MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

(Baohatinh.vn) - Tại các buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang và khẳng định vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt nhân 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Ủy ban MTTQ thị xã Hồng Lĩnh đã đánh giá kết quả các phong trào thi đua của MTTQ các cấp.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Chiều nay (12/11), Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Theo đó, thời gian qua, cuộc vận động “Chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp ở TX Hồng Lĩnh đã tập hợp được sức mạnh của khối đại đoàn kết, thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn TX Hồng Lĩnh đã tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường bê tông thôn, tổ dân phố; giao thông, kênh mương nội đồng; lát vỉa hè; làm mương thoát nước; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; điện chiếu sáng công cộng; hệ thống cây xanh; cơ sở vật chất trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa cơ sở.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Sơn đọc diễn văn ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm qua của MTTQ Việt Nam

Từ năm 2016-2020, MTTQ và các đoàn thể trong toàn thị xã đã vận động Nhân dân hiến hơn 10.000 m2 đất và tài sản, xây dựng 18 km đường giao thông, 26,5 km rãnh thoát nước, 21.600 m2 vỉa hè, nâng cấp 2,5 km đường bê tông nhựa hạt mịn, ­20,5 km đường điện chiếu sáng công cộng… với tổng kinh phí trên 365 tỷ đồng.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ xây dựng 346 ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, hỗ trợ phát triển 473 mô hình kinh tế với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, MTTQ các cấp đã vận động Nhân dân ủng hộ gần 1 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm hỗ trợ mua vật tư, trang thiết bị cho các cơ sở y tế để tham gia phòng chống dịch trên địa bàn thị xã.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Lãnh đạo phường Bắc Hồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Hồng trao tiền hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình ông Lê Văn Thịnh ở tổ dân phố 7.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

* Chiều 12/11, Ủy ban MTTQ huyện Can Lộc tổ chức gặp mặt truyền thống. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Can Lộc cùng tham dự.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, các đại biểu khẳng định, hòa cùng chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc, MTTQ Việt Nam huyện Can Lộc sớm được tổ chức, không ngừng củng cố, phát triển.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, MTTQ huyện Can Lộc đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào: “Đoàn kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…; làm tốt công tác nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Võ Xuân Linh phát biểu chúc mừng ngày truyền thống.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, dù trong hoàn cảnh nào, MTTQ các cấp huyện Can Lộc luôn phát huy vai trò đoàn kết tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các nhiệm vụ phát triển KT- XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cơ sở vận động được hơn 17 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ làm mới 706 nhà và nâng cấp sửa chữa 542 nhà. Tổ chức tặng quà tết, cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ mua cây giống, con giống trị giá trên 3,8 tỷ đồng.

Hoạt động tích cực của MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Can Lộc đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của huyện, từ 7,22% năm 2016 đến năm 2020 xuống còn 3,5%.

MTTQ các địa phương ở Hà Tĩnh gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống

Lãnh đạo huyện Can Lộc tặng hoa chúc mừng.

Với những thành tích đã đạt được, MTTQ huyện Can Lộc đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Cách đây vừa tròn 90 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận đã không ngừng được củng cố và mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua mỗi thời kỳ và cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast