Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Mỗi ngày mới là thêm những đổi thay của bộ mặt nông thôn Hương Khê (Hà Tĩnh). Đường giao thông được nâng cấp, hàng rào được trồng mới xanh tươi, nhà ở được quy hoạch, chỉnh trang sạch đẹp…

Cho đến nay, Hương Khê là huyện duy nhất ở Hà Tĩnh còn 4 xã chưa về đích nông thôn mới. Với sự hỗ trợ cả về kinh nghiệm, nguồn lực của các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện, những xã nghèo này đang đổi thay từng ngày, đích đến NTM đang dần được rút ngắn.

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, Thanh tra tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê hỗ trợ xã Điền Mỹ xây dựng NTM.

Là một trong những “rốn” lũ của huyện Hương Khê, đến tháng 5/2022, Điền Mỹ mới chỉ có 12/20 tiêu chí đạt chuẩn. Cũng từ thời điểm đó đến nay, 14 đơn vị cấp tỉnh và các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã trực tiếp về hỗ trợ, giúp đỡ xã Điền Mỹ thực hiện xây dựng các tiêu chí khó, đòi hỏi nguồn lực lớn. Theo tổng hợp từ địa phương, đến nay, các đơn vị đã cam kết hỗ trợ xã Điền Mỹ 4,5 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 1,7 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền 2,8 tỷ đồng (hiện đã hỗ trợ 1,8 tỷ đồng).

Vào những ngày nghỉ mỗi tuần, hàng trăm cán bộ, nhân viên các phòng, ban các cơ quan của huyện Hương Khê lại về tận từng thôn xóm để hỗ trợ bà con hoàn thành các tiêu chí còn lại. Các lực lượng tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách; hướng dẫn phương pháp, cách làm và trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, kêu gọi nguồn lực giúp các thôn, hộ dân xây dựng cơ sở vật chất văn hóa; vệ sinh môi trường, thực hiện chỉnh trang vườn hộ, phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà ở, công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi, làm giao thông nông thôn, xây dựng hàng rào xanh,…

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Cuối tháng 8/2022, Liên đoàn Lao động huyện Hương Khê phát động 100 ngày cao điểm chung tay xây dựng NTM.

Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ Nguyễn Tiến Chương chia sẻ: “Với các hoạt động hỗ trợ của các cấp được triển khai liên tục trong những tháng qua đã giúp người dân địa phương thực sự hiểu về chương trình xây dựng NTM. Từ đó, bà con tự nguyện hiến đất, hiến cây, góp công sức để xây dựng các tiêu chí.

Chỉ trong thời gian khoảng 2 tháng (từ giữa tháng 6/2022 đến nay), toàn xã đã huy động hơn 1.300 ngày công, 35 ca máy đào. Chúng tôi đã tiếp nhận trên 400 tấn xi măng, làm được 2.550m đường bê tông ngõ xóm, 400m đường nội đồng, 1.300m rãnh thoát nước bê tông.

Về chỉnh trang cảnh quan, xã trồng mới 1.200m hàng rào cây xanh; sẻ phát trên 3.500m hành lang các trục đường giao thông liên xã, liên thôn; làm mới 1.800 km đường điện thắp sáng làng quê. Bà con nhân dân tích cực hiến trên 700 m2 đất và trên 900 cây các loại. Các đơn vị, tổ chức cũng đã kêu gọi hỗ trợ làm mới 8 nhà ở (trong đó xóa 6 nhà tạm)".

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Người dân các địa phương ở Hương Khê góp công sức để xây dựng các tiêu chí.

Tại xã miền núi biên giới Hương Liên, công tác xây dựng NTM cũng khẩn trương, tất bật hằng ngày, hằng tuần. Bí thư Đảng ủy xã Trần Phúc Anh chia sẻ: “Đến đầu năm 2022, xã mới có 8 tiêu chí đạt chuẩn nên để kịp về đích theo tiến độ, nhiệm vụ của địa phương rất nặng nề. Với sự giúp sức, hỗ trợ của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, khối lượng thực hiện trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua đạt được rất lớn. Trong đó, 8 tháng, chúng tôi đã huy động hơn 1.500 ngày công; vận động bà con hiến đất trên 10.000 m2 đất, trên 3.000 cây các loại; xây dựng 300m đường giao thông; làm mới 5.000m đường điện thắp sáng làng quê; giải phóng hơn 9,5 km hành lang giao thông.

Bên cạnh đó, xã trồng mới 4.000m hàng rào cây xanh, 200 cây bóng mát; nạo vét 3.200m rãnh thoát nước kết hợp đắp bù lề đường; chỉnh trang 135 vườn hộ; di dời, che chắn 38 chuồng trại chăn nuôi; làm mới 5 nhà ở, nâng cấp 13 nhà ở chính...”.

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Ở những xã đã về đích, các đơn vị, tổ chức cũng tiếp tục hỗ trợ, đỡ đầu để địa phương giữ vững và nâng cao các tiêu chí NTM.

Dù vậy, so với hạn định đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm nay đối với huyện miền núi Hương Khê vẫn còn là nhiệm vụ không ít khó khăn. Đó là việc hoàn thiện các thiết chế cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, vấn đề về xử lý rác…

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Phan Kỳ cho biết, huyện đã tổ chức các cuộc kiểm tra, làm việc và chỉ đạo trực tiếp với từng địa phương. Từ đó, chỉ đạo địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng khung kế hoạch đối với từng tiêu chí, từng nội dung công việc cụ thể cần thực hiện, giải pháp huy động nguồn lực, thời gian hoàn thành tiêu chí…

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Cán bộ và Nhân dân xã Hà Linh tham gia xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, chủ động khâu nối với các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ để báo kết quả thực hiện, kiến nghị, đề xuất hỗ trợ kịp thời những hạng mục, nội dung phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, hiệu quả, thiết thực trên cơ sở bàn bạc tập thể, dân chủ, công khai. Về nội lực, huyện đã cân đối nguồn lực, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo các xã còn lại đạt chuẩn NTM trong năm 2022.

Về tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đánh giá cao tinh thần quyết liệt của huyện cũng như sự vào cuộc của nhiều đơn vị, sở, ngành trong việc chủ động khâu nối hỗ trợ, đỡ đầu địa phương bằng nhiều nguồn lực, phần việc thiết thực. Thời gian tới, huyện cần tiếp tục rà soát, tính toán những nhiệm vụ, hạng mục cần ưu tiên đầu tư để cân đối nguồn lực.

Tập trung hỗ trợ các địa phương ở Hương Khê xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn kiểm tra xây dựng NTM tại Hương Khê.

Tỉnh đã chỉ đạo huyện Hương Khê chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trong khả năng. Tiếp tục tập trung tuyên truyền để người dân tích cực vào cuộc, tạo phong trào sâu rộng và đi vào thực chất, bền vững.

Với những phần việc ngoài khả năng, đòi hỏi nguồn lực lớn, địa phương cần phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm giải pháp, phương án thực hiện trong thời gian tới. Tỉnh sẽ ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ, với mục tiêu sớm đưa huyện đạt chuẩn NTM, tạo tiền đề quan trong cho nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm 2025 theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt.

Đến đầu tháng 8/2022, tổng kinh phí đỡ đầu, hỗ trợ cả nhân công và tiền mặt của các ban ngành cấp tỉnh, huyện đối với các địa phương ở Hương Khê là gần 9,2 tỷ đồng, trong đó đã chuyển hỗ trợ 3,5 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, huyện Hương Khê cũng đã có quyết định phân bổ 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung cho các địa phương thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!