Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

(Baohatinh.vn) - Tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng, nhất là đeo khẩu trang là giải pháp được Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên thực tế tại Hà Tĩnh vẫn đang diễn ra tình trạng người nhớ, người quên...

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Khi tham gia giao thông nhiều người tuân thủ việc đeo khẩu trang song cũng không ít người quên mất quy định phòng dịch.

Hiện nay dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Hải Dương và Quảng Ninh, Hà Nội. Đến tối 28/1, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận 84 ca dương tính với Covid-19 xuất phát từ cộng đồng.

Để ứng phó với những diễn biến của dịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; trong đó nhấn mạnh việc yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Nhiều người không đeo khẩu trang tại điểm chờ xe buýt...

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

...tại cây ATM.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh cũng có công văn yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm ngặt việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng.

Tuy nhiên qua thực tế tại các điểm công cộng trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang diễn ra tình trạng một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm túc các quy định.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Từ siêu thị..

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

...đến các điểm tổ chức chương trình khuyến mãi của các nhãn hàng, vẫn có không ít người “bỏ quên” việc đeo khẩu trang.

Qua ghi nhận, tại các điểm chờ xe buýt, chợ, các điểm trưng bày hàng khuyến mãi, trạm rút tiền… trong khi đại đa số đều đeo khẩu trang chống dịch thì cạnh bên lại có một số người không chấp hành.

Đặc biệt, tại các siêu thị, trong khi 100% nhân viên đều chấp hành việc đeo khẩu trang thì một bộ phận khách hàng vẫn chưa chấp hành khi đến mua sắm, giao dịch.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi vào chợ, chị Nguyễn Thị Hoa (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Bản thân tôi và những người trong gia đình đều đã xác định rất rõ: Đeo khẩu trang là để bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh”.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Tết cận kề, những chợ cây cảnh, hoa tết với đông đúc người mua, người bán, nếu không chấp hành các quy định phòng dịch sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tại cuộc họp trực tuyến với BCĐ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các tỉnh, thành phố trực thuộc vào chiều 28/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi cộng động, nhất là tại bến xe, siêu thị, chợ, nhà máy, xí nghiệp… phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nếu phát hiện trường hợp vi phạm thì phải kiên quyết xử phạt nghiêm theo quy định.

Đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh: Người nhớ, người quên...!

Nếu trong bối cảnh hiện nay người dân vẫn không chấp hành các quy định phòng dịch nơi cộng cộng sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt nghiêm khắc theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, tết Nguyên đán lại đang cận kề, nguy cơ dịch bùng phát và lan rộng là rất lớn nếu chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Để có thể kiểm soát, ngăn ngừa và chiến thắng được dịch bệnh, ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng rất cần sự vào cuộc chống dịch của toàn dân.

Trong đó, trước hết mỗi người cần có ý thức tuân thủ các quy định phòng dịch nơi công cộng mà ngành y tế đã khuyến cáo, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.