Cơ sở OCOP Hà Tĩnh bắt nhịp sản xuất thực hiện mục tiêu năm 2024

(Baohatinh.vn) - Ngay sau tết Nguyên đán, các cơ sở OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh tập trung sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường, thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2024.

2.jpg
Tháng sau tết, HTX Chế biến và kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi tiêu thụ lượng hàng hóa tăng hơn 30% so với ngày thường.

Hợp tác xã Chế biến và kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi hiện có 3 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: tôm nõn khô, mực khô và cá ngần khô. Thời điểm ngay sau tết là cao điểm kinh doanh của HTX, sản lượng tiêu thụ lớn, do đó năm nào HTX cũng bắt tay vào sản xuất từ khá sớm.

Bà Phạm Thị Hoa – Giám đốc HTX cho biết: "Năm nay, mồng 1 tết là chúng tôi đã bán hàng và từ mồng 6 tết trở đi, bắt đầu sản xuất ổn định. Sau tết, người dân mua các sản phẩm hải sản khô để gửi cho người thân, làm quà biếu rất nhiều nên đây là thời điểm kinh doanh nhộn nhịp tương đương trước tết. Sản lượng tháng sau tết chúng tôi bán ra tăng hơn 30% so với ngày thường. Ngoài các sản phẩm OCOP thì tép khô, cá chỉ vàng khô cũng rất “đắt khách”.

“Năm 2023, HTX tiêu thụ khoảng 10 tấn tôm tươi, 30 tấn mực tươi và 8 tấn cá ngần để chế biến thành phẩm và bán ra thị trường. Hiện HTX đang có 11 lao động thường xuyên và nhiều thời điểm phải thuê thêm 15 lao động thời vụ. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu tăng sản lượng khoảng 20% so với năm 2023. Xác định khâu phát triển thị trường là bước quan trọng để đẩy mạnh sản xuất, tới đây, chúng tôi sẽ thường xuyên tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, nhất là hội chợ giới thiệu về các sản phẩm OCOP để tiếp tục quảng bá thương hiệu sản phẩm đến với nhiều khách hàng hơn” – bà Hoa chia sẻ thêm.

4.jpg
Năm 2024, HTX Sản xuất thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm đặt kế hoạch sản lượng đạt 4 - 6 triệu bánh đa vừng.

Là cơ sở OCOP có sản phẩm xuất khẩu đi Nhật Bản và Nga, từ mồng 4 tết, HTX Sản xuất thương mại và Dịch vụ Nguyên Lâm (huyện Kỳ Anh) đã quay trở lại sản xuất. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, HTX đã sản xuất hơn 750.000 bánh và gần 12 tấn miến các loại.

Anh Lê Văn Duẩn - Giám đốc HTX chia sẻ: “Sau những ngày nghỉ tết, 18 lao động của HTX trở lại làm việc để kịp sản xuất sản phẩm, cung ứng cho khách hàng. Năm 2023, HTX đưa ra thị trường khoảng 3 triệu bánh đa vừng, 31 triệu tấn miến, trong đó xuất khẩu hơn 425.000 bánh đa vừng. Từ tháng 11/2023, chúng tôi đã hoàn thành khâu mở rộng quy mô nhà xưởng sản xuất, do đó năm 2024, mục tiêu sản lượng HTX đặt ra là 4 – 6 triệu bánh và 35 tấn miến”.

Còn tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Gia Lan (huyện Thạch Hà) – chủ thể của 2 sản phẩm OCOP 3 sao chả mực và nước mắm, dù thời gian nghỉ tết kéo dài hơn nhưng hiện nay, đơn vị cũng đã vào guồng sản xuất ổn định.

5.jpg
Năm 2023, Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Gia Lan tiêu thụ gần 9.000 lít nước mắm.

“Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào công đoạn khuấy đảo, chiết rót nước mắm và làm chả mực để cung cấp cho các điểm bán. Năm 2023, nhờ được khách hàng ưa chuộng, chúng tôi đã tiêu thụ hơn 5 tấn chả mực và gần 9.000 lít nước mắm. Với mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm và chú trọng mở rộng thị trường”, ông Nguyễn Văn Gia – Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Gia Lan chia sẻ.

Được biết, lũy kế đến nay, trên toàn tỉnh có 337 sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP; trong đó hiện 222 sản phẩm đang còn hiệu lực chứng nhận OCOP, 59 sản phẩm hết giá trị sử dụng chứng nhận OCOP đang hoàn thiện hồ sơ đánh giá công nhận lại và 56 sản phẩm không đánh giá, công nhận lại.

6.jpg
Những đơn hàng "khai xuân" là động lực để các cơ sở đẩy mạnh sản xuất từ đầu năm, thực hiện mục tiêu năm 2024.

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Tĩnh, nhiều cơ sở đã đầu tư máy móc trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi tích cực về bao bì, mẫu mã và chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường. Sau khi tham gia chương trình OCOP, doanh số bán hàng của các sản phẩm đều tăng lên, bình quân tăng 40% so với trước đó. Các cơ sở OCOP cũng đã tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động trực tiếp với mức lương 4 - 6 triệu đồng/tháng/người và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động gián tiếp.

Thời gian tới, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở phát triển mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, liên kết sản xuất giữa các cơ sở OCOP, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, nhất là trên các nền tảng số, sàn giao dịch thương mại điện tử. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.