Chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý về võng mạc

(Baohatinh.vn) - Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân mắc đái tháo đường, tăng huyết áp cần chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý về võng mạc để điều trị kịp thời, tránh gây những biến chứng nguy hiểm.

Chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý về võng mạc

Y bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh kiểm tra thị lực cho bệnh nhân đến thăm khám.

Trong quá trình tầm soát, bà Nguyễn Thị Thanh (Hương Khê) được xác định bị đái tháo đường. Bà được trạm y tế quản lý và điều trị thông qua việc hàng tháng đến lấy thuốc và khám định kỳ để kiểm soát đường. Thời gian gần đây, thị lực bị giảm sút nên gia đình đưa bà đi khám tại Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh và được các bác sỹ chẩn đoán mắc bệnh võng mạc do biến chứng của đái tháo đường.

“Hàng tháng tôi luôn tuân thủ lịch khám và uống thuốc của trạm y tế nhưng lại không nghĩ đến việc khám mắt. Đến khi mắt có dấu hiệu mờ thì mới nhờ con chở xuống bệnh viện để khám. Qua thăm khám mới biết biết mình bị võng mạc do biến chứng của tiểu đường”, bà Thanh chia sẻ.

Đây là một trong các bệnh nhân bị võng mạc do biến chứng của các bệnh lý nền đến Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh tầm soát, điều trị trong thời gian qua. Theo các bác sỹ, võng mạc là lớp trong cùng của nhãn cầu. Khi nhận được ánh sáng, võng mạc sẽ truyền tín hiệu đến não thông qua hệ thống thần kinh thị giác, từ đó não bộ sẽ cho chúng ta ý thức về vật chúng ta đang nhìn thấy. Do vậy võng mạc được coi là một trong những bộ phận quan trọng nhất của mắt.

Chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý về võng mạc

Tỷ lệ người dân chủ động đi kiểm tra mắt đáy còn thấp.

Chính vì mức độ quan trọng như vậy nên một tổn thương rất nhỏ nơi võng mạc cũng có thể gây nên những ảnh hưởng đáng kể đến thị lực, bệnh nhân có thể mất một phần hoặc mất hoàn toàn thị lực nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh võng mạc đứng thứ hai, sau đục thủy tinh thể trong các nhóm bệnh gây mù lòa. Trong đó thường gặp nhất là bệnh bong võng mạc, bệnh võng mạc tiểu đường, võng mạc tăng huyết áp, võng mạc trẻ đẻ non, hắc võng mạc trung tâm, màng trước võng mạc, u võng mạc...

Hiện nay, tại Hà Tĩnh, ước tính số người được phát hiện tăng huyết áp trên địa bàn là 156.539 trường hợp; số bệnh nhân đang được quản lý, điều trị tại trạm y tế là 27.118 trường hợp. Số người mắc đái tháo đường là 26.090 trường hợp; số bệnh nhân đang được quản lý, điều trị tại trạm y tế là 3.354 trường hợp. Với số lượng mắc tăng huyết áp và đái tháo đường khá lớn như vậy, trong khi số người được quản lý, điều trị còn hạn chế nên nguy cơ xảy ra các biến chứng, gây ra các bệnh lý về võng mạc là rất cao.

Chủ động tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý về võng mạc

Bác sỹ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh thực hiện một số thủ thuật cho bệnh nhân khi đến thăm khám, điều trị tại bệnh viện.

Bác sỹ Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh) cho biết: "Nhiều bệnh nhân bị mắc các bệnh lý về võng mạc nhưng không phát hiện sớm. Tới khi có dấu hiệu mắt mờ mới thăm khám, tầm soát thì thường bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, điều trị khó khăn và tốn nhiều chi phí. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ bệnh nhân bị các bệnh liên quan đến đáy mắt đến khám chỉ mới 10 -15%.

Vì vậy, việc quan trọng nhất là người dân cần chú trọng thăm khám sức khoẻ định kỳ, đặc biệt là người mắc bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường cần chú trọng tầm soát để phát hiện sớm các bệnh lý về võng mạc. Phải khám mắt định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 1 năm một lần hoặc theo chỉ định của bác sỹ để phát hiện sớm tổn thương võng mạc. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giữ được thị lực, ngăn ngừa tình trạng giảm thị lực hoặc mù".

Ngành y tế khuyến cáo, để phòng tránh hiệu quả các bệnh lý về võng mạc, người dân cần kiểm soát tốt lượng đường trong máu; luôn giữ huyết áp và cholesterol máu ở mức cho phép; ăn uống, thể dục điều độ; hạn chế sử dụng các chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá; bổ sung vitamin cũng như các dưỡng chất tốt cho mắt; tập thể dục thường xuyên, giảm lượng muối hấp thụ, đeo kính bảo hộ khi làm việc; khám định kỳ 6 tháng 1 lần để kiểm tra mắt…

Đối với phụ nữ mang thai nên khám định kỳ theo chỉ định của bác sỹ. Nếu trẻ đã bị sinh non, cha mẹ cần tuân thủ chế độ khám mắt định kỳ cho trẻ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast