Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng mong Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh về nguồn lực, kỹ thuật, truyền thông... để hoàn thành các tiêu chí, xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà chủ trì hội nghị.

Sáng 12/11, tại Hà Tĩnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Cụm thi đua 6 tỉnh Trung Bộ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022. Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh và Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Nguyễn Thị Lệ Hà chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Về phía Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, đại diện lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh cùng dự.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và đại diện Hội LHPN các tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành cấp tỉnh Hà Tĩnh tham dự.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng đến toàn thể hội nghị, đồng thời thông tin đến hội nghị tình hình kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh giữ vững xu hướng phục hồi và phát triển: thu ngân sách ước đạt 16.900 tỷ đồng (vượt 3,7% dự toán); kim ngạch xuất khẩu đạt 1,8 tỷ USD (đạt 90% kế hoạch). Hiện tỉnh có gần 1.500 dự án, trong đó có 1.400 dự án trong nước. Là tỉnh được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng tỉnh NTM, năm 2021, đến nay, 9/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM.

Năm 2022, Hà Tĩnh cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công hội nghị văn hóa cấp tỉnh với sự tham gia của 15.000 đại biểu...

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chào mừng hội nghị.

Đánh giá cao các chương trình, hành động của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong nhiệm kỳ, đặc biệt là 2 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra: Đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn công tác hội tại các địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong Trung ương Hội LHPN Việt Nam quan tâm hỗ trợ Hà Tĩnh về nguồn lực, kỹ thuật, truyền thông, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ và Nhân dân hoàn thành các tiêu chí thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Tăng Thị Linh Chi báo cáo công tác thi đua năm 2022 của Cụm Trung Bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo về kết quả thi đua của hội LHPN 6 tỉnh Trung Bộ trong thời gian qua.

Theo đó, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII”, năm 2022, hội LHPN 6 tỉnh Trung Bộ đã thực hiện 9.303 công trình, phần việc trị giá 66,4 tỷ đồng. Trong đó, Hội LHPN Thanh Hóa (2.000 công trình), Nghệ An (1.268 công trình), Hà Tĩnh (2.512 công trình), Quảng Bình (1.113 công trình), Quảng Trị (260 công trình, phần việc), Thừa Thiên Huế (2.150 công trình).

Đặc biệt, có 4 công trình tiêu biểu lọt vào tốp 32 công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và 3 công trình, phần việc tiêu biểu xuất sắc được Hội LHPN Việt Nam khen thưởng.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng mô hình tập hợp hội viên nữ công nhân trong các khu công nghiệp, hội viên nữ là người khuyết tật.

Ngoài ra, bằng nhiều hoạt động đa dạng, hội LHPN 6 tỉnh cụm Trung Bộ cũng đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình hành động, như: hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng môi trường văn hóa an toàn cho phụ nữ và trẻ em, chung sức xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Mẹ đỡ đầu và triệu phần quà san sẻ yêu thương”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; cuộc thi “Dân vũ thể thao” do Hội LHPN Việt Nam phát động; tiếp tục thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”...

Với vai trò là Cụm trưởng, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm của các đơn vị trong cụm. Cùng với đó, đơn vị cũng thực hiện hiệu quả chủ đề của năm do Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề ra.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình Đỗ Thị Minh Thủy chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức Quỹ tín dụng “Vốn vay thôn bản” cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương; đồng thời nêu những khó khăn, kiến nghị, đề xuất với Trung ương Hội nhằm nâng chất lượng hoạt động thi đua của Cụm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình bầu các đơn vị tiêu biểu để đề xuất Trung ương Hội khen thưởng. Theo đó, có 3 đơn vị gồm các hội LHPN: Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế được đề nghị Trung ương Hội trao tặng cờ thi đua, các tỉnh còn lại được đề nghị tặng bằng khen.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh Trương Thị Lượng chia sẻ kinh nghiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác thi đua năm 2022 trong vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua hội LHPN các tỉnh Trung Bộ năm 2022.

Dịp này, Hội LHPN Hà Tĩnh cũng tiến hành chuyển giao vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua Trung Bộ năm 2023 cho Hội LHPN tỉnh Quảng Bình.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam và 6 tỉnh trong cụm thi đua tặng hoa chia tay bà Nguyễn Thị Việt Hà - nguyên Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh.

Tổng kết hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao sự nỗ lực của hội LHPN các tỉnh thuộc Cụm thi đua Trung Bộ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nội dung, phần việc mà Trung ương Hội đã đề ra. Với vai trò Cụm trưởng cụm thi đua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã có sự phối hợp tốt với các hội LHPN thành viên trong cụm để thực hiện tốt phong trào chung.

Mong muốn Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh tổng kết hội nghị

Ghi nhận những ý kiến, góp ý của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn, thời gian tới, Hội LHPN các tỉnh trong Cụm thi đua Trung Bộ sẽ nỗ lực hơn trong thực hiện phong trào thi đua.

Trong đó, cần lượng hóa cụ thể các nội dung đề ra để thực hiện các nhiệm vụ, phần việc góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào Hội; phát huy hơn nữa vai trò của Hội trong việc phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội tại các địa phương.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast