Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý

(Baohatinh.vn) - Các cơ quan tiến hành tố tụng tại Hà Tĩnh đã tích cực phối hợp, thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL); đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp, giúp hoạt động tố tụng diễn ra khách quan, toàn diện.

Trong ngày 15/10, Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh đã làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng tại 2 huyện Hương Sơn và Đức Thọ gồm: cơ quan công an, nhà tạm giữ, viện KSND và TAND huyện.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc phổ biến, quán triệt, truyền thông về Luật TGPL, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10) của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

bqbht_br_d.jpg
Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh làm việc với Công an huyện Đức Thọ.

Đoàn cũng đã xem xét quá trình giải thích thông báo, thông tin về TGPL cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và các đương sự biết về quyền và nghĩa vụ của họ theo pháp luật tố tụng; quyền được TGPL và hướng dẫn tiếp cận các thông tin TGPL; đăng ký bào chữa, đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cho trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL khi tham gia tố tụng…

Một số nội dung khác trong quá trình kiểm tra gồm thông báo thời gian, địa điểm lấy lời khai bị can, bị cáo hoặc người bị tạm giữ cho người thực hiện TGPL khi tham gia tố tụng; công tác phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng; thực hiện thống kê, báo cáo các hoạt động phối hợp về TGPL trong hoạt động tố tụng…

bqbht_br_p.jpg
Trợ giúp viên pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh trao đổi nghiệp vụ.

Ông Trần Thanh Minh, Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh - thành viên đoàn kiểm tra cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐ ngày 31/1/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh năm 2024, hội đồng đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra. Qua các buổi làm việc, các cơ quan tiến hành tố tụng tại Đức Thọ và Hương Sơn đã tích cực tuyên truyền về Thông tư liên tịch số 10; kịp thời hướng dẫn, trao đổi, tháo gỡ vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn; chỉ đạo cơ quan điều tra, cán bộ thụ lý để chuyển thông báo đến trung tâm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL”.

Người dân thị trấn Đức Thọ được tư vấn pháp luật miễn phí.

Người dân thị trấn Đức Thọ được tư vấn pháp luật miễn phí.

Thời gian qua, công tác TGPL trong hoạt động tố tụng được Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, trung tâm thực hiện 361 vụ việc TGPL, trong đó, tư vấn hướng dẫn pháp luật 86 vụ việc, tham gia tố tụng 223 vụ việc. Các trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên luôn chủ động nắm bắt thông tin người được TGPL, bám sát địa bàn cơ sở, tăng cường các mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Nhiều vụ việc các ý kiến tranh tụng, đề xuất của người thực hiện TGPL đã được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, góp phần bảo đảm tính khách quan trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử. Nhờ TGPL trong hoạt động tố tụng, đương sự, bị can, bị cáo được giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để từ đó, hiểu và nhận thức đúng về quyền lợi, mức hình phạt tương xứng, phù hợp với hành vi phạm tội. Ngoài ra, các trợ giúp viên pháp lý cũng đã phân tích để đương sự, bị can, bị cáo hiểu rõ về hành vi của mình gây ảnh hưởng đến xã hội, góp phần, ngăn ngừa, hạn chế tái phạm.

Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp TGPL trong điều tra hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết kế hoạch liên tịch thực hiện chương trình phối hợp TGPL trong điều tra hình sự trên địa bàn Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng tại các địa phương còn lại. Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, chú trọng hình thức tư vấn tiền tố tụng, tư vấn những nội dung pháp luật cần thiết liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, phát triển KT-XH; đẩy mạnh về số lượng và chất lượng vụ việc tham gia tố tụng, đổi mới hoạt động tranh tụng đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; đảm bảo 100% người thuộc diện được TGPL có yêu cầu đều có trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; chú trọng truyền thông về quyền và nghĩa vụ của người được TGPL, người thực hiện TGPL, tổ chức TGPL; định kỳ bố trí cán bộ trực tiếp nhận các thông tin của người dân và giải đáp các vướng mắc về pháp luật”.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.