Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại...

Sáng 26/8, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 15 năm thành lập Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (2005-2020).

Dự tọa đàm có các đồng chí nguyên lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh qua các thời kỳ, cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi tọa đàm, các thế hệ làm công tác ngoại giao Hà Tĩnh đã ôn lại kỷ niệm chặng đường hình thành và phát triển của nền ngoại giao Việt Nam cũng như Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh, đồng thời “hiến kế” công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 28/8/1945, cùng với việc tuyên bố thành lập Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngành Ngoại giao Việt Nam hiện đại đã chính thức ra đời. Niềm vinh dự lớn nhất của ngành đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn: “Cùng với tham mưu trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các hoạt động hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Tĩnh, qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đến với bạn bè quốc tế”.

Thấm nhuần tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển, Ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang trong lịch sử đấu tranh hào hùng giải phóng dân tộc và xây dựng tổ quốc.

Từ những ngày đầu mới được thành lập (2005), tiền thân là Ban Đối ngoại Hà Tĩnh, với số lượng cán bộ mỏng, đến nay Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tăng cả về số lượng và chất lượng.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Ông Trần Văn Lâm - Nguyên Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh ôn lại những kỷ niệm 75 năm thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) và 15 năm thành lập Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh (2005-2020).

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Ðảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; vận dụng linh hoạt, hiệu quả giữa ngoại giao song phương và ngoại giao đa phương, ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa.

Đặc biệt, trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế tiếp tục được tăng cường và mở rộng, đem lại nhiều kết quả tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, đã có một làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có nhiều nhà đầu tư chiến lược từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh) Trần Thị Như Ý: “Trong suốt quá trình công tác trưởng thành và phát triển, chúng tôi tự hào rằng ngành Ngoại giao Việt Nam nói chung và ngành Đối ngoại Hà Tĩnh nói riêng thời gian qua luôn đồng hành cùng đất nước, cùng tỉnh góp phần quan trọng trên mặt trận đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN”.

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở Ngoại vụ đã tham mưu tỉnh, các cấp các ngành ký kết 82 thỏa thuận hợp tác quốc tế và tổ chức 29 hội nghị, hội thảo quốc tế. Công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đạt nhiều kết quả.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng phòng Lãnh sự - biên giới Nguyễn Văn Việt: “Công việc của phòng Lãnh sự - Biên giới thường xảy ra đột xuất, các vụ việc luôn mới, không theo quy luật...Vì vậy, đòi hỏi sự năng động, kiên nhẫn, tìm tòi, sáng tạo để tham mưu cho lãnh đạo Sở xử lý có hiệu quả từng vụ việc, đúng quy định”.

Cùng với tham mưu trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế, Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các hoạt động hợp tác, giao lưu trên lĩnh vực văn hóa; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa Hà Tĩnh qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

Chủ động tham mưu hiệu quả công tác đối ngoại của tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên lãnh đạo Sở Ngoại vụ qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng CBNV Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu cho tỉnh triển khai có hiệu quả quy chế hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tích cực chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại; đồng thời, quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối ngoại trong thời kỳ mới.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.