Hương Khê xây dựng 86 công trình dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.531 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2018, UBND huyện Hương Khê đã huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng 86 công trình dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.531 tỷ đồng; trong đó, nguồn ngân sách nhà nước trên 2.081 tỷ đồng và 450 tỷ đồng nguồn đầu tư ngoài ngân sách.

Các dự án trên địa bàn được triển khai gồm: 37 công trình giao thông, 11 công trình thủy lợi, 21 công trình giáo dục, 1 công trình y tế, 4 công trình văn hóa, 12 công trình khác. Huyện cũng đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải thiện hạ tầng đô thị thị trấn Hương Khê từ nguốn vốn AFD của Pháp, với tổng mức trên 650 tỷ đồng.

Hương Khê xây dựng 86 công trình dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.531 tỷ đồng

Hương Khê lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải thiện hạ tầng đô thị thị trấn Hương Khê với tổng mức trên 650 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

Hương Khê cũng đã hoàn thành đưa vào sử dụng hệ thống 25 nhà học các trường mầm non, tiểu học từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 1 và giai đoạn 2; cầu Chợ Hôm (xã Phương Mỹ), kè Hương Trạch; đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công dở dang.

Hương Khê xây dựng 86 công trình dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.531 tỷ đồng

Cầu Chợ Hôm (xã Phương Mỹ) đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, từ các nguồn lực đầu tư, Hương Khê đã khởi công xây dựng các công trình quan trọng, cấp bách, như: Kè Lộc Yên, đường giao thông đi qua 4 xã biên giới, đường Phúc Trạch - Hương Liên giai đoạn 2, cầu Hà Linh; cầu Hương Thủy; cầu Rào Ngầm xã Hương Lâm; đường giao thông nội vùng xã Phúc Đồng; đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào trung tâm các xã Phúc Đồng, Hà Linh, Phương Điền và Phương Mỹ; khóa đầu kè Phúc Trạch...; các công trình hạ tầng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hương Khê xây dựng 86 công trình dự án, tổng mức đầu tư hơn 2.531 tỷ đồng

Cầu Hương Thủy (xã Hương Thủy) dài trên 115m, rộng 7m, tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng được đầu tư xây dựng trong năm 2018 sẽ phục vụ nhu cầu đi lại cho hàng ngàn hộ dân.

Đến thời điểm này, tổng nguồn vốn đầu tư được bố trí 788 tỷ đồng/kế hoạch 964 tỷ đồng, đạt 81,7%; khối lượng ước thực hiện 859 tỷ đồng, giải ngân 731 tỷ đồng, bằng 92,7% nguồn vốn được cấp.

Huyện cũng đã chỉ đạo rà soát nợ đọng xây dựng cơ bản, đến nay, ngân sách các cấp còn nợ trên 95 tỷ đồng, trong đó Ngân sách Trung ương và tỉnh gần 66 tỷ đồng.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast