Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

(Baohatinh.vn) - Tròn 1 năm sau khi thực hiện hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT) với Thanh tra huyện, công tác kiểm tra, thanh tra ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang có những bước chuyển mình đáng kể.

Tháng 11/2018, Đức Thọ là địa phương đầu tiên và cũng là duy nhất trên toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại tiên phong thực hiện hợp nhất UBKT với Thanh tra huyện.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao quyết định hợp nhất UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ

Nhìn lại 1 năm ở vai trò, vị trí mới, Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn chia sẻ: “UBKT và thanh tra đều là những lĩnh vực khó và nhạy cảm. Việc hợp nhất 2 cơ quan đã thực sự giúp cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động thông suốt, thống nhất hơn. Bởi xét cho cùng thì dù kiểm tra hay thanh tra cũng đều vì một mục đích cuối cùng đó là vừa kiểm tra người, vừa kiểm tra việc”.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Việc hợp nhất giúp Chủ nhiệm UBKT - Chánh thanh tra huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thông suốt, hiệu quả hơn

Nếu trước đây, khi thực hiện vai trò kiểm tra, giám sát ở các đơn vị, địa phương, UBKT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, trong đó phải trưng tập thêm cơ quan chuyên môn đi cùng thì 1 năm nay, việc này đã không còn phải thực hiện nữa. Bởi các đoàn kiểm tra này đã có các đồng chí thanh tra có chuyên môn cùng tham gia.

Không chỉ thế, khi trưng tập cơ quan chuyên môn, cấp trên kiểm tra cơ quan cấp dưới dễ xảy ra dung túng, kết quả kiểm tra có thể thiếu khách quan thì nay trường hợp này đã có thể loại trừ.

Các cuộc thanh tra cũng được thực hiện toàn diện hơn, bởi vì nếu như trước đây thanh tra chỉ tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn thì nay trong đoàn có ủy viên UBKT, vì vậy quá trình thanh tra sẽ toàn diện hơn cả trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chủ trương, đường lối...

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Một cuộc họp giao ban Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ

Ngoài ra, sau quá trình thanh tra, nếu phát hiện sai phạm thì cơ quan thanh tra không còn phải thực hiện quy trình kỷ luật qua nhiều bước như trước mà có thể tiến hành làm quy trình xử lý kỷ luật trực tiếp.

Các đơn thư khiếu nại cũng được tập trung về một mối nhằm bao quát vấn đề và phân loại xử lý dễ hơn. Các cá nhân, tổ chức không còn băn khoăn, ngập ngừng khi khiếu nại của mình nên gửi cho ai, gửi về đâu. Quá trình thực hiện kiểm tra, thanh tra cũng vì thế có trọng tâm, trọng điểm hơn, tránh gây phiền hà cho cơ sở.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Các đơn thư khiếu nại cũng được tập trung về một mối nhằm bao quát vấn đề và phân loại xử lý dễ hơn.

Đặc biệt, sau hợp nhất, đồng chí Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra huyện cũng là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, vì vậy các đề xuất liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra cũng được đề xuất trực tiếp lên lãnh đạo huyện.

Thuận lợi là vậy, thế nhưng bởi là mô hình đầu tiên trong toàn tỉnh thực hiện việc hợp nhất nên quá trình vận hành của Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Đức Thọ cũng đang gặp không ít trở ngại.

Mặc dù đã hợp nhất nhưng hiện nay trong các văn bản, tùy vào từng nhiệm vụ cơ quan vẫn dùng 2 con dấu độc lập. Khi tiến hành kiểm tra, giám sát, thanh tra thì vẫn phải ban hành quyết định, kế hoạch, đề cương, quy trình thực hiện riêng, bởi vì UBKT thực hiện theo Điều lệ Đảng còn Thanh tra thực hiện theo luật nên chưa thể sử dụng chung văn bản và quy trình.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra đầu tiên ở Hà Tĩnh mong muốn Trung ương sớm có quy định cho mô hình mới

Vai trò phối hợp, giám sát của MTTQ và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới ở xã Liên Minh là một trong những nội dung được UBKT - Thanh tra huyện giám sát trong năm 2019.

Ngoài ra sau hợp nhất, cơ quan hiện đang có số lượng cấp phó lớn với 5 đồng chí. Đối với thanh tra có quy định trang phục, tuy nhiên hiện nay 2 cán bộ là chuyên viên của UBKT cũ chưa được cấp đồng phục, điều này gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc khi tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra.

Đối với cá nhân đồng chí Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra huyện, trước đây chức vụ Chủ nhiệm UBKT kiêm Trưởng ban KT-XH (HĐND huyện), còn Chánh Thanh tra huyện là Ủy viên Ủy ban; tuy nhiên sau sáp nhập, theo quy định Trưởng ban KT-XH (Thường trực HĐND huyện) thì không thể đồng thời là Ủy viên Ủy ban, vì vậy đây cũng là yếu tố phát sinh chưa có hướng giải quyết.

“Với những khó khăn như vậy, chúng tôi mong muốn Trung ương sớm có quy định riêng cho đơn vị hợp nhất, từ thể chế đến công tác cán bộ, văn bản mẫu, con dấu và hướng dẫn chung cho một quy trình thanh tra, kiểm tra. Có như vậy mới có thể đạt được mục đích cao nhất của việc hợp nhất, phát huy tối đa năng lực, bộ máy của cơ quan sau khi hợp nhất” - Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra huyện Đức Thọ Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.