Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khép lại với những thành tựu đáng tự hào. Trước những thách thức và cơ hội mới trong chặng đường kế tiếp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện nhà đang có những khát vọng mới để dựng xây quê hương ngày càng hiện đại, văn minh…

Nông thôn mới mang lại ý nghĩa hết sức to lớn

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm nói chuyện với nhân dân thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy trong chương trình kiểm tra xã NTM nâng cao

Nhiều năm là Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, ông Thái Sỹ Công đã chứng kiến nhiều nhiệm kỳ đại hội Đảng từ cơ sở đến huyện. Theo ông, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đức Thọ đã để lại nhiều dấu ấn mà đỉnh cao là thành quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM làm cho bộ mặt của nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Mô hình dưa lưới tại xã Lâm Trung Thủy cho năng suất cao, từng bước khẳng định được chỗ đứng trên thị trường

Từ một đơn vị khó khăn, hiện thôn Ngọc Lâm đã cơ bản đạt 10/10 tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội khang trang, kiên cố, môi trường xanh, sạch, đẹp, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 38 triệu đồng/năm. Từ thực tế thành công ở địa phương mình và không khí thi đua sôi nổi trong phong trào xây dựng NTM hiện nay trên khắp các địa phương, ông Thái Sỹ Công tin rằng: “Mục tiêu xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn NTM nâng cao sẽ thành hiện thực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của huyện”.

Ông Thái Sỹ Công cho biết thêm: “Sau sáp nhập 3 xã Đức Lâm, Đức Thủy và Trung Lễ thành xã mới Lâm Trung Thủy, Đại hội Đảng bộ xã thành công, đội ngũ cán bộ mới hết sức năng động, sáng tạo. Nhiệm kỳ qua, nhiều chủ trương xây dựng huyện đạt chuẩn NTM rất đúng đắn và mang lại ý nghĩa hết sức to lớn”.

Có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Sản phẩm bàn ghế, kệ tủ của Doanh nghiệp Hoàng Lê Bình, xã Thanh Bình Thịnh là một trong 7 sản phẩm OCOP của huyện Đức Thọ

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Lê Bình (xã Thanh Bình Thịnh) không giấu được niềm vui khi trao đổi với chúng tôi: “Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp SXKD trên lĩnh vực TTCN và làng nghề như chúng tôi”. Từ chỗ là 1 hộ sản xuất nhỏ lẻ, hiện nay đã trở thành công ty TNHH, chuyên SXKD đồ gỗ cao cấp, mỗi năm sản xuất 500 sản phẩm, tiêu thụ tại các tỉnh, thành trong cả nước. Tổng doanh thu mỗi năm đạt trên 10 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 7-15 triệu đồng/người/tháng.

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Du khách tham quan và tìm hiểu các sản phẩm mộc mỹ nghệ của Công ty TNHH Hoàng Lê Bình

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, ước vọng trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX là “Tôi mong muốn huyện có những cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện hơn nữa để giúp doanh nghiệp phát triển, tạo dựng thương hiệu. Thủ tục hành chính cần đơn giản, tinh gọn hơn, đặc biệt, huyện cần có những chỉ đạo giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với các văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện tốt công việc và vai trò của mình, góp phần thúc đẩy làng nghề truyền thống phát triển theo hướng hiện đại”.

Cán bộ cần nắm và hiểu được thực tiễn ở cơ sở

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Ông Cù Huy Dần, tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ đặt niềm tin và kỳ vọng vào BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ mới

Ông Cù Huy Dần ở tổ dân phố 5, thị trấn Đức Thọ kỳ vọng: Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 cần sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ vào BCH Đảng bộ khóa XXX được đào tạo cơ bản, có kinh nghiệm và sát với cơ sở. Điều quan trọng nhất là cán bộ phải nắm được thực tiễn, hiểu được thực tiễn, nhất là ở cơ sở.

Bên cạnh đó, BCH Đảng bộ nhiệm kỳ mới mà trước hết là trong cấp ủy, BTV cần có sự đoàn kết thống nhất cao trong mọi chủ trương, chính sách; đối với cán bộ đòi hỏi phải chân tình, cởi mở, từ đó tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong BCH nhiệm kỳ mới.

Tin tưởng và khát vọng xây dựng Đức Thọ hiện đại, văn minh

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng đảng viên Cù Huy Dần luôn quan tâm và thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của địa phương

Vấn đề mà người dân quan tâm và kỳ vọng lớn nhất đối với BCH nhiệm kỳ mới là cần có những chủ trương, chính sách, biện pháp quyết liệt đối với vấn đề ô nhiễm môi trường, rác thải. Cần xây dựng khu xử lý rác thải đúng quy mô, khuyến khích người dân chủ động phân loại, xử lý rác thải tại nhà, hạn chế đến mức thấp nhất việc xả rác ra môi trường…

Những tâm tư, kỳ vọng của đảng viên và Nhân dân ở các địa phương thể hiện niềm tin tuyệt đối với Đảng và mong muốn của họ là góp sức mình xây dựng quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú ngày càng khang trang, giàu đẹp.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast