Thiếu bác sĩ - cần chính sách đủ mạnh và bền vững

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách thu hút bác sĩ có trình độ về làm việc tại các cơ sở y tế công lập. Tuy vậy, tình trạng thiếu bác sĩ ở tuyến cơ sở vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ.

Trong những năm qua, Sở Y tế Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 144/2015 và Nghị quyết số 71/2022 về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

bqbht_br_13.jpg
Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách thu hút đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao về làm việc tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Các chính sách này tập trung thu hút đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn, đồng thời, hỗ trợ về tài chính, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ đối với lực lượng này.

Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 71/2022, toàn tỉnh đã thu hút 111 bác sĩ đa khoa chính quy, nâng tỷ lệ từ 11,2 bác sĩ/10.000 dân (năm 2022) lên 13 bác sĩ/10.000 dân (năm 2025). Việc thu hút đội ngũ bác sĩ trẻ, được đào tạo bài bản đã giúp các bệnh viện, trung tâm y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực bác sĩ, nhất là bác sĩ tại các tuyến cơ sở vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên là một trong những đơn vị đang đối mặt với thực trạng này trong nhiều năm qua.

bqbht_br_1.jpg
Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên nhiều năm nay phải đối mặt với tình trạng thiếu bác sỹ, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Phúc Long - Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện tại, trung tâm có 27 bác sĩ ở các chuyên khoa, trong đó, 3 bác sĩ chủ yếu làm công tác quản lý; 24 bác sĩ làm chuyên môn. Nếu tính theo công suất giường bệnh thì cần thêm 16 bác sĩ nữa. Trong những năm gần đây, trung tâm chỉ tuyển được thêm được 1 bác sĩ y học cổ truyền, nhưng lại có đến 5 bác sĩ xin chuyển công tác, thôi việc nên đơn vị gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khám chữa bệnh”.

Tại Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng (Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên), mỗi ngày tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân, nhưng chỉ có 2 bác sĩ khám bệnh; trong đó, 1 bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt và 1 bác sĩ tai mũi họng đã nghỉ hưu làm việc theo hợp đồng.

Bác sĩ Phan Văn Tiến, Phụ trách Khoa Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên chia sẻ: “Do thiếu bác sĩ, số lượng bệnh nhân đông nên bệnh nhân thường xuyên phải chờ đợi kéo dài. Điều này vừa ảnh hưởng đến quyền lợi của bệnh nhân, vừa gây áp lực tâm lý đối với bác sĩ trong quá trình làm việc”.

bqbht_br_djd.jpg
Trung tâm Y tế Hương Khê hiện còn thiếu 8 bác sĩ thuộc các lĩnh vực như hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và ngoại khoa.

Trung tâm Y tế Hương Khê cũng trong tình trạng tương tự. Hiện tại, đơn vị thiếu 8 bác sĩ thuộc các lĩnh vực hồi sức, chẩn đoán hình ảnh và ngoại khoa. Cùng với đó, đội ngũ bác sĩ tại các trạm y tế xã cũng đang thiếu hụt trầm trọng.

Bác sĩ Nguyễn Trường Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế Hương Khê trăn trở: “Theo quy định tại Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đến năm 2027", bình quân mỗi trạm phải đạt từ 4 - 5 bác sĩ. Rõ ràng đây là một bài toán khó đối với địa phương. Điều này đang đặt ra nhiều khó khăn trong công tác phát triển chuyên sâu các kỹ thuật mới và khó tại trung tâm”.

Khó thu hút, giữ chân bác sĩ không chỉ là vấn đề ở các trung tâm y tế cơ sở mà còn là câu chuyện ở các bệnh viện tuyến tỉnh có yếu tố đặc thù như Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa…

Trong bối cảnh các đơn vị y tế công đang thực hiện tự chủ tài chính, không thu hút và giữ chân được bác sĩ thì đồng nghĩa với việc rất khó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân. Do đó, nhiều đơn vị cũng đã có những giải pháp phù hợp để phát triển bệnh viện, kết hợp giải quyết được tình trạng thiếu bác sĩ.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ được các bệnh viện, trung tâm y tế quan tâm thực hiện.

Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, bác sĩ được các bệnh viện, trung tâm y tế quan tâm thực hiện.

Bác sĩ CKII Phan Việt Song - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh cho biết: “Bệnh viện đã đào tạo cho 36/36 bác sĩ về nội khoa y học hiện đại, kết hợp y học cổ truyền; cử một số bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo nâng cao tay nghề về lĩnh vực phục hồi chức năng, Nhờ đó, thời gian qua, bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu; mang lại hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Bình quân mỗi năm thu hút hơn 1.200 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị; đời sống, thu nhập của cán bộ, bác sĩ cũng đảm bảo”.

Cùng với đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, các đơn vị cũng tăng cường hợp tác, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trung ương về tuyến cơ sở. Nhiều trung tâm y tế như Hương Khê, Kỳ Anh, Thành Sen, Đức Thọ, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh… đã được các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về trực tiếp thăm khám, điều trị.

Bác sĩ nội trú Đỗ Thị Kim Thùy - Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chia sẻ: “Mặc dù thời gian được tăng cường về cơ sở không dài nhưng chúng tôi luôn mong muốn chia sẻ, hỗ trợ thêm về chuyên môn cho các đồng nghiệp ở tuyến cơ sở, khám chữa bệnh cho người dân địa phương; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân ở tuyến cơ sở”.

bqbht_br_12.jpg
Bài toán nhân lực ở cơ sở y tế cần được giải quyết kịp thời để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn hay tăng cường các bác sĩ Trung ương về tuyến cơ sở đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, song để giải quyết căn cơ bài toán nhân lực, cạnh tranh với khu vực y tế tư nhân thì việc tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút và giữ chân bác sĩ cho khu vực công lập là yêu cầu cấp thiết.

Nhân lực y tế giữ vai trò then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả dịch vụ khám chữa bệnh. Vì vậy, việc xây dựng chính sách thu hút, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ bác sĩ chất lượng cao; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp sẽ tạo bước chuyển mới trong phát triển y tế công lập, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tập trung vào các giải pháp như tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng bác sĩ để tạo nguồn cho trạm y tế cấp xã. Cùng đó, tiếp tục tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030; tham mưu ban hành chính sách về giá dịch vụ y tế thực hiện tính đúng, tính đủ, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT làm cơ sở khuyến khích các đơn vị sự nghiệp y tế tăng cường cung ứng dịch vụ có chất lượng, tăng nguồn thu, góp phần tăng thu nhập cho nhân viên y tế.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!