391 trường hợp đang cách ly tập trung và 2.357 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Chí Thanh: Cẩm Xuyên cần giám sát chặt chẽ người từ vùng dịch về và đảm bảo công tác phòng chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Tại buổi làm việc, nhiều đại biểu đề xuất tỉnh nên nghiên cứu phương án cho công dân về từ vùng dịch cách ly tập trung 21 ngày thay vì 14 ngày như hiện nay. Lực lượng chức năng địa phương cần giám sát chặt chẽ người trở về từ vùng dịch; phòng tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly; tăng cường vai trò giám sát của hiệu thuốc; phát huy vai trò tổ tuyên truyền giám sát hoạt động phòng chống COVID-19 tại cộng đồng...

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Lương Tâm: Cần kiểm soát 100% người trở về địa bàn từ vùng dịch. Sau gần 10 ngày không phát sinh ca bệnh mới, thị trấn Cẩm Xuyên có thể thu hẹp phong tỏa, chỉ thực hiện phong tỏa khu vực có bệnh nhân sinh sống.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Cẩm Xuyên. Mặc dù xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhưng địa phương đã kịp thời triển khai các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Để công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp tổ chức, phân công lực lượng quản lý các trường hợp trong khu cách ly tập trung để tránh lây nhiễm chéo.

Là địa bàn nằm trên tuyến Quốc lộ 1, nguy cơ dịch bệnh hết sức cao khi người từ các vùng thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg đi qua, đề nghị huyện siết chặt quản lý ở khu vực này. Đặc biệt, địa phương cần đẩy mạnh tuyền truyền để nâng cao ý thức của người dân nhằm phát hiện, tố giác và giám sát trong cộng đồng.

Ngoài ra, huyện cần quan tâm chăm lo, ổn định đời sống cho Nhân dân, nhất là người dân ở khu vực phong tỏa.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao tặng huyện Cẩm Xuyên 6 thùng khẩu trang y tế, 1.200 bộ kit test nhanh COVID-19 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

* Cũng trong chiều nay, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến kiểm tra và trao tặng thiết bị hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho TX Hồng Lĩnh.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Qua nắm tình hình, Đại tá Lê Hồng Nhân đề nghị TX Hồng Lĩnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành, cảnh giác cao độ trong công tác phòng chống dịch COVID-19; rà soát chặt chẽ các đối tượng, lập danh sách, tham mưu báo cáo kịp thời để bổ sung tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn sớm nhất.

TX Hồng Lĩnh cần tính toán chặt chẽ tăng thêm thời gian cách ly tập trung; tiếp tục duy trì nghiêm việc cách ly theo hộ gia đình, tổ dân phố, phường, thị xã. Siết chặt công tác quản lý đối với người và phương tiên ra vào trên địa bàn, bảo đảm an toàn cho các cơ quan, xí nghiệp và bà con nhân dân; hạn chế thấp nhất không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao tặng 1.200 bộ kit test nhanh COVID-19 và nhiều trang bị phòng, chống dịch cho địa phương.

* Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh Nguyễn Đình Hải cũng vừa đến kiểm tra công tác phòng dịch và trao tặng thiết bị y tế hỗ trợ huyện Lộc Hà.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã đến kiểm tra, động viên và trao tặng Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lộc Hà 1.200 bộ kit test nhanh COVID-19, 3 thùng khẩu trang y tế (mỗi thùng 250 cái) với tổng trị giá khoảng 160 triệu đồng.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Đoàn trao tặng thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lộc Hà

Tiếp đó, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh và lãnh đạo huyện Lộc Hà đã đến trao quà, động viên lực lượng chức năng và công dân tại khu cách ly ở Trường Mầm non Thạch Bằng. Nơi đây hiện có 50 công dân về/đến từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Chính phủ thực hiện cách ly tập trung.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Đoàn trao quà tại khu cách ly ở Trường Mầm non Thạch Bằng.

Đoàn cũng đi kiểm tra công tác phòng dịch, thăm hỏi tình hình 39 F1 đang cách ly tập trung tại Nhà khách hữu nghị Việt - Lào và động viên, tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Đảm bảo ổn định cuộc sống vùng phong tỏa, quản lý chặt các khu cách ly tập trung

Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng dịch và tặng quà cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly Nhà khách hữu nghị Việt - Lào.

Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chia sẻ với những khó khăn của các địa phương, đơn vị, lực lượng và người dân Lộc Hà trong công tác phòng, chống dịch.

Thời gian tới, Lộc Hà cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; các cơ quan, đơn vị, lực lượng chủ động thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Huy động tốt mọi nguồn lực, kích hoạt đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp... để thiết lập vững chắc “vành đanh xanh” trong phòng, chống COVID-19.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast