Khẩn trương giúp dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Can Lộc tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ đang diễn biến phức tạp, đồng thời khẩn trương giúp người dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Khẩn trương giúp dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Sáng nay (31/10), Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đã đi kiểm tra tình hình lũ lụt tại huyện Can Lộc. Ảnh: Đoàn kiểm tra tại xã Vượng Lộc - vùng ngập sâu của huyện Can Lộc.

Khẩn trương giúp dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, những ngày vừa qua, trên địa bàn huyện Can Lộc đã xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, kèm theo gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đo được từ ngày 28/10 đến 6h ngày 31/10 là 724,4 mm (tại trạm đo mưa Mỹ Lộc). Mưa lớn khiến các hồ đập trên địa bàn đều vượt tràn, hơn 2.800 hộ dân bị ngập lụt.

Khẩn trương giúp dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các xã, thị trấn giúp người dân kê tài sản, đồng thời sơ tán hàng trăm người, chủ yếu là người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm… Trong ảnh: Sáng nay (31/10), mưa đã ngớt nhưng nước rút chậm, đến thời điểm hiện tại, nhiều tuyến đường ở xã Tùng Lộc vẫn bị chia cắt.

Khẩn trương giúp dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã là hư hỏng một số công trình dân sinh, thiệt hại hơn 300ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 300ha diện tích cây ăn quả tại các xã vùng Trà Sơn; khoảng 250 ha hoa màu bị hư hỏng... Trong ảnh: Sáng nay, nhiều ngôi nhà ở thị trấn Nghèn vẫn bị ngập trong nước.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động phương án phòng chống bão lụt, đặc biệt là “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp; đồng thời khẩn trương giúp người dân vùng ngập lụt khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ngoài việc huy động nhân lực, vật lực để giúp đỡ các hộ hoàn cảnh khó khăn, nhất là người già và trẻ em, các gia đình bị ngập lụt, lãnh đạo địa phương cần tiến hành rà roát các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để cứu trợ kịp thời, không để một ai bị đói rét vì mưa lũ.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast