Chủ động sàng lọc để phát hiện sớm dấu hiệu bệnh đái tháo đường

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo: đái tháo đường đang gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nên người dân cần chủ động thực hiện kiểm tra, sàng lọc định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới (IDF), cứ 24h, trên thế giới lại có 3.600 trường hợp đái tháo đường mới được chẩn đoán, 580 người bị tử vong, 225 người bị cắt đoạn chi, 120 người bị suy thận giai đoạn cuối và 55 người bị mù do bệnh đái tháo đường gây nên. Đáng lo ngại hơn, trong cộng đồng có trên 50% bệnh nhân đái tháo đường chưa được chẩn đoán, bệnh xuất hiện ngày càng nhiều ở lớp trẻ khi tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng nhanh.

bqbht_br_anh-dai-thao-duong-3a.jpg
Bác sỹ Thái Thọ thăm khám cho một bệnh nhân bị đái tháo đường.

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua, dù công tác quản lý, điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường được thực hiện khá hiệu quả ngay từ cơ sở, song đái tháo đường vẫn là một trong những bệnh lý gây ra nhiều hệ lụy đến sức khỏe người dân.

Theo số liệu từ Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, mỗi ngày có khoảng 60 bệnh nhân đái tháo đường đến điều trị nội trú tại Khoa Nội tiết. Trong số đó có 5% đái tháo đường tuýp 1 và 95% đái tháo đường tuýp 2. Có đến hơn 90% bệnh nhân đái tháo đường có các biến chứng và bị các chứng kèm theo như: nhồi máu cơ tim, viêm phổi, tai biến mạch máu não, tách mạch chi, có nhiều bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi.

Ngoài các bệnh nhân đang điều trị nội trú thì tại Phòng khám Ngoại trú nội tiết - đái tháo đường đang quản lý và điều trị cho hơn 4.000 bệnh nhân đái tháo đường.

Bệnh nhân H.B.D. ( 54 tuổi, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) vào nhập viện tỉnh trong tình trạng mắt mờ, chân sưng mủ do biến chứng của bệnh đái tháo đường.

bqbht_br_anh-dai-thao-duong-1a.jpg
Tư vấn điều trị ngoại trú cho bệnh nhân bị đái tháo đường.

“Tôi phát hiện ra bệnh đái tháo đường đến nay hơn 7 năm. Thời gian mới bị, tôi thường chủ quan không đi khám, ăn uống không theo hướng dẫn của bác sỹ nên bệnh tiến triển nặng. Thời gian gần đây, thấy người mệt, mắt mờ, chân sưng mủ rất đau, đi lại khó khăn nên gia đình đưa vào bệnh viện để điều trị” – bệnh nhân D. cho biết.

Còn bệnh nhân N.T.N. (67 tuổi, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) cho hay: “Tôi bị sụt 5kg, mệt mỏi, choáng. Khi đi khám mới biết bị tiểu đường nên phải vào nhập viện điều trị, đến nay, đã qua 3 đợt điều trị, nhờ thực hiện tốt phác đồ và tuân thủ chế độ ăn uống nên sức khỏe dần ổn định”.

Đái tháo đường là bệnh mạn tính, tiến triển âm thầm. Đường trong máu cao, kéo dài là nguyên nhân chủ yếu gây nên những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng cuộc sống của người bệnh như: tổn thương mắt gây ra mù loà, suy thận, nhiễm trùng bàn chân, cắt cụt chi. Đặc biệt, các biến chứng của bệnh đái tháo đường liên quan đến tim mạch như: tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim... là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho bệnh nhân.

bqbht_br_anh-dai-thao-duong-2a.jpg
Cán bộ y tế đo đường huyết cho bệnh nhân đái tháo đường.

Theo khảo sát, cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người mắc bệnh đái tháo đường, trong đó, hơn 90% mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2. Tuy nhiên, bằng các nghiên cứu lâm sàng và can thiệp cộng đồng đã chứng minh bệnh đái tháo đường tuýp 2 có thể phòng ngừa được bằng cách thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, duy trì cân nặng lí tưởng và tăng cường hoạt động thể lực.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường tuýp 2 gồm: tiền sử gia đình mắc bệnh đái tháo đường, thừa cân, chế độ ăn uống không lành mạnh, không hoạt động thể chất, tuổi cao, huyết áp cao, giảm dung nạp glucose (tình trạng đường huyết cao hơn bình thường nhưng dưới ngưỡng chẩn đoán bệnh), tiền sử bệnh đái tháo đường thai kỳ, dinh dưỡng kém khi mang thai...

Để giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, cần có chế độ ăn uống cân bằng và hoạt động thể chất thường xuyên. Trong đó, duy trì cân nặng ở mức bình thường là rất quan trọng vì thừa cân và béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, cần thực hiện kiểm tra định kỳ và sàng lọc (nhất là đối với những người có một hoặc nhiều yếu tố nguy cơ) để giúp phát hiện các dấu hiệu sớm bệnh đái tháo đường để biết cách ứng phó, quản lý, điều trị nhằm làm chậm sự xuất hiện và tiến triển các biến chứng.

Bác sỹ Thái Thọ - Trưởng khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Sống khỏe cùng BHT: Tuổi tác và khả năng sinh sản

Tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến khả năng sinh sản của phụ nữ và nam giới? Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Diệu - Trưởng Đơn vị hỗ trợ sinh sản và Nam học IVF, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập bệnh viện, trường đại học, khối phòng bệnh

Bộ Y tế vừa đề xuất phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Trong đó, Bộ đề xuất nhiều cơ sở y tế vẫn giữ nguyên mô hình quản lý trực thuộc Bộ Y tế, một số sáp nhập hoặc chuyển giao...
Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.