Khẳng định vai trò đầu tàu của tuyến tỉnh
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng bằng sự chủ động và linh hoạt thích ứng, ngành Y tế Hà Tĩnh vẫn tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ với nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong phát triển kỹ thuật chuyên môn, nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị.
Là cơ sở y tế tuyến cuối của tỉnh nên BVĐK tỉnh đã tập trung cao cho việc nâng cao năng lực cấp cứu, điều trị thông qua việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và phát triển đội ngũ y bác sỹ có trình độ chuyên sâu.
Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao. Theo đó, với sự quan tâm nguồn lực của tỉnh, vào cuối năm 2024, BVĐK tỉnh đã chính thức vận hành Trung tâm Xạ trị. Hệ thống máy móc đồng bộ kết hợp với đội ngũ y bác sỹ đã được cử đi đào tạo chuyên sâu từ trước nên khi vận hành, Trung tâm Xạ trị đã khép kín quy trình chẩn đoán, điều trị ung thư, từ đó, giúp người bệnh được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật bậc cao ngay tại địa bàn.
Bác sỹ Võ Văn Phương – Trưởng khoa Ung bướu – Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh cho biết: “Trước đây, khi chưa có Trung tâm Xạ trị, mỗi năm hàng ngàn lượt bệnh nhân bị ung thư phải chuyển lên tuyến trên. Điều này, khiến cho người bệnh rất vất vả. Giờ đây, khi Hà Tĩnh thực hiện được xạ trị đã tạo bước ngoặt trong điều trị ung thư, giảm bớt khó khăn cho người bệnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cả cơ sở vật chất và con người nên từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, trung tâm mang lại hiệu quả rất cao, hầu hết bệnh nhân đều đáp ứng phác đồ điều trị, ít có tác dụng phụ”.
Một kỹ thuật gần đây nhất vừa được BVĐK tỉnh làm chủ là lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học trong điều trị đột quỵ. Kỹ thuật này nâng thời gian can thiệp cấp cứu được nới rộng lên 6 giờ, thậm chí đến 24 giờ trong một số trường hợp đặc biệt; tái thông tuần hoàn não, giảm đáng kể tỉ lệ di chứng cho bệnh nhân. Từ khi làm chủ được kỹ thuật (tháng 8/2025), BVĐK tỉnh đã can thiệp thành công cho hàng chục bệnh nhân bị đột quỵ nặng.
Được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, BVĐK tỉnh đã có 15 bác sỹ tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, cử đi và thu hút 73 bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp bác sĩ, dược chuyên khoa I và thạc sĩ; tiếp nhận 250 đợt chuyển giao kỹ thuật của bệnh viện tuyến Trung ương và mời các chuyên gia của nước ngoài đào tạo theo hình thức cầm tay chỉ việc. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ, BVĐK tỉnh đã xây dựng, phát triển các lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn, trong đó có nhiều kỹ thuật cao như: can thiệp mạch vành, mạch não, xạ trị bằng máy gia tốc, thay khớp háng, khớp gối, điều trị laser điều trị suy van tĩnh mạch…
Còn tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, ngoài việc được tỉnh quan tâm, đầu tư hệ thống cơ sở hết sức đồng bộ, bệnh viện đã không ngừng đa dạng năng lực điều trị thông qua phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu, tâm lý trị liệu…
Bác sỹ Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh cho biết: “Bệnh nhân đến với bệnh viện đều có bệnh lý rất đặc thù, thời gian điều trị phục hồi đòi hỏi rất dài. Chính vì vậy, để giảm bớt thời gian điều trị, giảm bớt phần nào sự vất vả cho người bệnh và gia đình thì việc tích cực nâng cao chất lượng đội ngũ, làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết”.
Được biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật PHCN mới, có tính hiệu quả cao như: đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh ngoại vi bằng điện cơ; phản xạ nhắm mắt và đo tốc độ dẫn truyền vận động của dây thần kinh bảy ngoại biên; tập nuốt bằng máy; kỹ thuật dẫn lưu tư thế; kỹ thuật vỗ rung lồng ngực; tiêm Botulium toxin chống co cứng, tiêm ngoài màng cứng…
Cùng với BVĐK tỉnh, Bệnh viện PHCN Hà Tĩnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cơ sở y tế tuyến tỉnh đều có sự tập trung cao cho việc phát triển kỹ thuật chuyên môn. Một trong những giải pháp được các cơ sở ưu tiên hàng đầu là cử y bác sỹ đi đào tạo chuyên sâu và kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương như: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương để chuyển giao kỹ thuật. Nhờ đó, năng lực điều trị của các cơ sở y tế chuyên khoa về mắt, y học cổ truyền, sức khỏe tâm thần, phổi… đều được nâng cao rõ rệt, đáp ứng nhu cầu thăm khám, điều trị ngày càng cao của người dân.
Nâng tầm y tế tuyến cơ sở
Không chỉ tuyến tỉnh, các cơ sở y tế khu vực cũng có sự phát triển rõ nét. Nhiều trung tâm y tế được đầu tư nâng cấp hạ tầng, từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, mở rộng các dịch vụ khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên, giúp nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
Điển hình như tại Trung tâm Y tế Thành Sen, ngoài các kỹ thuật chuyên sâu đã thực hiện trước đó, chỉ riêng từ cuối năm 2024 cho đến nay, trung tâm đã triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới như: tán sỏi thận qua da; cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua nội soi; chiếu tia Plasma điều trị liền vết thương; xét nghiệm định lượng kẽm; các xét nghiệm ký sinh trùng như: sán lá gan nhỏ, sán lợn, giun đầu gai, giun lươn, giun đũa chó, mèo.
Trung tâm cũng vận hành đơn vị da liễu thẩm mỹ với nhiều kỹ thuật chuyên khoa da liễu như: điều trị sùi mào gà, hạt cơm, u ống tuyến mồ hôi, dày sừng da dầu… bằng Laser CO2 hoặc bằng đốt điện; điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn… Đặc biệt, hiện nay, bệnh viện đang nỗ lực để thực hiện thường quy việc thay khớp háng. Đây là một kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp đối với y tế tuyến khu vực.
Bác sỹ Nguyễn Tiến Vũ – Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Sen cho biết: "Để trung tâm có thể phát triển được nhiều kỹ thuật mới, bên cạnh việc tăng cường thu hút và đào tạo đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn sâu thì điều quan trọng là sự hỗ trợ thường xuyên của các cơ sở y tế tuyến trên. Các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế đều thường xuyên về hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc cho các chuyên khoa tai mũi họng, ngoại, sản phụ khoa, da liễu, chẩn đoán hình ảnh. Đồng thời, thực hiện việc hội chẩn từ xa đối với những ca bệnh khó, từ đó, giúp các y bác sỹ tiếp thu được rất nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn”.
Hay như tại BVĐK TX Kỳ Anh, với hệ thống trang thiết bị đồng bộ, đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn sâu nên đã triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật mới như: tiêu sợi huyết, điều trị nhồi máu não, phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nội soi tai mũi họng, nội soi sản phụ khoa, nội soi tán sỏi hệ tiết niệu, nội soi cắt u xơ tiền liệt tuyến; phẫu thuật kết hợp các xương khó, siêu âm tim mạch, tiêm khớp, các xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, giải phẫu bệnh, vá da điều trị khuyết hổng phần mềm, thở máy thường quy, chụp đáy mắt… qua đó, thực hiện tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Theo đánh giá từ Sở Y tế, trong nhiệm kỳ vừa qua, các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực đã có bước tiến vượt bậc về năng lực chuyên môn. Đến nay, cơ bản 100% cơ sở thực hiện được phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa. Nhiều đơn vị thực hiện tiêu sợi huyết, phương pháp phaco trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, tán sỏi niệu quản bằng phương pháp nội soi ngược dòng tia laser, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, chạy thận nhân tạo... Nhiều nhiều ca bệnh nguy hiểm về tim mạch, sản khoa, đa chấn thương đều được cấp cứu thành công.
Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế khẳng định: "Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn ngành đối mặt với không ít khó khăn, từ đại dịch COVID-19 cho đến việc thiếu hụt thuốc, vật tư, hóa chất ở nhiều thời điểm, ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám, chữa bệnh và phát triển chuyên môn. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là các cơ sở khám chữa bệnh đều nỗ lực vượt khó để nâng tầm về chuyên môn. Hầu hết các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến khu vực đều chủ động, linh hoạt trong việc kết nối với các bệnh viện tuyến Trung ương, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực về thăm khám, điều trị, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo hình thức cầm tay chỉ việc.
Đặc biệt, trong bối cảnh gặp khó khăn do cơ chế tự chủ tài chính song các cơ sở y tế đều ưu tiên nguồn lực thỏa đáng để hỗ trợ các y bác sỹ đi đào tạo chuyên sâu theo nhiều hình thức khác nhau. Đây là điều hết sức đáng ghi nhận. Thành quả đạt được là năng lực thăm khám, điều trị của các cơ sở y tế đều có sự trưởng thành vượt bậc, tạo được niềm tin rất lớn cho người bệnh. Đây sẽ là tiền đề để ngành y tế tiếp tục có những bước tiến mới trong chặng đường sắp tới, nhất là khi Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân vừa được ban hành với nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược".