Chủ động ôn luyện kiến thức cho học sinh trước mùa thi

Ngay sau khi Bộ Giáo dục - Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT 2012 gồm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ, hoá học, lịch sử và địa lý, hơn 40 trường THPT trên địa bàn Hà Tĩnh đã gấp rút đẩy mạnh công tác triển khai ôn luyện kiến thức để các em học sinh có được hành trang vững chắc nhất, tự tin bước vào mùa thi.

Đến với Trường THTP Mai Thúc Loan (Lộc Hà) trong những ngày này mới cảm nhận hết được sự hối hả trong cuộc chạy đua với thời gian của các thầy cô giáo và hàng trăm học sinh khối 12 trong các hoạt động dạy, học và ôn luyện chuẩn kiến thức. Thầy Nguyễn Công Huyền - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố các môn thi tốt nghiệp, chúng tôi đã có kế hoạch tổ chức ôn luyện cho học sinh. BGH nhà trường cũng đã căn cứ vào khung chương trình của các tổ chuyên môn để từ đó có sự chủ động trong việc phân công giáo viên giảng dạy. Năm nay, dù chất lượng học sinh nổi trội hơn năm trước nhưng do không tổ chức thi liên trường nên chúng tôi cũng rất lo lắng, vì thế cách duy nhất là tập trung ôn luyện thật tốt cho các em”.

Thảo luận theo nhóm cũng là cách để học sinh tự bồi đắp kiến thức trước mùa thi

Thảo luận theo nhóm cũng là cách để học sinh tự bồi đắp kiến thức trước mùa thi

Thực tế cho thấy, việc ôn luyện kiến thức cho học sinh, đặc biệt là 3 môn Toán, ngữ văn và ngoại ngữ đã được các nhà trường chủ động tổ chức ôn luyện, phụ đạo cho học sinh ngay từ đầu năm học. Vì vậy, dẫu tập trung cao độ cho việc ôn luyện 3 môn còn lại, các nhà trường vẫn dành thời lượng nhất định cho 3 môn học này.

Ở trường Mai Thúc Loan, ngoài việc căn cứ vào mặt bằng lao động của nhà trường, căn cứ vào năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và yêu cầu của học sinh để lựa chọn đội ngũ cán bộ giáo viên phụ đạo kiến thức các môn thi tốt nghiệp, việc ôn luyện kiến thức cho học sinh còn được trường căn cứ theo năng lực và nhu cầu học tập của học sinh ở từng lớp. Thầy Lê Ngọc Hà - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, chúng tôi hiện đã tổ chức dạy phụ đạo vào tất cả các buổi chiều cho học sinh khối 12. Tuy nhiên với những lớp đại trà từ 12A7 đến 12A11 ngoài việc đầu tư thời gian đồng đều cho cả 6 môn chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm hơn cho các em ở 3 môn Hoá, Sử, Địa. Riêng đối với học sinh ở các lớp chọn như 12A1 đến 12A4 là các lớp khối A nhà trường tăng cường các môn văn, sử, địa và giảm tải môn vật lý; ở lớp 12A5 là khối C chúng tôi tăng cường thêm cho các em môn toán, hoá... Đối với tài liệu ôn thi cho học sinh, nhà trường đã chủ động làm việc với công ty sách để từ đó cho học sinh đăng ký mua tài liệu theo nhu cầu...

Ở trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà), việc ôn thi cho học sinh khối 12 cũng đã trở thành hoạt động chuyên môn trọng tâm. Cùng với việc bố trí đội ngũ giáo viên vững vàng để đồng hành với các em trước mùa thi, trong vấn đề tài liệu ôn luyện, trường cũng hướng các em chủ yếu dựa vào sách giáo khoa, sách bài tập, chuẩn kiến thức kỹ năng và một số tài liệu ôn tập ôn thi tốt nghiệp của những năm trước. Cô Nguyễn Thi Nhung – Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Đối với trường chúng tôi các môn thi tốt nghiệp được xếp lịch học buổi sáng, bởi đây là khoảng thời gian mà học sinh có thể tập trung cao độ để tiếp thu bài một cách hiệu quả nhất. Ở các môn học khác chúng tôi xếp lịch vào các buổi chiều. Hiện tại mỗi môn thi tốt nghiệp nhà trường tăng cường thêm 2 tiết/tuần. Thời khoá biểu này sẽ được trường duy trì cho đến lúc kết thúc chương trình đại trà. Để tạo điều kiện cho tất cả các học sinh đều có thể theo học ở những buổi ôn luyện, trường cũng đã thống nhất chỉ thu mỗi tiết học 2.000 đồng/mỗi em”.

Việc ôn luyện các môn thi vào buổi sáng đã mang lại hiệu quả cho học sinh trường THPT Lý Tự Trọng

Việc ôn luyện các môn thi vào buổi sáng đã mang lại hiệu quả cho học sinh trường THPT Lý Tự Trọng

Một mùa thi mới đã bắt đầu gõ cửa, dẫu khác nhau về điều kiện kinh tế, vùng miền nhưng đối với mỗi học sinh, giáo viên khối 12 trên địa bàn toàn tỉnh, những tháng ngày này có thể xem là giai đoạn chạy nước rút nên việc ôn luyện cho các em vẫn luôn là vấn đề nóng bỏng, trọng tâm nhất của mỗi nhà trường. Ngoài việc quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ về việc hoàn thành chương trình đại trà theo đúng thời gian quy định, ở trường THPT Hương Khê lịch ôn luyện kiến thức 6 môn thi tốt nghiệp cho học sinh cũng đã được xếp kín vào các buổi chiều trong tuần. Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến phụ huynh, cho học sinh đăng ký học theo nhu cầu, tổ chức theo lớp hoặc theo nhóm lớp, việc lựa chọn đội ngũ giáo viên tâm huyết đầy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn vững vàng cũng là một trong những yếu tố mà nhà trường hết sức chú trọng.

Thầy Ngô Văn Minh - Hiệu trưởng trường THPT Hương Khê cho biết: “Đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 80% học sinh đăng ký học thêm các môn toán, văn, anh; khoảng 50% học sinh đăng ký ôn 3 môn còn lại. Tuy nhiên đây mới chỉ là bước đầu, số lượng học sinh đăng ký ôn thi tốt nghiệp của chúng tôi chưa dừng lại ở đấy. Là huyện miền núi, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn nên chúng tôi cũng đặc biệt cân nhắc vấn đề kinh phí ôn thi. Qua việc thống nhất lấy ý kiến của phụ huynh chúng tôi cũng chỉ thu mỗi em 8.000 đồng/ 1 buổi ôn luyện. Về tài liệu ôn luyện chúng tôi chú trọng theo chương trình của sách giáo khoa, ôn tập và phụ đạo bồi đắp những chổ hổng kiến thức cho học sinh...”

Có một số ý kiến cho rằng, với những môn thi tốt nghiệp THPT như năm nay thì việc thi tốt nghiệp đối với học sinh có phần nhẹ nhàng hơn, vì nhiều môn học chỉ cần mức thông hiểu và vận dụng những kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, không vì thế mà các em học sinh chủ quan trong vấn đề ôn tập và đặc biệt cũng không nên lạm dụng quá nhiều tài liệu tham khảo dẫn đến tình trạng rối loạn trong quá trình ôn thi.

Cùng với hành trang là kiến thức được các thầy cô bồi đắp trong mỗi giờ giảng, học sinh cũng cần biết tổng hợp kiến thức của các phần, các chương của toàn bộ chương trình lớp 12; biết tự tổ chức thảo luận theo nhóm, trao đổi, tranh luận để hiểu sâu hơn, để tự bồi đắp kiến thức cho mình và điều quan trọng nữa là phải tự tin vào chính bản thân mình để có một tâm thế chủ động và tràn đầy niềm tin khi bước vào phòng thi.

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?

Vấn đề hôm nay: Làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu?

Lũ giữa mùa hè, nắng nóng đỉnh điểm, lượng mưa vượt ngưỡng so với trung bình hằng năm… là biểu hiện của biến đổi khí hậu diễn ra tại Hà Tĩnh. Vậy, chúng ta cần làm gì để thích ứng với biến đổi khí hậu? Chi tiết có trong chương trình Vấn đề hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Tránh nhầm lẫn khi tổ chức thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Tránh nhầm lẫn khi tổ chức thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sắp đến gần, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức, quản lý và thực thi quy chế thi trong bối cảnh đặc biệt. Đây là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra với quy mô lớn mà hai chương trình giáo dục phổ thông cùng tồn tại.
Sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển đại học phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển đại học phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Thông tin về một số cơ sở đào tạo khối khoa học xã hội và nhân văn đồng loạt giảm mạnh hoặc loại bỏ tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) trong mùa tuyển sinh đại học năm nay đã khiến các thí sinh hoang mang, lo lắng về việc mất cơ hội vào các ngành nghề và trường đại học yêu thích, vốn vẫn tuyển sinh theo khối C00 những năm trước.
Thắp lửa khát vọng trường chuyên

Thắp lửa khát vọng trường chuyên

Với bảng vàng thành tích rực rỡ và những gương mặt xuất sắc đã góp phần tô thắm trang sử truyền thống vùng đất học, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã trở thành niềm mơ ước, khát vọng của nhiều học sinh.
Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Hà Tĩnh xuất hiện nhiều ca bệnh Covid-19

Từ đầu năm đến nay, trên thế giới ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Tại Hà Tĩnh, số ca bệnh cũng có xu hướng tăng nhẹ và lây nhiễm trong cộng đồng.
Đội nắng, cùng sỹ tử "vượt vũ môn”

Đội nắng, cùng sỹ tử "vượt vũ môn”

Giữa cái nắng gay gắt, tại các hội đồng thi vào lớp 10 ở Hà Tĩnh, màu áo xanh tình nguyện, bóng dáng thấp thỏm của phụ huynh "đội nắng" chờ đón con đã trở thành những hình ảnh quen thuộc, đầy xúc động, tiếp thêm niềm tin cho thí sinh trong hành trình “vượt vũ môn”.