Hà Tĩnh: Không xảy ra tình trạng thiếu hụt hệ thống về thuốc, vật tư, sinh phẩm

(Baohatinh.vn) - Sở Y tế Hà Tĩnh đang triển khai các bước để trình UBND tỉnh danh mục đấu thầu thuốc với 1.158 mặt hàng, đảm bảo nhu cầu cho các cơ sở khám chữa bệnh sau tháng 2/2025.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mới, thời gian qua, Sở Y tế Hà Tĩnh và các cơ sở khám chữa bệnh công lập không ngừng nỗ lực để đẩy mạnh cung ứng vật tư, hóa chất, sinh phẩm và thuốc để đáp ứng cho việc thăm khám và điều trị.

hoa-chat-3a-5838-2788.jpg
Tại BVĐK tỉnh hiện chỉ thiếu hụt ngắn hạn một số hóa chất xét nghiệm kỹ thuật cao.

BVĐK tỉnh là cơ sở y tế đầu ngành với lượng bệnh nhân điều trị nội trú gần 1.000 người/ngày và trên 1.000 bệnh nhân đến thăm khám ngoại trú nên nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm rất lớn. Hiện nay, cơ bản các loại thuốc thiết yếu sử dụng tại bệnh viện đều đáp ứng yêu cầu thông qua các gói thầu tập trung của tỉnh từ năm 2023. Đối với vật tư, sinh phẩm, hóa chất thông thường, nhờ triển khai mua sắm thường xuyên nên cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng thiếu hụt ngắn hạn các loại hóa chất xét nghiệm do nhà thầu chưa kịp thời cung ứng.

Ông Cao Văn Hùng – Trưởng khoa Hóa sinh (BVĐK tỉnh) cho biết: “Hiện nay, hóa chất đối với các xét nghiệm thông thường được đảm bảo. Tuy nhiên, có một số thời điểm vẫn xảy ra tình trạng thiếu một số hóa chất liên quan đến thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm bậc cao như: tim mạch, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, ung thư…. Vì vậy, bệnh viện buộc phải chờ cung ứng”.

hoa-chat-1a-3618-8148.jpg
Các cơ sở y tế được chủ động mua sắm vật tư, hóa chất và sinh phẩm để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị.

Tương tự tại Khoa Huyết học, có một số thời điểm vẫn diễn ra việc thiếu hụt một số loại hóa chất, sinh phẩm liên quan đến đông máu, sàng lọc máu.

Qua rà soát, tại BVĐK tỉnh có một số thời điểm bị hết hoặc còn số lượng ít các hoá chất xét nghiệm về ung thư, tuyến giáp, một số loại test nhanh, đông máu… và 1 số loại vật tư can thiệp tim mạch. Để đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị, BVĐK tỉnh đã nhanh chóng triển khai các gói mua sắm khẩn cấp ở quy mô nhỏ. Đồng thời hiện nay, bệnh viện đang hoàn thiện quy trình để tổ chức đấu thầu rộng rãi đợt mua sắm hóa chất, sinh phẩm và vật tư quy mô lớn theo đúng quy định của pháp luật.

Tại các trung tâm y tế, BVĐK tuyến huyện, hiện nay, vật tư, hóa chất, sinh phẩm đều được các đơn vị chủ động mua sắm theo hướng dẫn nên cơ bản đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị. Không xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng trong thời gian dài như trước đây.

Bác sỹ Trần Huy Nghĩa – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đến nay, trung tâm đang được đảm bảo thuốc thiết yếu thông qua các gói mua sắm thuốc tập trung của tỉnh. Còn đối với hóa chất, vật tư, sinh phẩm, nhờ được chủ động mua sắm nên không xảy ra tình trạng thiếu hụt, ảnh hưởng đến hoạt động thăm khám, điều trị”.

hoa-chat-2a-808-6503.jpg
Các cơ sở y tế Hà Tĩnh không còn xảy ra tình trạng thiếu hụt mang tính hệ thống về hóa chất, vật tư, sinh phẩm và thuốc như trước đây.

Theo thông tin từ Sở Y tế, về thuốc chữa bệnh, cơ bản các loại thuốc thiết yếu đều đáp ứng đủ cho các cơ sở y tế sử dụng. Bởi, theo kết quả đấu thầu tập trung năm 2023 thì các gói thầu thuốc hóa dược, dược liệu, thuốc cổ truyền có 884/1.024 mặt hàng trúng thầu với tổng giá trị lên đến 736 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trúng thầu trên 86,3%. Các mặt hàng này được cung ứng đến tháng 2/2025.

Về vật tư, hóa chất, sinh phẩm, theo hướng dẫn mới của Chính phủ, hiện nay, các cơ sở y tế được sử dụng nguồn thu để tiến hành đấu thầu, mua sắm theo nhu cầu thực tế. Nhờ đó, hầu hết các cơ sở đều có sự chủ động trong việc mua sắm, đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị.

img-2270a-5843-2851.jpg
Bài toán về thuốc, vật tư, hóa chất và sinh phẩm y tế đang từng bước được giải quyết hiệu quả.

Hiện nay, việc thiếu thuốc chữa bệnh chỉ xảy ra ở một số thời điểm và ở một số cơ sở có bệnh nhân đông, không còn mang tính hệ thống như trước. Một số loại thuốc hiếm hoặc thuốc có số lượng ít mà nhà thầu không cung ứng được thì các cơ sở y tế đều có thể tự mua sắm theo quy định. Các đơn vị có số lượng bệnh nhân gia tăng lớn, Sở Y tế đều có sự điều chuyển thuốc từ đơn vị khác về để đảm bảo đủ nguồn thuốc phục vụ việc điều trị. Ngoài ra, đối với các loại thuốc không có trong danh mục đấu thầu tập trung thì các cơ sở y tế đều có thể chủ động mua sắm theo đúng quy định.

Hiện nay, sở đang triển khai các bước để tham mưu UBND tỉnh danh mục thuốc đấu thầu tập trung cho giai đoạn 2025 – 2026 với 1.158 mặt hàng thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền. Đây là tiền để để đảm bảo nguồn thuốc cho các cơ sở khám, chữa bệnh sau tháng 2/2025.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!