Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao quà Tết tại TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Chiều 23/1, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Cùng dự có Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Dương Tất Thắng.

bqbht_br_img-8410.jpg
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho các gia đình.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình đã trao tặng 300 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đây là tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đối với các gia đình nhân dịp Tết đến, xuân về.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam bày tỏ phấn khởi trước những bước phát triển về KT-XH của TP Hà Tĩnh cũng như tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, thực hiện phong trào "Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, TP Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm, giải pháp linh hoạt trong việc kết nối, kêu gọi, huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

bqbht_br_img-8414.jpg
300 suất quà trị giá 150 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam chúc bà con Nhân dân đón Tết vui vẻ, ấm áp, an toàn; chúc TP Hà Tĩnh năm mới tiếp tục có nhiều bước phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra.

Tại lễ trao quà, thay mặt lãnh đạo TP Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Trong dịp chuẩn bị tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, TP Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động và tích cực phối hợp, vận động kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ Tết vì người nghèo, các đối tượng chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”. Đến nay, TP Hà Tĩnh đã vận động được hơn 27.000 suất quà với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng, trong đó, huy động từ nguồn xã hội hóa hơn 5,4 tỷ đồng.

bqbht_br_img-8486.jpg
TP Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, trao tặng 73 suất quà cho các giáo viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.

* Dịp này, TP Hà Tĩnh cũng đã trao tặng phần quà Tết ý nghĩa tới 73 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Hà Tĩnh (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng).

Được biết, thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành GD&ĐT tập trung chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách dịp Tết đến xuân về.

Chủ đề Vì người nghèo

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.