Thời gian qua, sự việc nhiều đàn bò ngang nhiên đi vào KDL Thiên Cầm, vào khuôn viên các cơ sở lưu trú, ăn và giẫm nát vườn hoa, cây cảnh hoặc vào tận sân, sảnh các nhà hàng, khách sạn phóng uế… khiến chủ các cơ sở vô cùng phiền toái.
Một cán bộ quản lý của Khách sạn Seabird cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, Ban Quản lý KDL cũng đã vào cuộc nhưng chỉ được một thời gian ngắn “đâu lại vào đó”. Hiện, khách sạn phải cắt cử nhân viên túc trực xua đuổi bò, vừa mất thời gian vừa ảnh hưởng chất lượng phục vụ du khách”.
Tình cảnh này cũng diễn ra tại nhiều khách sạn, nhà hàng lớn trong khu vực như: Sông La, Thiên Ý, Công đoàn, Phú Quý, Thu Hùng, Nhiên Quế… Các chủ cơ sở đều lắc đầu ngao ngán vì “khách chưa kịp ấn tượng với cảnh quan thì đã bị ám ảnh bởi cảnh bò đi lạc giữa KDL”.
Trước thực trạng trên, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Du lịch khu vực Cẩm Xuyên đã phối hợp với chính quyền xã Thiên Cầm nhiều lần bàn giải pháp. Song, kết quả vẫn chưa như mong đợi.
Anh Phạm Văn Quyết - cán bộ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Du lịch khu vực Cẩm Xuyên bày tỏ: “Việc giải quyết gặp khó vì chúng tôi không có thẩm quyền xử phạt các trường hợp vi phạm mà đó thuộc về chính quyền địa phương.
Chúng tôi mong chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm răn đe chủ sở hữu các đàn bò nói trên”.
Thiết nghĩ, việc mạnh tay xử lý nghiêm các chủ đàn trâu bò để răn đe, tránh tái diễn là hết sức cần thiết. Việc làm đó một mặt để đảm bảo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho KDL trọng điểm của tỉnh, mặt khác giữ gìn hình ảnh du lịch Hà Tĩnh trong mắt du khách gần xa.