Chủ động sản xuất, tạo đột phá trong vụ xuân 2026

(Baohatinh.vn) - Với việc tập trung trong công tác chỉ đạo, điều hành, bảo đảm khung lịch thời vụ, Hà Tĩnh đã tạo thế chủ động, hướng tới một vụ xuân thắng lợi với nhiều bước đột phá trong sản xuất.

Chủ động trong sản xuất

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 46.800 ha diện tích gieo cấy theo kế hoạch vụ xuân 2026 (đạt trên 80% kế hoạch). Trên nhiều cánh đồng được xuống giống sớm ở các xã Can Lộc, Thạch Hà, Đức Thọ, Xuân Lộc…, mạ non đã bắt đầu phủ xanh mặt ruộng.

Tiến độ năm nay diễn ra nhanh chóng, đồng đều giữa các địa phương không chỉ thể hiện sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành mà còn cho thấy niềm tin, sự hưởng ứng tích cực của người dân, tạo tiền đề cho một năm sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao.

img-0764-1.jpg
bqbht_br_img-0556.jpg
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 80% diện tích gieo cấy theo kế hoạch vụ xuân 2026.

Ngay từ đầu vụ, ngành NN&MT Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất với mốc thời gian, cơ cấu giống, diện tích cụ thể cho từng vùng, từng địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương nhanh chóng cụ thể hóa thành phương án sản xuất phù hợp điều kiện thực tế; chủ động chuẩn bị đất đai, thủy lợi, vật tư, nhân lực, bảo đảm “đi trước một bước” so với khung thời vụ xuống giống.

Xã Đức Thịnh là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn của tỉnh, với hơn 2.300 ha. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh cho biết: “Đến nay, nông dân trên địa bàn cơ bản xuống giống đúng khung thời gian khuyến cáo, tiến độ gieo cấy đạt trên 80%. Cùng với đó, địa phương tiếp tục chú trọng quy hoạch, hình thành các vùng lúa năng suất, chất lượng cao tại những cánh đồng đã thực hiện chuyển đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất, góp phần tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp năm 2026 và những năm tiếp theo”.

bqbht_br_img-3892.jpg
bqbht_br_z7452006271591-1773a38b4793aec530c76bd2798720dc.jpg
Sở NN&MT đã thống nhất với các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán đối với 6 loại giống lúa chủ lực cung ứng trên địa bàn tỉnh, với quy cách bao bì đóng gói loại 5 kg và 10 kg giúp bà con nông dân tiết giảm chi phí sản xuất.

Đặc biệt, để khắc phục tình trạng giá giống lúa tại Hà Tĩnh cao hơn một số tỉnh lân cận, bảo đảm quyền lợi chính đáng của bà con, Sở NN&MT đã thống nhất với các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán đối với 6 loại giống lúa chủ lực cung ứng trên địa bàn tỉnh, với quy cách bao bì đóng gói loại 5 kg và 10 kg. Điều này giúp bà con tiết giảm chi phí, phấn khởi xuống đồng sản xuất.

Ông Lê Tùng Dương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở NN&MT) cho biết: “Sở có nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống và người dân chỉ kinh doanh, sử dụng các loại giống lúa nằm trong cơ cấu Đề án sản xuất vụ xuân năm 2026 đã được phê duyệt, có quy cách đóng gói 5 kg/bao, 10 kg/bao; đôn đốc UBND các xã, phường bảo đảm triển khai việc mua giống lúa từ các nguồn kinh phí hỗ trợ theo chính sách của Trung ương và của tỉnh đúng quy định, kịp thời”.

bqbht_br_z7452033362241-5f3358901a8db818350c081979d0504f.jpg
Các doanh nghiệp chủ động cung ứng giống, vật tư nông nghiệp kịp thời, đúng chủng loại, tiến độ theo khung lịch thời vụ.

Song song với đó, các doanh nghiệp kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp cũng chủ động cung ứng nguồn hàng kịp thời, đúng chủng loại, tiến độ theo khung lịch thời vụ.

Ông Hoàng Kim Cường - Phó Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh cho biết: “Vượt qua nhiều khó khăn trong sản xuất, áp lực cao về thời vụ và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp vẫn đảm bảo nguồn hàng và phương án vận chuyển về tận các xã, hoàn thành cung ứng đầy đủ giống cho bà con đúng với kế hoạch đề ra”.

z7449491531105-7b6ca0d876df163e641e9fb941bb13f7.jpg
z7449491478949-e872e47334469d30c0a26c19174bb7f9.jpg
z7449491481421-b753590b7827c29ff9a032d08940cd62.jpg
Xã Can Lộc ứng dụng kỹ thuật canh tác cải tiến SRI (mạ khay – máy cấy, bón phân hữu cơ, sử dụng giống tốt…) trong vụ xuân 2026.

Ứng dụng KHKT, tạo đột phá trong vụ xuân

Hơn 150 ha lúa được áp dụng đồng bộ kỹ thuật canh tác cải tiến SRI (mạ khay – máy cấy, bón phân hữu cơ, sử dụng giống tốt…) được xem là bước đột phá trong sản xuất vụ xuân 2026.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt & Chăn nuôi Hà Tĩnh): “Các mô hình được triển khai tại 12 địa phương góp phần áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác lúa theo hướng bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích. Đây cũng là định hướng phù hợp với Đề án sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh và Trung ương đã đề ra”.

bqbht_br_z7443173198917-004047bffb2f0bebf21b58a50390bb86.jpg
bqbht_br_z7443172626089-91811e9ded9b8ec8f8d628cfd77e4e39.jpg
bqbht_br_z7443172649649-5e37a12209b4d485d19b0be9a0084b94.jpg
Bà con nông dân được tiếp cận với kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ trong canh tác lúa giảm phát thải.

Cùng với đó, từ thành công trong năm 2025, Hà Tĩnh tiếp tục ứng dụng công nghệ tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trên diện tích 4.000 ha do Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ và Công ty Green Carbon Nhật Bản triển khai.

Đáng chú ý, các vùng thực hiện dự án là những cánh đồng lớn đã chuyển đổi, tập trung ruộng đất, thuận lợi cho tổ chức sản xuất quy mô hàng hóa, áp dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật, theo dõi phát thải và thu thập số liệu phục vụ đánh giá, xây dựng hồ sơ tín chỉ carbon. Các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ chủ chốt và nông dân tại các địa phương, giúp người dân tiếp cận với phương thức canh tác mới.

Ông Phan Văn Tịnh (thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình) phấn khởi: “Trên cánh đồng lớn sau chuyển đổi, thủy lợi nội đồng thuận lợi hơn rất nhiều nên sản xuất được nhanh chóng. Chúng tôi đang tiếp cận với kỹ thuật hoàn toàn mới là thực hiện tưới ngập - khô xen kẽ, điều chỉnh mực nước theo từng giai đoạn phát triển của cây lúa, giúp tạo điều kiện rễ ăn sâu, hạn chế sâu bệnh và tối ưu hóa việc bón phân”.

bqbht_br_img-7781.jpg
bqbht_br_img-7866.jpg
Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững.

Ông Trịnh Đức Toàn - Quyền Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ cho biết: “Trong thời gian tới, các địa phương tham gia dự án cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phân bổ cán bộ có chuyên môn tham gia trong quá trình triển khai, thu thập hồ sơ, minh chứng thực hiện dự án; hoàn thiện hồ sơ tạo tín chỉ carbon theo đúng yêu cầu; tuyên truyền hiệu quả các nội dung của dự án, hướng đến canh tác xanh, thân thiện với môi trường, xây dựng thương hiệu lúa gạo giảm phát thải”.

Với việc chủ động ngay từ đầu vụ, cùng sự vào cuộc đồng bộ của ngành chuyên môn, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và bà con nông dân, Hà Tĩnh tiếp tục chú trọng xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!