Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

(Baohatinh.vn) - Với phương châm không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã kích hoạt tất cả các phương án, nhân lực và trang thiết bị tập trung cho công tác phòng, chống dịch.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Ngành chức năng kiểm tra các phương án tại khu cách ly tập trung của huyện ở xã Bùi La Nhân

Ngày 29/1, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Thọ đã triển khai dọn vệ sinh dịch tễ, sắp xếp, rà soát các điều kiện tại điểm trưng dụng làm khu cách ly tập trung, sẵn sàng các phương án đón nhận, cách ly tập trung đối với các công dân làm việc ở nước ngoài, công dân ở các vùng dịch về quê ăn tết.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Trụ sở xã Đức La cũ được chọn làm khu cách ly tập trung của huyện Đức Thọ

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Thọ thống nhất lựa chọn trụ sở làm việc của UBND xã Đức La cũ làm khu cách ly tập trung của huyện.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết; sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho công dân tại điểm cách ly.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Nhanh chóng triển khai lắp đặt giường để đón công dân vào cách ly tập trung của huyện

Đến 17h chiều nay 29/1, khu cách ly đã chuẩn bị xong, sẵn sàng để tiếp nhận các công dân vào cách ly. Bên cạnh đó, các xã thị trấn cũng đã kích hoạt 15 điểm cách ly, chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, trang phục bảo hộ phòng, chống dịch.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Cán bộ trung tâm y tế huyện tiến hành phun hóa chất tiêu đọc khử trùng

Hiện tại, toàn huyện Đức Thọ đã xác định được 21 công dân từ vùng dịch về và đang theo dõi y tế tại nhà từ ngày 15/1 lại nay.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Khu cách ly được phun hóa chất tiêu đọc khử trùng

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng cho biết: "Huyện đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm địa bàn, đảm bảo quân số trực làm nhiệm vụ và trực phòng chống dịch Covid-19 trước trong và sau tết Nguyên đán. Sẵn sàng các phương án kích hoạt và mở rộng các cơ sở cách ly để đáp ứng yêu cầu và nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra...

Ban Chỉ đạo cũng đã giao các đơn vị liên quan chủ động trong triển khai các phương án đón nhận công dân, bố trí lực lượng theo dõi sức khỏe, tổ chức các bước kiểm tra y tế theo quy trình, quy định cũng như đảm bảo các phương án về sinh hoạt, an ninh, an toàn cho công dân tại khu cách ly.

Có 21 công dân về từ vùng dịch, Đức Thọ nâng cao cảnh giác

Mọi công tác chuẩn bị trong khu cách ly tập trung đã xong trước 17h ngày 29/1/2021

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.