Hà Tĩnh chỉ có 4 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn được cấp phép

(Baohatinh.vn) - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh - Nguyễn Minh Đức khuyến cáo người dân nên đến các cơ sở được cấp phép để thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn khi có nhu cầu.

Thời gian qua, một số cơ quan truyền thông phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra tình trạng một số cơ sở thẩm mỹ chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thực hiện quảng cáo và nhận khách hàng để thực hiện cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-3123a.jpg
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức trao đổi một số nội dung xoay quanh công tác quản lý hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn.

P.V: Thưa ông, ông có thể cho biết các quy định, yêu cầu cụ thể trong việc cấp phép cho các cơ sở thẩm mỹ có xâm lấn hoạt động? Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã có bao nhiêu cơ sở được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực này ?

Ông Nguyễn Minh Đức: Theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người như: phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm hoặc các can thiệp xâm lấn khác nhằm làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân; khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình thay đổi các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người); dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện ở các cơ sở y tế tổ chức dưới hình thức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép thực hiện các dịch vụ này.

z5330290334501-d8bb340524c2ab18d7a04e25b8de8015b-2183.jpg
Đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ mới có 4 cơ sở được cấp phép chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh tư liệu.

Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh, Bộ Y tế, Sở Y tế đã phê duyệt một số danh mục kỹ thuật về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ kèm theo giấy phép hoạt động cho 4 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân.

P.V: Hiện nay vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở vi phạm trong hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn, vậy đâu là những khó khăn trong công tác quản lý, xử lý đối với các cơ sở này, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Đức: Thời gian qua, theo phản ánh từ một số cơ quan truyền thông, báo chí thì trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có tình trạng một số cơ sở thẩm mỹ dù chưa được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn thực hiện quảng cáo và nhận khách hàng để thực hiện cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn.

Trước thực trạng này, Sở Y tế đã phối hợp với Công an tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra các cơ sở liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, đã phát hiện 1 cơ sở vi phạm cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn khi chưa được cấp phép hoạt động. Cơ sở vi phạm này đã bị xử phạt hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và được công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế cũng như các kênh thông tin khác để người dân được biết.

bqbht_br_tham-my-2a.jpg
Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh một trong 4 đơn vị đã được cấp phép để thực hiện các hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn.

Tuy nhiên, qua thực tế các đợt kiểm tra đột xuất cho thấy, công tác quản lý, xử lý đối với các cơ sở thẩm mỹ đang gặp nhiều vướng mắc. Theo đó, từ 1/1/2024, theo quy định tại Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 về quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ không thuộc loại hình phải có giấy phép hoạt động không cần phải có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về Sở Y tế như trước đây. Chính vì vậy, việc quản lý các cơ sở này gặp khó khăn vì chưa có quy định cụ thể các cơ sở này thuộc ngành nào quản lý.

Bên cạnh đó, điều kiện để mở các cơ sở thẩm mỹ, spa... cũng đơn giản và dễ dàng hơn trước, không phải làm thủ tục thông báo gửi về Sở Y tế nên số lượng cơ sở dịch vụ thẩm mỹ được mở ra ngày càng nhiều nên càng khó khăn trong công tác quản lý.

bqbht_br_tham-my-7b.jpg
Đến các cơ sở thẩm mỹ có cấp phép sẽ giảm thiểu các nguy cơ về biến chứng đối với người dân.

Mặt khác, việc xác định hành vi vi phạm về quảng cáo qua mạng xã hội cũng gặp nhiều khó khăn. Dù đã có quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hoạt động, tuy nhiên, để xác định được nội dung quảng cáo đó do cá nhân, tổ chức nào thực hiện thì rất khó. Trong quá trình kiểm tra tại các cơ sở thì các cơ sở đều không nhận các nội dung quảng cáo trên mạng xã hội là do cơ sở mình thực hiện nên không có căn cứ để xử lý.

Đặc biệt, việc phát hiện hành vi vi phạm để xử lý các cơ sở gặp nhiều rắc rối do các cơ sở này thường hoạt động lén lút và cảnh giác cao, khi nắm được thông tin có đoàn kiểm tra liên ngành thì tẩu tán các thiết bị, vật dụng rất nhanh.

P.V: Vậy, thời gian tới, ngành y tế sẽ có những giải pháp cụ thể nào để xử lý tình trạng này? Ngành có khuyến cáo gì đối với người dân khi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ?

Ông Nguyễn Minh Đức: Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn trên địa bàn, đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 5348/UBND-VX­ ngày 12/9/2024 về việc tăng cường quản lý hoạt động thẩm mỹ có xâm lấn trên địa bàn tỉnh.

hut-moa.jpg
Ngành y tế khuyến cáo khi người dân có nhu cầu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn nên đến các cơ sở đã được cấp phép. Ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh thực hiện phẫu thuật hút mỡ cho một bệnh nhân.

Về phía ngành, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở có hành vi vi phạm liên quan đến cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn khi chưa được cấp giấy phép hoạt động theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật về điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. Công khai các cơ sở đã được cấp phép hoạt động về chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh để người dân biết, lựa chọn.

Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có nhu cầu thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn để chăm sóc sắc đẹp không đến các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn để tránh những hậu quả nghiêm trọng. Bởi đến thời điểm hiện tại, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thẩm mỹ viện trên địa bàn đều không được Sở Y tế cấp phép hoạt động dịch vụ thẩm mỹ có xâm lấn. Nếu có nhu cầu, cần đến các cơ sở đã được Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép theo hình thức là phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám đa khoa và bệnh viện được phê duyệt các kỹ thuật về phẫu thuật thẩm mỹ hoặc dịch vụ xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Methadone - cứu cánh cho những người lầm lỡ

Dù là ngày thường hay ngày nghỉ, tại các cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone ở Hà Tĩnh vẫn có bệnh nhân đều đặn đến nhận thuốc. Nhờ Methadone nên các bệnh nhân luôn giữ được sự tỉnh táo để xây dựng tương lai.
Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Mỹ phẩm online: Dễ mua - khó kiểm chứng chất lượng

Sự tiện lợi khiến mua sắm mỹ phẩm online trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người tiêu dùng Hà Tĩnh. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn rủi ro về hàng giả, hàng nhái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Khám sức khỏe định kỳ cho hơn 900 cán bộ

Từ ngày 18/6 - 21/6, Trung tâm Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!