Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên 2 gia đình có 3 học sinh bị đuối nước

(Baohatinh.vn) - Chiều 2/8, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đã đến thắp hương, chia buồn với 2 gia đình có 3 học sinh bị đuối nước tại xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khoảng 8h sáng nay (2/8), một nhóm 5 - 6 học sinh ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) đi hái sim. Sau đó, các em tới khu vực khe suối thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng để chơi. Tại đây, không may, 3 em học sinh bị đuối nước tử vong.

Nạn nhân là: cháu V.H.T.N (học sinh lớp 11 A5 Trường THPT Hà Huy Tập), cháu V.H.H (học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học xã Cẩm Hưng) và cháu N.T.T (học sinh lớp 11A Trung tâm GDNN - GDTX Cẩm Xuyên).

Trong đó, 2 cháu V.H.T.N và V.H.H là chị em ruột trong 1 gia đình mẹ đơn thân, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên 2 gia đình có 3 học sinh bị đuối nước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên thắp hương cho cháu N.T.T ở thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng...

Chia buồn với gia đình các nạn nhân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng động viên 2 gia đình nén đau thương, cố gắng vượt qua mất mát để lo chu toàn hậu sự cho các cháu; đồng thời, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên 2 gia đình có 3 học sinh bị đuối nước

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia buồn với gia đình nạn nhân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm, động viên để gia đình vượt qua nỗi mất mát đau thương này.

Trước sự việc đau lòng vừa xảy ra, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em để tránh xảy ra các vụ việc thương tâm.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast