Kết nối tuyến trên – “đòn bẩy” nâng tầm y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với sự hỗ trợ của các cơ sở y tế tuyến trên, nhiều cơ sở y tế tuyến khu vực ở Hà Tĩnh đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới, giúp người dân được điều trị hiệu quả ngay tại địa bàn.

Tại Trung tâm Y tế Thành Sen, trong thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ thường xuyên của các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện Trung ương, năng lực chẩn đoán, điều trị của đơn vị đã được nâng lên rõ rệt. Theo đó, trung tâm đã chủ động mời các chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Chợ Rẫy về trực tiếp chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho đội ngũ bác sĩ của trung tâm.

bqbht_br_bv-thanh-sen-1a.jpg
Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hóa cho các bác sĩ Trung tâm Y tế Thành Sen.

Nhiều kỹ thuật nội – ngoại khoa trước đây chỉ có thể thực hiện tại tuyến trên nay đã được triển khai hiệu quả ngay tại trung tâm như: thay khớp háng, nội soi can thiệp tiêu hóa, tán sỏi thận qua da, nội soi thận ống mềm, cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi… Điều này không chỉ mở rộng khả năng điều trị mà còn giảm đáng kể áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên. Song song với việc triển khai kỹ thuật mới, mô hình hội chẩn trực tuyến được duy trì nền nếp, với hàng trăm ca bệnh mỗi năm. Nhiều trường hợp cấp cứu phức tạp đã được xử trí kịp thời, an toàn ngay tại địa phương, giúp người dân không phải chuyển tuyến xa, giảm chi phí điều trị và thời gian nằm viện.

Thạc sĩ Bùi Trí Thức - Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: Đây là cách làm hiệu quả giúp bác sĩ tuyến dưới nắm chắc quy trình, làm chủ kỹ thuật ngay tại chỗ, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho tuyến trên. Qua từng đợt hỗ trợ, chúng tôi ghi nhận sự tiến bộ rất nhanh của đội ngũ Trung tâm Y tế Thành Sen”.

bqbht_br_bv-6a.jpg
Nhờ làm chủ được nhiều kỹ thuật nên người dân được điều trị hiệu quả ngay tại nơi sinh sống.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Y tế Thành Sen tiếp nhận gần 22.000 lượt bệnh nhân nội trú, tăng gần 2.000 lượt so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ chuyển tuyến giảm từ 3,9% xuống còn 3,4%, điều này phản ánh rõ năng lực xử trí bệnh tại tuyến cơ sở ngày càng được nâng cao.

Trung tâm Y tế Thạch Hà cũng được ngành y tế và người dân đánh giá là cơ sở hoạt động hiệu quả. Xác định chất lượng khám, chữa bệnh phụ thuộc trước hết vào con người nên đơn vị đã chú trọng đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành, gắn với nhu cầu thực tiễn. Hàng nghìn lượt cán bộ y tế được cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn, nhiều bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y khoa uy tín. Song song với đó, trung tâm đã đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, phục vụ chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh nhân, góp phần giảm chuyển tuyến, giảm chi phí và thời gian cho người dân.

bqbht_br_bv-4a.jpg
Hệ thống trang thiết bị, máy móc của các đơn vị y tế cơ sở ngày càng được đồng bộ.

Sau khi điều trị tại Trung tâm Y tế Thạch Hà, anh Phan Tấn Đá (quê Quảng Ngãi, công nhân thi công tại KCN VSIP Hà Tĩnh) chia sẻ : “Tôi bị tai nạn lao động, gãy tay. Được cấp cứu và điều trị tại đây, tôi thấy bác sĩ vững về chuyên môn, tận tình nên rất cảm kích và hài lòng”.

Năm 2025, Trung tâm Y tế Thạch Hà tiếp nhận hơn 75.000 lượt bệnh nhân đến khám, tăng hơn 3.000 lượt so với năm 2024; hơn 15.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng gần 2.000 lượt. Những con số này cho thấy niềm tin của người dân đối với y tế tuyến cơ sở ngày càng được củng cố.

Bác sĩ Nguyễn Thế Phiệt - Giám đốc Trung tâm Y tế Thạch Hà cho biết: "Thực hiện cơ chế tự chủ nên việc nâng cao năng lực trong chẩn đoán, điều trị để thu hút người bệnh là yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở y tế. Thời gian qua, thông qua các chương trình hỗ trợ từ tuyến tỉnh và tuyến Trung ương giúp đơn vị tự tin hơn trong xử trí các ca bệnh khó và người dân được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm bớt nhiều thời gian, chi phí”.

bqbht_br_bv-2a.jpg
Người dân ngày càng yên tâm và hài lòng khi điều trị tại các cơ sở y tế tuyến dưới.

Thực tiễn cho thấy, kết nối tuyến trên không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Khi y tế cơ sở được “tiếp sức” đúng cách, người dân chính là đối tượng hưởng lợi trực tiếp. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Hà Tĩnh xây dựng một hệ thống y tế bền vững, công bằng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới. Theo đánh giá từ Sở Y tế, thời gian qua, các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đã có những bước tiến vượt bậc về năng lực chuyên môn.

Đến nay, cơ bản 100% cơ sở thực hiện được phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa. Nhiều đơn vị thực hiện tiêu sợi huyết, phương pháp phaco trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, tán sỏi niệu quản bằng phương pháp nội soi ngược dòng tia laser, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, chạy thận nhân tạo...Đặc biệt, nhiều ca bệnh nguy hiểm, đòi hỏi chuyên môn cao về tim mạch, sản khoa, đa chấn thương...đều được các đơn vị chẩn đoán và cấp cứu thành công.

Ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh nhấn mạnh: Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân đã xác định việc củng cố, nâng cao năng lực toàn diện cho tuyến y tế cơ sở là yêu cầu cấp thiết nên thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác chặt chẽ với các cơ sở y tế tuyến Trung ương để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng hội chẩn từ xa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật theo hướng “cầm tay chỉ việc” cho các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi sinh sống. Cùng với đó, tăng cường năng lực cho y tế tuyến xã nhất là trong công tác dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm đáp ứng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!