Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

(Baohatinh.vn) - Tết Canh Tý gõ cửa cũng là thời điểm Đảng ta tròn 90 mùa xuân và 2020 cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp. Lúc này, muôn trái tim của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hòa chung nhịp đập gửi đến Đảng bằng tất cả niềm tin yêu, kỳ vọng.

Ông Trần Đình Gia - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh: Phấn đấu xây dựng 90 mô hình, công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh (bên phải) trao đổi với PV Báo Hà Tĩnh

Chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Việt Nam cũng là dịp đánh dấu 5 năm điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Kỳ Anh đã phát động các đợt thi đua cao điểm, triển khai từ cuối năm 2019 đến năm 2021 với nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa.

Trong đó, từ tháng 12/2019 đến ngày 3/2/2020, mỗi xã chọn từ 2 - 3 công trình, phần việc, tổ chức gắn biển “Công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. Gắn với các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên toàn huyện, mỗi cơ quan, đơn vị lựa chọn, xây dựng và nhân rộng từ 1 - 2 mô hình, công trình tiêu biểu, phấn đấu toàn huyện có 90 mô hình, công trình điển hình tiêu biểu.

Trong đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể 5; lĩnh vực GD&ĐT 55; lĩnh vực an ninh - quốc phòng tối thiểu 4; lĩnh vực y tế 4; mỗi xã 1 công trình, mô hình được gắn biển.

Chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, trước tháng 8/2020, huyện Kỳ Anh cũng sẽ hoàn thành các công trình của cơ quan, đơn vị còn lại, đưa vào sử dụng, chính thức hoàn chỉnh Trung tâm Hành chính huyện.

Cùng với trục đường chính rộng 70m, Trung tâm Hành chính huyện sẽ trở thành điểm nhấn đầu tiên trong lộ trình phát triển hạ tầng đô thị huyện Kỳ Anh sau 5 năm thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính.

Anh Lê Thành Đông - Bí thư Tỉnh đoàn: Tuổi trẻ Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

Khởi động cho chuỗi hoạt động trước thềm đại hội Đảng các cấp, vào tháng 11/2019, tổ chức đoàn đã phát động đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Hà Tĩnh sắt son niềm tin với Đảng” với phương châm “Tự hào, tập trung, khí thế, thiết thực và hiệu quả”.

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp, các hoạt động sẽ được triển khai sôi nổi hơn. Cùng với giáo dục lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng tự hào dân tộc và niềm tin với Đảng cho các thế hệ đoàn viên thanh niên, các cấp bộ đoàn phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên sẽ có một hành động, mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc. Trong đó, dự kiến sẽ triển khai ít nhất 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 30 công trình thanh niên cấp huyện và hàng trăm công trình, phần việc cấp cơ sở.

Tổ chức đoàn cũng đang tập trung bồi dưỡng, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chủ động rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, tham mưu công tác chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị.

Mong rằng, đại hội Đảng các cấp sẽ đề ra và quyết định nhiều chủ trương, quyết sách mới liên quan đến thanh niên, nhất là công tác đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đoàn, cán bộ trẻ; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Anh Phan Thành Chung - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà: Đại hội Đảng các cấp - ngày hội lớn của nhân dân

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!Ngay sau khi Trung ương và tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Lộc Hà đã kịp thời ban hành các văn bản liên quan, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền.

Để đảm bảo nội dung tuyên truyền xuyên suốt, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể với 5 đợt cao điểm. Đợt 1 - bắt đầu từ tháng 11/2019 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV (tháng 8/2020); đợt 2 - từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến thời điểm khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020); đợt 3 - từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đến trước thời điểm khai mạc Đại hội XIII của Đảng (tháng 1/2021); đợt 4 - trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng; đợt 5 - tuyên truyền sau đại hội.

Chúng tôi cũng lên kế hoạch, nội dung tuyên truyền cụ thể cho từng đợt, trong đó, trọng tâm tập trung: Tuyên truyền gương điển hình gắn với các phong trào thi đua; phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân; phát huy sự tham gia của toàn xã hội trong đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội; thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện...

Với sự chuẩn bị chu đáo, chủ động, tin rằng, đại hội Đảng các cấp nói chung và đại hội Đảng các cấp tại huyện Lộc Hà nói riêng sẽ thực sự là ngày hội lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Chị Bùi Thị Anh Ngọc - Giám đốc Công ty VinaHomes: Chính sách thông thoáng khơi mở tinh thần khởi nghiệp

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

Chúng tôi kỳ vọng, tại đại hội Đảng sắp tới sẽ đưa ra thảo luận, cũng như có nhiều quyết sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp (DN), nhất là DN vừa và nhỏ, khơi thông tinh thần khởi nghiệp.

Cụ thể như cải thiện thủ tục hành chính, xây dựng các chính sách tác động đến DN thông thoáng hơn trong vay vốn, cho thuê đất, cơ sở hạ tầng... để DN có động lực, niềm tin và quyết tâm phát triển.

Tôi cũng mong rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm phát triển nguồn đảng viên trẻ trong DN, có các giải pháp thành lập tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn trong DN.

Bản thân DN trẻ, DN nhỏ có trí tuệ, có sự sáng tạo, ý tưởng và dám nghĩ, dám làm, thế nhưng, họ lại thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, họ cần một tổ chức đồng hành, định hướng và chắp cánh cho các hoạt động của mình.

Chị Hồ Kiên - Bí thư Chi bộ bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê): Người Chứt ơn Đảng, ơn Bác

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

Mỗi kỳ đại hội Đảng của đất nước đi qua, người dân các dân tộc thiểu số nói chung, người dân bản chúng tôi lại càng thêm biết ơn Đảng, ơn Bác. Nhờ có Đảng, có Bác, chúng tôi có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn; người lớn biết trồng lúa, trồng khoai, trẻ con được vui chơi, đến trường.

Năm nay, khi mùa xuân mới đến, cũng là lúc Đảng bước vào kỳ đại hội mới, tôi mong rằng, tại diễn đàn trọng đại này, dân bản chúng tôi tiếp tục nhận được những chính sách vừa hỗ trợ phát triển kinh tế, vừa giữ gìn, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, hiện nay tại bản Rào Tre đã thành lập được chi bộ Đảng với 8 đảng viên. Tuy nhiên, số đảng viên đi làm ăn xa có đến 5 người, vì vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Mong rằng, cấp trên tiếp tục quan tâm phát triển Đảng tại bản, hoặc có quy định đặc thù cho tổ chức Đảng tại bản dân tộc thiểu số. Bởi tổ chức Đảng có mạnh, thì các tổ chức đoàn thể mới mạnh thêm. Qua đó nắm bắt tâm tư tình cảm, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu.

Ông Võ Văn Tín - Chi bộ tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh): Đảng phải kiên quyết hơn nữa trong phòng chống tham nhũng

Với Đảng, trọn niềm tin yêu!

Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả quan trọng: Được triển khai bài bản, hiệu quả hơn và huy động được sức mạnh của toàn xã hội.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; vẫn còn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tôi mong muốn, sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ta tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng với những giải pháp quyết liệt, qua đó tăng cường hơn nữa niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Đảng phải kiên quyết loại bỏ những cán bộ, đảng viên tham nhũng, tham ô, chạy chức, chạy quyền ra khỏi bộ máy của Đảng; lựa chọn và xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ đức, tài để đưa vào vị trí lãnh đạo chủ chốt các cấp. Có như vậy, Đảng mới nâng cao được vai trò lãnh đạo, qua đó góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!