Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, sớm đưa thị xã trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc của tỉnh.

Chiều 9/6, Ban Chấp hành Đảng bộ TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Đình Hải, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, đến nay có 25 chỉ tiêu đạt tiến độ và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được thường xuyên quan tâm, vai trò lãnh đạo của Đảng được phát huy, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; hoạt động của chính quyền các cấp thực sự năng động, sáng tạo; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc quyết liệt, thực chất, hiệu quả; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền.

Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nguyễn Thăng Long báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về phát triển kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh) các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hằng năm đạt 12,2%; cơ cấu giá trị sản xuất chủ yếu chuyển dịch đúng hướng (tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 52,0%, thương mại - dịch vụ 44,2%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 3,8%), thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2023 đạt 66 triệu đồng/người/năm.

Tổng thu ngân sách giai đoạn 2020-2023 dự kiến đạt 884,5 tỷ đồng; bình quân hằng năm tăng trên 36,49%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt trên 5.111 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng so mục tiêu kế hoạch đề ra cho cả nhiệm kỳ; tỷ trọng vốn đầu tư của doanh nghiệp và nhân dân tăng nhanh, dự kiến chiếm trên 75%.

Thị xã đã thu hút thêm 11 dự án đầu tư trên các lĩnh vực với tổng vốn đăng ký trên 1.354 tỷ đồng; thành lập mới 110 doanh nghiệp. Đến nay, đã có 53/63 tiêu chí đạt tiêu chí đô thị loại III.

Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng trình bày báo cáo của BCH Đảng bộ thị xã giữa nhiệm kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển khá toàn diện; phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa được triển khai có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội; tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị đến nay đạt 48%; đời sống tinh thần, sức khỏe, dân trí của Nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo...

Trên cơ sở nhận rõ những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua, BCH Đảng bộ TX Hồng Lĩnh xác định: thời gian tới, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đa dạng công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng, lựa chọn đội ngũ cán bộ thực sự có ý chí quyết tâm, khát vọng, để xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 14-15%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2025 chuyển dịch theo hướng: Thương mại - dịch vụ chiếm 44%; công nghiệp -xây dựng chiếm trên 54%; nông nghiệp và thủy sản dưới 2%.

Tập trung xây dựng hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp Cổng Khánh I và II; thành lập thêm 1 cụm công nghiệp và 1 khu công nghiệp; huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, hoàn thành cơ bản, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III; phê duyệt Đề án đô thị văn minh cho các phường: Đậu Liêu, Đức Thuận, Trung Lương, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 5 phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà TX Hồng Lĩnh đã đạt được, đặc biệt là công tác chỉnh trang phát triển đô thị có nhiều khởi sắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: BCH Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng các đợt sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền sâu sắc các quan điểm, lý luận của Đảng nhằm bảo về tốt nhất nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 16/9/2022 của BTV Tỉnh ủy, tăng cường giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới trong thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, trách nhiệm nêu gương người đứng đầu.

Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đầu tư và doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn để xây dựng TX Hồng Lĩnh trở thành trung tâm công nghiệp nhẹ của tỉnh; huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại III xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Sớm đưa TX Hồng Lĩnh thành trung tâm kinh tế - xã hội - đô thị phía Bắc Hà Tĩnh

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Lê Thành Đông tiếp thu ý kiến, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành triển khai cụ thể các giải pháp từ nay đến hết nhiệm kỳ để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast