Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

(Baohatinh.vn) - Tết Nguyên đán đã cận kề, nhu cầu sum họp và giao thương, phát triển KT-XH đang song hành với mục tiêu phòng dịch Covid-19. Ý thức người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cần phải được hội tụ, trở thành sức mạnh để Hà Tĩnh phòng chống dịch hiệu quả.

Video: Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng dịch.

Nâng cấp độ phòng dịch từ ý thức người dân

Sáng 5/1, N.T.T (SN 1991, trú thị trấn Nghèn, Can Lộc) - một thuyền viên từ Philippines nhập cảnh trở về Việt Nam ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã không thực hiện cách ly theo quy định tự ý bắt xe khách về quê. Nhận được thông tin, sáng sớm 6/1, ngay khi N.T.T. về đến Can Lộc đã được các ngành chức năng đón cách ly kịp thời.

Sự việc này đã báo động tình trạng một số công dân thiếu ý thức cảnh giác với dịch bệnh, không tuân thủ các quy định phòng dịch, sẵn sàng vì nhu cầu cá nhân mình mà gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực tế cho thấy, ở thời điểm này, dịch Covid-19 dù được kiểm soát nhưng vẫn có thể đang ẩn mình ở bất cứ nơi nào, trong khi yêu cầu hồi phục nền kinh tế sau 1 năm chịu nhiều tổn thương do thiên tai, dịch bệnh đang đặt ra cấp thiết, càng đòi hỏi ý thức chủ động phòng dịch của người dân phải được đẩy lên một cấp độ mới.

Theo ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh thì, “vũ khí” hàng đầu trong công tác phòng dịch giai đoạn hiện nay vẫn là ý thức của người dân. Cùng với việc bản thân nghiêm túc thực hiện khuyến cáo của ngành y tế để bảo vệ chính mình và người thân, mỗi công dân cần tiếp tục kích hoạt “cần ăng-ten” theo dõi người lạ, người làm ăn xa về địa bàn mà chưa khai báo để thông tin kịp thời đến cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn sớm các nguy cơ.

Đặc biệt, cần tuyên truyền, hướng dẫn người dân ở các địa bàn biên giới đề cao cảnh giác, phát hiện kịp thời người nhập cảnh trái phép”.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi sức khỏe cho các công dân tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco

Còn theo ông Đặng Văn Dũng, Trưởng phòng Lao động - Việc làm (Sở LĐ-TB&XH), cần có giải pháp tuyên truyền tới công dân Hà Tĩnh đang ở nước ngoài và từ các tỉnh có nguy cơ dịch ở trong nước về ý thức, trách nhiệm với quê hương, với cộng đồng. Các địa phương, gia đình, cấp ngành cần tuyên truyền tới họ thông điệp: trở về quê hương, đất nước để đoàn tụ ngày tết, hãy tuân thủ nghiêm túc quy định cách ly; hãy yêu quê hương, bà con, gia đình mình đúng cách”.

Tại khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco (TX Kỳ Anh) - nơi đang phục vụ cách ly hơn 643 công dân, theo chia sẻ của cán bộ quản lý tại đây, việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công dân được tiến hành thường xuyên. Phần lớn công dân chấp hành nghiêm túc, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những vi phạm nhỏ xảy ra do một bộ phận chưa ý thức cao trách nhiệm của mình.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Quán triệt các công dân chấp hành nghiêm túc các quy định cách ly.

“Chúng tôi đang duy trì lực lượng với 55 người, phân công các bộ phận hoạt động nhịp nhàng từ kiểm soát y tế, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường đến siết chặt quản lý, nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành các quy định, nhất là trong bối cảnh công dân nhập cảnh từ các nước có dịch đang tăng lên, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ”..., Đại úy Nguyễn Văn Thắng - Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Phó Khu cách ly tập trung ký túc xá Mitraco cho biết.

“Bật công tắc” cho cả guồng máy

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đường Công Lự cho biết, ngày 31/12/2020, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 26/CT-BYT về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và bảo đảm công tác y tế dịp tết Nguyên đán năm 2021. Trên tinh thần đó, Sở Y tế tỉnh đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện và các sở, ngành tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra việc phòng chống dịch tại một số cơ sở y tế.

Theo đó, cần tuân thủ yêu cầu của cơ quan chuyên môn khi tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhất là các cơ sở y tế; chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, ga tàu, trên phương tiện giao thông công cộng; nhà máy, xí nghiệp; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm quy định phòng chống dịch, theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Đặc biệt, cần tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa tổ chức giám sát công tác chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại chợ TP Hà Tĩnh và nhắc nhở nhiều tiểu thương còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Nhiệm vụ sống còn ở thời điểm này đó là tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly, không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người được cách ly thực hiện đúng quy định (thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với người xung quanh để tránh lây lan).

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang cùng các lực lượng chức năng thiết lập “bức tường thành” ngăn dịch Covid-19 tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Ảnh: Minh Toàn.

Những yêu cầu trên của ngành y tế - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cho thấy, thời điểm này, toàn hệ thống, guồng máy chống dịch mà chúng ta đã xây dựng và vận hành hiệu quả trước đó đã đến lúc phải “bật công tắc” với những giải pháp phù hợp tình hình mới.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) Nguyễn Lương Tâm thì điều thuận lợi là hệ thống CDC toàn quốc đã kết nối và vận hành đồng bộ tại 63 tỉnh, thành để phát hiện, thông tin, phối hợp truy vết và ngăn chặn dịch kịp thời.

Đồng thời, mạng lưới y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở đã được nâng cao rõ rệt cả về kinh nghiệm ứng phó, năng lực chuyên môn và kỹ năng phản ứng, tác nghiệp trong những tình huống phát sinh của dịch bệnh. Hiện 3 đội cơ động phòng chống dịch của CDC đang trong trạng thái thường trực 24/24h, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Chống dịch Covid-19 trong bối cảnh mới (bài 3): Hà Tĩnh chung sức ngăn chặn dịch

Hiện 3 đội cơ động phòng chống dịch của CDC đang trong trạng thái thường trực 24/24h, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Trong ảnh: Cán bộ Phòng xét nghiệm - CDC Hà Tĩnh tách chiết và tinh sạch RNA SARS-CoV-2 trong tủ an toàn sinh học cấp II. Ảnh Tuấn Dũng

Những ngày giáp tết, các lực lượng tuyến đầu với trách nhiệm của mình đều đang chung một ý chí tập trung xây dựng trận tuyến phòng chống dịch vững chắc. Đồng hành với nỗ lực đó, các cấp, ngành liên quan, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các địa phương cần vào cuộc chủ động và quyết liệt hơn.

Theo đó, có giải pháp tuyên truyền, khơi dậy mạnh mẽ hơn ý thức trách nhiệm, vai trò của mỗi người dân; kích hoạt các “pháo đài” phòng dịch ở từng thôn xóm, gia đình; thực hiện nghiêm khuyến cáo y tế trên địa bàn.

Sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự vào cuộc của Nhân dân sẽ giúp Hà Tĩnh đẩy lùi những nguy cơ dịch bệnh ở thời điểm nhạy cảm, đảm bảo đồng thời các mục tiêu: vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT-XH; cùng đón tết Nguyên đán Tân Sửu trong an lành, vui tươi, hạnh phúc; từng bước đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!