Công nhân "căng mình" thi công dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng gay gắt không làm giảm nhịp độ thi công tại Tiểu dự án “Cải thiện vệ sinh môi trường di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du” (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Hiện tại, hơn 40 công nhân đang "căng mình" trên công trường chạy đua với tiến độ.

Công nhân “căng mình” thi công dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du

Cầu Kiều bằng đá bắc qua kênh Tiểu Lê - một trong những điểm nhấn quan trọng của dự án

Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên gương mặt sạm nắng, anh Võ Quốc Hoàn - Công ty CP Thương mại tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) cho hay, “7 ngày nữa, chúng tôi phải hoàn thiện phần lát đá để các tổ khác thi công những phần việc tiếp theo nên dù nắng nóng gay gắt, anh em vẫn căng mình làm việc”.

Công nhân “căng mình” thi công dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du

Công nhân tập trung thi công vùng đệm...

Anh Nguyễn Văn Sử - tư vấn hiện trường (Công ty CP Tư vấn và Quản lý dự án Việt Nam) cho biết: “Tuy nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của anh chị em công nhân nhưng vì tiến độ dự án nên tất cả đều nỗ lực hối hả làm việc."

Cùng với việc lát đá ở khuôn viên quảng trường rộng 4.600 m2, đơn vị thi công còn tiến hành dựng 4 cột đèn pha cao 17m ở bốn góc, lắp đặt 43 cột đèn sân vườn, đẩy nhanh tiến độ thi công vùng đệm (khu vực cạnh quảng trường) có diện tích 2.900 m2 và trồng hơn 300 cây xanh”.

Công nhân “căng mình” thi công dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du

... lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng

Tiểu dự án cải thiện vệ sinh môi trường di tích lịch sử Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Me Kong mở rộng) xây dựng trên khuôn viên 4 ha tại xã Tiên Điền, gồm các hạng mục: San nền, xây dựng quảng trường Tố Như và vườn Thúy; đường nội bộ, hàng rào cây xanh; cầu Kiều bằng đá bắc qua kênh Tiểu Khê và hệ thống chiếu sáng.

Tổng mức đầu tư dự án 34,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA (Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB và nguồn vốn đối ứng của tỉnh Hà Tĩnh), do UBND tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Triển khai xây dựng từ tháng 11/2018 (do liên doanh Công ty CP Xây dựng công trình Anh Đào và Công ty CP Thương mại tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng thi công), dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2019.

Công nhân “căng mình” thi công dự án nâng cấp Khu lưu niệm Nguyễn Du

Các đơn vị nỗ lực để hoàn thành dự án trước kế hoạch.

Phó Giám đốc Ban quản lý Tiểu dự án Phan Quốc Bảo cho hay: “Đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc đã đạt khoảng trên 70%. Dù thời gian thi công vẫn còn 4 tháng, nhưng ngày 1/9, huyện Nghi Xuân tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm thành lập huyện nên các nhà thầu đặt quyết tâm phải hoàn thành 95% trước 1/9/2019, để đại lễ của huyện được diễn ra thành công tốt đẹp."

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast