Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/5), dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Hà Tĩnh đạt kết quả toàn diện trong phòng chống dịch

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị, toàn thể người dân thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả tích cực.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua.

Hà Tĩnh đã có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện có 3 trường hợp đã khỏi bệnh ra viện; BN 265 điều trị ngày thứ 22, sức khỏe ổn định và đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 4.

Hoạt động tiếp nhận, quản lý người nhập cảnh, ngăn chặn xâm nhập biên giới trái phép, cách ly tập trung đã được các lực lượng, địa phương phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đáp ứng kịp thời, hiệu quả với các diễn biến của tình hình.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Một trong những thành công của Hà Tĩnh là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đều rất cụ thể và phù hợp với từng thời điểm, cấp độ.

Toàn tỉnh đã bố trí được hơn 300 cơ sở cách ly tập trung cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, với quy mô hơn 20.000 giường; đã tiếp nhận kịp thời hơn 7.000 người nhập cảnh để cách ly y tế theo quy định.

Công tác cách ly, theo dõi và điều trị trong các cơ sở y tế, hướng dẫn, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Công Thành: Hà Tĩnh đã huy động được sự vào cuộc của tất cả các loại hình báo chí truyền thông trong việc tuyên truyền phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo gấp rút xây dựng, triển khai 2 phòng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại BVĐK tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, với tổng công suất khoảng 800 mẫu/ngày.

Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm hơn 11.200 mẫu trong toàn tỉnh, hoàn thành việc lấy mẫu các trường hợp cách ly tập trung, tiếp tục triển khai lấy mẫu trường hợp nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh và trong cộng đồng.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Chúng ta đã rất nhuần nhuyễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò chủ động của các địa phương, đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, toàn tỉnh đã tập trung cao cho việc tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo, biện pháp phòng chống và các chủ trương, chính sách về công tác phòng, chống dịch...

Toàn tỉnh đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 giá trị tiền và hiện vật khoảng 64,5 tỷ đồng. Hà Tĩnh cũng đã vào cuộc thực hiện kịp thời Nghị quyết 42 của Chính phủ hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự đều nhận định: Dù Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống dịch, song nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn vẫn còn, nhất là khi người lao động từ Lào, Thái Lan tiếp tục về qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; các phương tiện giao thông liên tỉnh hoạt động trở lại, số lượng người đến, về Hà Tĩnh từ địa phương khác sẽ tăng lên; khách du lịch từ các tỉnh, thành phố đến Hà Tĩnh tăng trở lại.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: Cùng với khu cách ly cấp tỉnh, đề nghị mỗi huyện chuẩn bị một khu cách ly và do tỉnh điều hành để sẵn sàng tiếp nhận công dân về nước trong thời gian tới.

Chính vì vậy, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mức độ nguy cơ thấp, nhưng tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiên quyết không để dịch lây lan ra cộng đồng.

Đồng thời thực hiện tốt mục tiêu kép, xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chăm lo đời sống nhân dân trong điều kiện phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng: Hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát hiệu quả, song cần tiếp tục tập trung thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phòng dịch, không được chủ quan, lơ là.

Hà Tĩnh đã đặt lợi ích, sức khỏe của người dân lên trên hết

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch đã cho Hà Tĩnh những bài học kinh nghiệm hết sức quý giá.

Hiện nay, tỉnh ta đang trong quá trình hoàn thiện văn kiện đại hội, nên cần đưa nội dung công tác phòng, chống dịch vào trong văn kiện một cách phù hợp, trong đó phải nêu bật được tình hình, kết quả và bài học kinh nghiệm.

Hà Tĩnh phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân vào cuộc chống dịch

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Hà Tĩnh đã đặt lợi ích, sức khỏe, an toàn của người dân lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, để báo cáo sơ kết dịch được toàn diện, cần đánh giá một cách khách quan tình hình, kết quả và bài học kinh nghiệm. Trong đó cần phải khẳng định Hà Tĩnh đã đặt lợi ích, sức khỏe, an toàn của người dân lên hàng đầu; phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân vào cuộc chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục thắt chặt các nguồn lây từ ngoài vào, trong đó tăng cường quản lý, giám sát, lấy mẫu, cách ly; các khu cách ly tập trung cấp tỉnh sẵn sàng để tiếp nhận công dân, khi tiếp nhận đủ thì chuyển xuống các khu cách ly cấp huyện.

Đối với bên trong, tiếp tục nắm chắc, theo dõi các đối tượng đã từng nhiễm bệnh trên địa bàn và từ nơi khác trở về; tiếp tục nới lỏng đến mức tối đa, tiệm cận đến mức bình thường, trong đó đối với du lịch biển cần nghiên cứu, cân nhắc việc tổ chức khai trương mùa du lịch; không đeo khẩu trang trong trường học, trong đại hội, nhưng phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh, sát khuẩn.

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh, Ban Thường vụ sẽ có văn bản chỉ đạo để huy động sự vào cuộc thực hiện của cả hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, ổn định đời sống, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu hiện nay.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast