Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hà Tĩnh đánh dấu bước nhảy vọt trong công tác thu ngân sách khi gia nhập câu lạc bộ (CLB) 10.000 tỷ đồng/năm. Trên đà này, Hà Tĩnh tiếp tục phấn đấu góp mặt trong top những tỉnh/thành phố thu ngân sách cao nhất cả nước.

Trung bình mỗi năm thu hơn 11.000 tỷ đồng

CLB 10.000 tỷ đồng là cách gọi không chính thức dành cho các tỉnh/thành phố đạt số thu ngân sách nhà nước hằng năm trên 10.000 tỷ đồng (bao gồm thu ngân sách nội địa và thu từ xuất nhập khẩu).

Hà Tĩnh lần đầu tiên gia nhập CLB 10.000 tỷ đồng vào năm 2015. Thời điểm này, dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa (dự án Formosa) chính thức đi vào hoạt động đã tạo ra nguồn thu ngân sách đột biến cho tỉnh nhà.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sản xuất ổn định, đóng nộp ngân sách lớn cho tỉnh nhà.

Đang trên đà tăng trưởng thì năm 2016, Hà Tĩnh gặp sự cố môi trường biển. Kinh tế địa phương rơi vào tăng trưởng âm. Kéo theo đó, thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn khiến Hà Tĩnh “rớt hạng” CLB 10.000 tỷ đồng. Mặc dù vậy, trong các năm 2016, 2017, nhiệm vụ thu ngân sách vẫn đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính, HĐND tỉnh giao.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Cán bộ Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế.

Ông Trương Quang Long - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết: Sau 2 năm khắc phục sự cố môi trường biển, kinh tế tỉnh nhà dần hồi phục. Năm 2018, Hà Tĩnh tiếp tục gia nhập CLB 10.000 tỷ đồng với tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 12.741 tỷ đồng; năm 2019 đạt trên 13.800 tỷ đồng.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh sản xuất hàng xuất khẩu đi Nhật Bản, đóng góp nguồn thu ngân sách bền vững cho Hà Tĩnh.

Tính chung cả nhiệm kỳ 2015-2020, tổng thu ngân sách của Hà Tĩnh đạt 57.700 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 33.466 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 24.234 tỷ đồng. Trung bình mỗi năm, Hà Tĩnh thu ngân sách nhà nước đạt 11.540 tỷ đồng.

Đặt mục tiêu thu trên 28.000 tỷ đồng vào năm 2025

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Đồng cho biết: “Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực cả về tổng mức và cơ cấu nguồn thu. Đặc biệt, thu ngân sách nội địa đã từng bước ổn định theo hướng bền vững, tỷ trọng thu từ thuế, phí tăng nhanh; tỷ trọng nguồn thu từ tiền sử dụng đất hằng năm giảm đáng kể”.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Quy hoạch hạ tầng làm thay đổi bộ mặt đô thị Hà Tĩnh.

Nếu như nhiệm kỳ trước, thu từ đất chiếm đến 40%, thu từ thuế, phí và khác ngân sách chiếm 60% thì ở nhiệm kỳ này, thu từ đất chỉ chiếm tỷ lệ 27,8% (9.304 tỷ đồng), thuế, phí và thu khác ngân sách chiếm tỷ lệ 72,2% (24.162 tỷ đồng). Riêng năm 2015, Hà Tĩnh vươn lên xếp vị trí thứ 17 cả nước về thu ngân sách nội địa.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Dự án Formosa đi vào hoạt động đã tạo ra nguồn thu lớn cho địa phương

Hà Tĩnh có bước nhảy vọt về thu ngân sách là nhờ tỉnh đã làm tốt công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư FDI với “siêu” dự án Formosa. Giai đoạn 2015 - 2020, dự án Formosa đi vào hoạt động đã tạo ra nguồn thu lớn cho địa phương.

Đối với thuế xuất nhập khẩu, Formosa đóng nộp ngân sách nhà nước trên 90%; ở thuế nội địa, Formosa là một trong 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất trong 5 năm gần đây.

Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trên 28.000 tỷ đồng thu ngân sách năm 2025

Cán bộ Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra hàng xuất nhập khẩu qua cảng Sơn Dương.

Với nền tảng vững chắc, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh phấn đấu thu ngân sách tăng hằng năm, đến năm 2025 đạt trên 28.000 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt trên 16.000 tỷ đồng, góp mặt trong top những tỉnh/thành phố thu ngân sách cao nhất cả nước.

“Đặt mục tiêu trên là quyết tâm chính trị rất cao, theo đó, thu ngân sách nội địa ước tăng bình quân hằng năm khoảng 17,3% (tương đương khoảng 1.760 tỷ đồng/năm). Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần có một hệ thống các giải pháp căn cơ, đồng bộ, hiệu quả để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu hết sức quan trọng này” - ông Nguyễn Văn Đồng nhấn mạnh.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Thu ngân sách

Chủ đề Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh vào cuộc sống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast