Công sở ở thị xã Kỳ Anh quyết giảm thiểu rác thải nhựa

(Baohatinh.vn) - Từ nhiều tháng nay, các cơ quan, đơn vị hành chính ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt tay thực hiện "Giảm thiểu rác thải nhựa", xem đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng công sở văn minh.

Công sở ở thị xã Kỳ Anh quyết giảm thiểu rác thải nhựa

Trong các buổi họp tại UBND thị xã Kỳ Anh đã không còn sử dụng nước đóng chai. (Trong ảnh: Chị Cù Thị Yến - nhân viên Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh chuẩn bị các bình nước uống cho cuộc họp)

Ngày đầu tuần, UBND thị xã Kỳ Anh có 2 cuộc họp. Thay vì đặt nước uống đóng chai như trước đây, chị Cù Thị Yến - nhân viên Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh rót nước từ máy lọc vào các ấm trà và ly thủy tinh đặt trên bàn họp. “Chúng tôi mất thời gian chuẩn bị và rửa ấm, ly một chút nhưng vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm được rác thải nhựa. Riêng các cán bộ, nhân viên tại đây đều tự mang dụng cụ đựng nước bằng nhôm, thủy tinh, lấy nước ở các máy lọc”, chị Yến cho biết.

Chị Yến chỉ cho tôi xem một cái thùng to từng để đựng chai nhựa ở góc phòng. Trước đây, cứ một tuần là phải gọi ve chai đến chở đi, vì chai nhựa đầy thùng, giờ thì nó trống rỗng.

Ông Nguyễn Hồng Cương - Chánh Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: "Thực hiện việc giảm thiểu rác thải nhựa, từ đầu năm đến nay, trong các buổi họp, chúng tôi không còn sử dụng các loại nước uống đóng chai sử dụng một lần".

Công sở ở thị xã Kỳ Anh quyết giảm thiểu rác thải nhựa

Mỗi tháng, Văn phòng UBND thị xã Kỳ Anh tiết kiệm khoảng gần 2 triệu đồng khi dừng sử dụng nước đóng chai

"Trước đây, mỗi tháng, văn phòng phải mua khoảng 30-40 thùng nước đóng chai, mỗi tháng đã thải ra 800 - 1.000 chai nhựa, nhưng giờ chỉ cần mua một cái máy lọc (khoảng 6-7 triệu), ly thủy tinh, ấm sứ đựng là có thể phục vụ nước cho cả cơ quan và nhiều cuộc họp, tiếp khách mỗi ngày, với đủ nước nóng - lạnh. Mỗi tháng, văn phòng tiết kiệm khoảng gần 2 triệu đồng và không còn thải ra môi trường một lượng rác từ vỏ chai nhựa", ông Cương cho biết.

Cũng thực hiện được gần 2 tháng nay, gần 100 bình thủy tinh tái sử dụng nhiều lần luôn xuất hiện trên bàn họp, phòng làm việc của lãnh đạo đến nhân viên Thị ủy Kỳ Anh.

Việc thay thế nước đóng chai bằng các chai thủy tinh cũng đã giúp Văn phòng Thị ủy Kỳ Anh tiết kiệm được gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Cán bộ, nhân viên Văn phòng Thị ủy cũng được khuyến khích sử dụng bình nước này thay cho nước uống đóng chai nhựa để hạn chế rác thải nhựa.

Công sở ở thị xã Kỳ Anh quyết giảm thiểu rác thải nhựa

Các bình thủy tinh được sử dụng tại các cuộc họp, phòng làm việc ở Thị ủy Kỳ Anh trong 2 tháng nay

Ngày 23/8/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh đã ra Chỉ thị số 31-CT/ThU về tăng cường các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa để tăng cường công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện phong trào giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn. Qua đó, nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cộng đồng thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

UBND thị xã cũng đang chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ thị gắn với xây dựng công sở văn minh. Theo đó, nghiên cứu, sử dụng các sản phẩm bình đựng nước dùng nhiều lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thay cho loại nước đóng chai nhựa dùng một lần.

Công sở ở thị xã Kỳ Anh quyết giảm thiểu rác thải nhựa

Các tổ chức chính trị xã hội ở thị xã Kỳ Anh tuyên truyền hội viên nói không với rác thải nhựa. Trong ảnh: Hội LHPN xã Kỳ hoa ra mắt CLB "Phân loại rác thải và nói không với rác thải nhựa" Ảnh: Anh Tuấn

"Thời gian tới, thị xã Kỳ Anh sẽ xây dựng kế hoạch vận động người dân hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, cùng đó xem xét ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường" - ông Đặng Văn Thành, Bí thư Thị ủy Kỳ Anh cho biết.

Chủ đề BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đọc thêm

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.
Lãng phí vì… họp nhiều!?

Lãng phí vì… họp nhiều!?

Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư TW Đảng về chấn chỉnh lề lối làm việc được xem là "liều thuốc" quý chữa "căn bệnh" trầm kha mang tên hội họp.
Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Công bố vùng nước cảng biển và khu vực hàng hải tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư quy định việc công bố vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải thuộc địa phận Hà Tĩnh và phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại địa phương.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Tổ bầu cử được thành lập như thế nào?

Chậm nhất là ngày 31/1/2026, UBND cấp xã sau khi thống nhất với thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một tổ bầu cử.
Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Quy định về số lượng cấp phó sau hợp nhất, sáp nhập

Theo Nghị định số 370/2025/NĐ-CP, xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp...
Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Hà Tĩnh kỳ vọng tăng trưởng hai con số

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trên nền tảng đã đạt được, Hà Tĩnh vững vàng bước vào năm mới với quyết tâm mới, khí thế mới, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.