Gắn chặt công tác bầu cử với phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Để cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra tốt đẹp vào ngày 23/5 sắp tới, huyện Nghi Xuân đang tập trung hoàn thiện những công tác chuẩn bị cuối cùng gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Gắn chặt công tác bầu cử với phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

Đoàn công tác do Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Phan Tấn Linh dẫn đầu vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Xuân Giang, Cương Gián và thị trấn Tiên Điền. Trong ảnh: Bí thư Huyện uỷ Phan Tấn Linh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Kỳ Tây, xã Cương Gián.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Nghi Xuân đã ban hành nhiều chỉ thị và thành lập 17 tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo, 9 đoàn rà soát các vụ việc trước bầu cử, 9 đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Gắn chặt công tác bầu cử với phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

Củ tri thôn Hồng Nhất xem xét danh sách các ứng cử viên Quốc hội, HĐND các cấp

Ủy ban bầu cử HĐND huyện đã tổ chức 7 cuộc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến việc thành lập danh sách cử tri và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho 120 ban bầu cử HĐND (8 ban bầu cử huyện, 112 ban bầu cử xã), 113 tổ bầu cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-UBBC ngày 22/4/2021 công bố và phân bổ danh sách chính thức 54 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khoá XXI tại 8 đơn vị bầu cử của huyện để bầu 31 đại biểu;

Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn ban hành nghị quyết công bố và phân bổ danh sách chính thức 697 người ứng cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại 112 đơn vị bầu cử để bầu 415 đại biểu.

Gắn chặt công tác bầu cử với phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

Tuyến đường ở TDP Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền được trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng ngày bầu cử.

Công tác tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; việc lập và công bố danh sách cử tri; công bố, niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất đúng tiến độ; công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… được các địa phương hoàn tất.

Gắn chặt công tác bầu cử với phòng, chống dịch Covid-19 ở Nghi Xuân

Việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang đảm bảo theo quy định.

Toàn huyện có 62.615 cử tri tham gia bầu cử, trong đó nhiều nhất là thị trấn Xuân An, xã Cương Gián, Đan Trường… Đến nay, huyện đã bắt đầu triển khai phát thẻ cử tri.

Qua kiểm tra, Bí thư Huyện uỷ Nghi Xuân Phan Tấn Linh yêu cầu các tổ bầu cử cần quan tâm đến tình hình an ninh chính trị; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu đúng quy định, tránh tình trạng bỏ phiếu không hợp lệ như tẩy xóa, không đúng thể thức.

Đặc biệt, việc bầu cử trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên các địa phương cần thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế như các điểm bầu cử chuẩn bị phun khử khuẩn và trang bị đầy đủ vật tư phòng dịch như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; yêu cầu cử tri đeo khẩu trang trước khi đến bỏ phiếu... để đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast