Không ngừng nâng cao năng lực xét nghiệm cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các cơ sở y tế Hà Tĩnh không ngừng nâng cao năng lực xét nghiệm phát hiện sớm, đúng các bệnh lý, hỗ trợ đắc lực công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh.

Xác định vai trò quan trọng của công tác xét nghiệm trong phục vụ chẩn đoán, điều trị bệnh, thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh không ngừng đầu tư trang thiết bị, máy móc, đào tạo nhân lực để nâng cao chất lượng xét nghiệm.

Tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh, lượng bệnh nhân nội trú và thăm khám ngoại trú đông nên mỗi ngày, các khoa xét nghiệm như: Hóa sinh, Vi sinh, Huyết học phải tiếp nhận và xử lý hàng ngàn mẫu xét nghiệm. Áp lực lớn nên việc nâng cao chất lượng xét nghiệm, đáp ứng cho việc cấp cứu, điều trị là hết sức quan trọng.

bqbht_br_hoa-chat-3a.jpg
Khoa Hóa sinh BVĐK tỉnh làm chủ nhiều kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu.

Ông Cao Văn Hùng – Trưởng khoa Hóa sinh (BVĐK tỉnh) cho biết: "Ngoài các xét nghiệm thông thường, đến nay, khoa đã làm chủ nhiều xét nghiệm mang tính chuyên sâu, bậc cao như: xét nghiệm chẩn đoán sớm các bệnh lý về tim mạch, sản phụ khoa, các nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, xét nghiệm chẩn đoán sớm các loại ung thư, các xét nghiệm về miễn dịch và sinh hóa máu. Đặc biệt, hiện nay, phòng xét nghiệm đã đạt tiêu chuẩn ISO 15189. Đây là tiêu chuẩn yêu cầu về chất lượng và năng lực của phòng xét nghiệm trong lĩnh vực y tế, giúp khoa nâng cao tính chính xác, đảm bảo độ tin cậy, thời gian trả kết quả xét nghiệm nhanh và trở thành phòng xét nghiệm tham chiếu cho các đơn vị khác”.

bqbht_br_xn-bv-tinh-3a.jpg
Hệ thống máy móc xét nghiệm tại Khoa Hóa sinh được đầu tư khá đồng bộ.

Tại Khoa Huyết học (BVĐK tỉnh), đến nay đã triển khai thường quy các xét nghiệm về tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm đông máu, xét nghiệm nhóm máu bằng máy tự động, tiến hành sàng lọc và điều chế các chế phẩm máu, xét nghiệm huyết tủy đồ, sàng lọc các đơn vị máu bằng kỹ thuật điện hóa phát quang.

Thạc sỹ Hoàng Quốc Anh - Phó Trưởng khoa Huyết học cho biết: “Để hỗ trợ đắc lực hơn nữa cho công tác chẩn đoán, điều trị, khoa đang tiến tới triển khai các kỹ thuật sàng lọc các kháng thể bất thường trong máu, điện di huyết sắc tố để sàng lọc các bệnh nhân Thalassenmia… Đặc biệt, khoa đang từng bước hoàn thiện phòng xét nghiệm theo quy trình ISO 15189. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao hơn nữa năng lực quản lý và chất lượng xét nghiệm”.

bqbht_br_xn-bv-tinh-1a.jpg
Khoa Huyết học BVĐK tỉnh đang xây dựng phòng xét nghiệm theo quy trình ISO 15189.

Là trung tâm đầu não trong công tác phòng, chống dịch bệnh nên việc nâng cao chất lượng xét nghiệm đóng vai trò quan trọng để Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai các giải pháp phòng, chống dịch kịp thời và chính xác. Với hệ thống máy móc hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ làm công tác xét nghiệm chuyên nghiệp nên đến nay, đơn vị đã thực hiện được xét nghiệm nước ăn uống và sinh hoạt theo tiêu chuẩn ISO 17025. Đồng thời, triển khai và làm chủ từ sớm các xét nghiệm liên quan đến các bệnh: sốt xuất huyết, sởi, rubella, COVID-19; xét nghiệm khẳng định HIV; xét nghiệm sinh hóa, huyết học, huyết đồ, máu lắng, nước tiểu, xét nghiệm sinh học phân tử và các xét nghiệm liên quan đến chất gây nghiện.

bqbht_br_xn-tp-3a.jpg
Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh có năng lực xét nghiệm hàng đầu trong hệ thống y tế tuyến huyện.

Cùng với các cơ sở tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh cũng là một trong những đơn vị có những bước tiến lớn về năng lực xét nghiệm. Trung bình mỗi ngày khoa tiến hành xét nghiệm khoảng 400 - 500 mẫu.

Bác sỹ Điện Xuân Nhật – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm (Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh) cho biết: “Dù là đơn vị y tế cấp huyện, song đến nay, khoa đã làm chủ được các kỹ thuật xét nghiệm khá chuyên sâu liên quan đến tim mạch như: nhồi máu cơ tim, suy tim; xét nghiệm đo tải lượng virus viêm gan B; các xét nghiệm về nội tiết; xét nghiệm các bệnh lý tuyến giáp; xét nghiệm về giải phẫu bệnh”.

Để có năng lực xét nghiệm như trên, Trung tâm Y tế TP Hà Tĩnh đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hết sức đồng bộ với các loại máy thuộc các thương hiệu hàng đầu được các bệnh viện tuyến trung ương sử dụng. Đặc biệt, hiện nay, đội ngũ y bác sỹ làm công tác xét nghiệm khá chuyên sâu với 1 bác sỹ sau đại học, 2 bác sỹ định hướng giải phẫu bệnh và 13 y bác sỹ trình độ đại học. Hiện đơn vị đang hướng đến triển khai các kỹ thuật xét nghiệm liên quan về Elisa để chẩn đoán giun sán, nuôi cấy về vi sinh...

bqbht_br_xn-tp-1a.jpg
Năng lực xét nghiệm càng cao sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác chẩn đoán, điều trị.

Được biết, hiện nay, ở các trung tâm y tế tuyến huyện ở Hà Tĩnh đều được trang bị hệ thống xét nghiệm tự động, phục vụ tốt cho xét nghiệm sinh hóa máu, huyết học, sinh hóa nước tiểu, miễn dịch, xét nghiệm nhiều loại bệnh, nhất là các mãn tính như: tiểu đường, viêm gan, dạ dày và một số loại vi khuẩn, virus có thể gây thành dịch... đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Hệ thống xét nghiệm ngày càng được các cơ sở y tế từ tỉnh đến huyện chú trọng đầu tư hiện đại, nguồn nhân lực làm công tác xét nghiệm được quan tâm đào tạo bài bản, do đó, năng lực xét nghiệm ngày càng được nâng cao, qua đó chẩn đoán, điều trị kịp thời, chính xác cho người bệnh và phục vụ đắc lực cho công tác phòng, chống dịch. Tuy vậy, với yêu cầu về công tác chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, mô hình bệnh tật ngày một thay đổi nên việc tiếp tục làm chủ các kỹ thuật xét nghiệm chuyên sâu, kỹ thuật mới, là yêu cầu thường xuyên, liên tục.

Thời gian tới, ngành tiếp tục cùng các cơ sở y tế chủ động kết nối, hợp tác với các cơ sở y tế tuyến trên trong việc chuyển giao các kỹ thuật xét nghiệm mới, đồng thời kết hợp hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xét nghiệm thông qua nhiều hình thức, từ đào tạo, tập huấn đến cầm tay chỉ việc. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong đầu tư trang thiết bị xét nghiệm để nâng cao về chất lượng và năng lực của các phòng xét nghiệm trong lĩnh vực y tế.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.