Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Những năm đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ sự nhìn nhận khách quan và có các giải pháp khắc phục quyết liệt, Đảng bộ Quân sự huyện đã lãnh đạo đơn vị đạt được những kết quả khá toàn diện.

Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Ban Chỉ huy quân sự huyện đang hướng tới mục tiêu: Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện

Được sự quan tâm của thủ trưởng các cấp, từ đầu năm 2017, một số vị trí cán bộ được thay đổi, kiện toàn, trong đó có cán bộ chủ trì cấp ủy, với tinh thần quyết liệt, dám nhìn thẳng vào sự thật, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đảng bộ, nhằm cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

Bước đột phá trọng tâm được đảng ủy xác định là: “Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy; đoàn kết, trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ”, coi đây là “mắt xích” quan trọng để tháo gỡ khó khăn.

Các chi ủy chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng dân chủ, cởi mở; coi chất lượng nghị quyết và triển khai nghị quyết ở chi bộ là trung tâm; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên là then chốt.

Đối với đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ chủ trì đều được hướng dẫn xây dựng kế hoạch phấn đấu, đăng ký cam kết các nội dung thực hiện với tinh thần “tự soi, tự sửa” gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, giữ vững mối liên hệ đảng viên nơi cư trú…

Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Việc tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các các lực lượng, đặc biệt là dân quân tự vệ luôn được đơn vị chú trọng

Với nhiều giải pháp và cách làm quyết liệt, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, qua một nhiệm kỳ triển khai thực hiện cho thấy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ đã được nâng lên; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đã đi vào thực chất.

Năm 2016, từ một đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ thấp, có chi bộ yếu kém, có đảng viên bị kỷ luật, thì 3 năm lại nay, đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật; 100% cấp ủy, chi bộ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ đã lãnh đạo LLVT huyện nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra với nhiều nội dung như: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ của LLVT huyện, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố QPAN.

Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

Đơn vị cũng luôn xung kích trong các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới... (Ảnh tư liệu)

Tổ chức 4 cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan, 23 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được đăng ký, quản lý, phúc tra chặt chẽ, tỷ lệ lãnh đạo đạt 29,26%; báo động kiểm tra sẵn sàng động viên đạt trên 89%.

Tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển giao quân hằng năm, chất lượng tốt.

Luôn chủ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; giúp người dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao. Năm 2019, LLVT huyện Can Lộc được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

...và các hoạt động thiện nguyện (Ảnh tư liệu)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Can Lộc xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, địa bàn an toàn; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, năng lực, phương pháp công tác; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đề ra nhiều chỉ tiêu về thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, tin tưởng rằng, Đảng bộ Quân sự huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra.

Chính trị viên Ban CHQS huyện Can Lộc

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Khoác màu áo lính - giữ trọn lời thề

Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.