Hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Y tế, chủ tịch UBND cấp xã tăng cường quản lý trên lĩnh vực y tế; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép.

image.jpg
Báo Hà Tĩnh đã có phản ánh về tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan thời gian qua.

Theo báo cáo của Công an tỉnh mới đây, tình hình vi phạm trong hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn (không có chứng chỉ hành nghề, không được cấp phép hoạt động...) trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra.

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.

Để tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe, tính mạng của của Nhân dân và đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế, chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực y tế; kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trái phép, nhất là các cơ sở spa, thẩm mỹ có sử dụng các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp có xâm lấn) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khuyết điểm của các bộ phận trên cơ thể người, xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các tai biến, hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Sở VH-TT&DL tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ vi phạm các quy định của Luật Quảng cáo.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm trên lĩnh vực y tế, nhất là liên quan đến hoạt động thẩm mỹ trái phép trên địa bàn tỉnh...

Liên quan đến nội dung này, thời gian qua, Báo Hà Tĩnh đã có phản ánh về tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.

Trong trả lời PV cách đây chưa lâu, ông Lê Chánh Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, lựa chọn các cơ sở uy tín, được cấp phép để đảm bảo an toàn cho chính mình. Đặc biệt, không nên tin vào các lời quảng cáo làm đẹp trên mạng xã hội để tránh hậu quả tiền mất tật mang.

Đọc thêm

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Sống khỏe cùng BHT: Hiểu đúng để điều trị bệnh viêm loét dạ dày

Viêm loét dạ dày là một bệnh lý khá phổ biến, nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Khanh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn về căn bệnh này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

"Ánh sáng" thầm lặng của ngành y

Lặng lẽ và bền bỉ, thời gian qua, đội ngũ dược sĩ ở Hà Tĩnh đã có những đóng góp quan trọng trong hành trình thực hiện sự mệnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của ngành y tế.
Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Sống khỏe cùng BHT: Cẩn trọng với bệnh tiêu chảy ở trẻ

Tiêu chảy cấp là một trong những bệnh về đường tiêu hóa có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Mặc dù là bệnh khá phổ biến, nhưng tiêu chảy có thể gây suy kiệt cho trẻ, thậm chí mất nước dẫn đến tử vong. Bác sĩ Trần Anh Pháp - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ tư vấn về bệnh tiêu chảy ở trẻ.
Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Bộ Y tế cảnh báo 3 loại thuốc bị nghi làm giả

Cục Quản lý Dược phát cảnh báo khẩn về 3 loại thuốc nghi giả là thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc ngủ Lexomil và thuốc trị loãng xương Aclasta, sau khi nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng.
Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Sống khỏe cùng BHT: Mất ngủ kéo dài, làm gì để khắc phục?

Đột quỵ, sa sút trí tuệ, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp… là những hệ lụy đáng tiếc mà người bị mất ngủ kéo dài phải gánh chịu, nếu không điều trị kịp thời. Làm gì để khắc phục? BS Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Bình quân Quỹ BHYT chi trả từ 87-89% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT và người tham gia BHYT có trách nhiệm đồng chi trả từ 11-13%. Như vậy, nếu thực hiện được việc miễn viện phí sẽ góp phần xoá bỏ gánh nặng tài chính...
Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Nữ bác sỹ giữ “mạch” Nam dược

Hơn 30 năm gắn bó với Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh, Thầy thuốc Ưu tú - BSCKII Bùi Thị Mai Hương đã nghiên cứu thành công nhiều công trình, đưa cây thuốc bản địa thành bài thuốc khoa học.