LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Hà Tĩnh nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, kỷ cương, nêu gương đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cùng chủ tịch đoàn đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự thành phố Hà Tĩnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; kịp thời tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hiệu quả nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, xây dựng nông thôn mới được cấp ủy chính quyền, nhân dân đánh giá cao góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội.

Thường xuyên đổi mới nâng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, chất lượng huấn luyện tổng hợp cho các lực lượng...

Kết quả huấn luyện hằng năm, 100% lực lượng thường trực đạt yêu cầu; 82% đạt khá, giõi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có 83,3% đạt khá giỏi.

LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Công tác đảm bảo hậu cần tài chính, kỹ thuật được chú trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong tâm của cơ quan, đơn vị…

Tham mưu tổ chức thành công Diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố năm 2018; chỉ đạo 16/16 xã, phường diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; 100% cơ quan quân sự phường, xã được trang bị, lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát phòng trực...

LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tập trung thảo luận về các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyển gọi công dân nhập ngũ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Tập trung kêu gọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố Hà Tĩnh nêu cao trách nhiệm, phát huy dân chủ, kỷ cương, nêu gương đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đại tá Nguyễn Hữu Thông - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Đảng bộ quân sự thành phố cần tiếp tục phát huy có hiệu quả những thuận lợi, thành tích đã đạt được, đồng thời tập trung xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có tính ổn định và độ tin cậy vững chắc cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, dân chủ bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Đồng chí Dương Tất Thắng - Bí thư thành ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LLVT thành phố Hà Tĩnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt đại hội.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast