Năm 2025, nhiều địa phương trên cả nước đối mặt với diễn biến khó lường của các loại dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng, sởi… Tuy nhiên, với sự vào cuộc sớm và đồng bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh cùng hệ thống y tế cơ sở, các dịch bệnh truyền nhiễm vẫn được kiểm soát và khống chế hiệu quả.
Toàn tỉnh chỉ ghi nhận 70 ca SXH, giảm 25% so với năm 2024, không có trường hợp tử vong; hơn 1.000 ca sởi; gần 11.000 ca cúm mùa. Các bệnh truyền nhiễm khác như thủy đậu, tay chân miệng, quai bị… đều được phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để, không để lây lan diện rộng.
Bà Nguyễn Thị Lộc (TDP Đoài Thịnh, phường Trần Phú) chia sẻ: “Cán bộ y tế phường và TDP thường xuyên xuống tận nhà hướng dẫn diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, theo dõi các triệu chứng. Nhờ vậy, môi trường thôn, xóm luôn sạch sẽ, nhiều năm rồi không thấy dịch SXH xảy ra trên địa bàn”.
Không chỉ kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm thường gặp, Hà Tĩnh còn duy trì vững chắc thành quả phòng, chống sốt rét. Nhiều năm qua, địa phương không ghi nhận ca sốt rét nội địa. Trong năm chỉ phát hiện 8 ca sốt rét ngoại lai, tất cả đều được xử lý sớm, điều trị kịp thời, không để bệnh lây lan trong cộng đồng. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 95,6%; tiêm viêm gan B sơ sinh trong 24 giờ đạt trên 90%; tiêm viêm não Nhật Bản mũi 3 và các đợt bổ sung vắc-xin sởi đều đạt 95%.
Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC tỉnh cho biết: “Việc Hà Tĩnh tiếp tục kiểm soát tốt các loại dịch bệnh là nhờ hệ thống y tế dự phòng từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch từ sớm. Công tác giám sát cộng đồng được tăng cường, kịp thời phát hiện nguy cơ để chủ động tổ chức các giải pháp dự phòng, mang lại hiệu quả rất tích cực”.
Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng vào thành quả chung trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, công tác phòng, chống dịch được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức. Việc không còn chính quyền cấp huyện đặt ra áp lực lớn cho y tế tuyến tỉnh, nhất là khi năng lực, kinh nghiệm xử lý các tình huống phòng, chống dịch của y tế cơ sở vẫn còn hạn chế. Công tác cung ứng vật tư, hóa chất, nhân lực phục vụ phòng, chống dịch có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt trong các tình huống thiên tai.
Ngành y tế đã sớm nhận diện rõ những khó khăn và chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp. Trong đó, trọng tâm là đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng cho y tế cơ sở; tăng cường bám sát địa bàn, đẩy mạnh giám sát cộng đồng và phân công các tổ phụ trách theo cụm khu vực cụ thể. “Khi trạm y tế đã chuyển giao về cấp xã quản lý, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực y tế. Chỉ khi có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất thì công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mới đạt hiệu quả bền vững, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân” - Thạc sĩ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC tỉnh nhấn mạnh.