Nhu cầu cấp tướng, sự tương quan của một số chức vụ cấp tướng trong QĐND, CAND

(Baohatinh.vn) - Sáng 28/2, tại Hà Tĩnh, Thường trực Ủy ban QP-AN (Quốc hội khóa 13) phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo về “Nhu cầu cấp bậc hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, so sánh sự tương quan của một số chức vụ có cấp hàm tướng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm UB QP-AN Nguyễn Kim Khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN Trần Đình Nhã, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình và Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị UB QP-AN Quốc hội và các cục, vụ liên quan cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tham mưu, đề xuất cho Ban soạn thảo luật
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đề nghị UB QP-AN Quốc hội và các cục, vụ liên quan cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tham mưu, đề xuất cho Ban soạn thảo luật

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung căn bản phục vụ việc thẩm tra 2 Dự án luật để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị: Thứ nhất, cần tập trung làm rõ vị trí có nhu cầu cấp tướng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn để xác định các tiêu chí để quy định cấp bậc hàm cấp tướng trong luật, bảo đảm đúng vị trí, ổn định… Thứ hai, so sánh sự tương quan của một số vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Trên cơ sở đó, Hội thảo đã thông qua các chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn về việc xác định các vị trí có nhu cầu cấp tướng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân – Những kiến nghị, đề xuất; căn cứ để xác định chức vụ có trần quân hàm là cấp tướng. Tiêu chuẩn, điều kiên xét thăng quân hàm cấp tướng đối với sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân – Thực tiễn và kiến nghị; căn cứ xác định chức vụ tương đương đối (với chức vụ cơ bản) có trần cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân – Thực trạng và kiến nghị, đề xuất; xác định chức vụ tương đương đối với chức vụ có trần quân hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; kinh nghiệm một số nước trong việc quy định về cấp hàm cấp tướng trong quân đội, cảnh sát; một số kiến nghị về “Nhu cầu cấp bậc hàm cấp tướng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, so sánh sự tương quan của một số chức vụ có cấp hàm tướng trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân”; hoàn thiện các quy định về phong, thăng quân hàm cấp tướng trong dự thảo Luật Công an nhân dân thảo quan trọng này; đồng thời thông báo nhanh tình hình KT – XH, AN- QP của tỉnh nhà…

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Chủ nhiệm Ủy ban QP-AN Nguyễn Kim Khoa khẳng định tính cấp thiết, tầm quan trọng của vấn đề mà hội thảo đề câp đến. Hội thảo đã làm rõ một số thông tin, thực tiễn và nhu cầu của vấn đề, đồng thời đề nghị Ủy ban QP-AN và các cục, vụ liên quan cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để tham mưu, đề xuất cho Ban soạn thảo luật; xây dựng ý kiến giải trình chặt chẽ để cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, có tính khả thi cao, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất cao… Đặc biệt, dự thảo luật phải được trình UBTV Quốc hội 20 ngày trước kỳ họp tới của Quốc hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast