Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã tới dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, trao tặng quà cho người có công và hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Sáng 18/7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn công tác Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã tới dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc, trao tượng trưng các phần quà cho người có công với cách mạng, trẻ em vượt khó học tốt và hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.

Đón tiếp đoàn, về phía Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước; dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc – những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân để giữ mạch máu giao thông nối hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng...

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

... và Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dâng hương tại các phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các thành viên trong đoàn kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và nguyện hứa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Trong dịp này, đoàn công tác Thành ủy Hà Nội đã hỗ trợ Hà Tĩnh số tiền 3 tỷ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội; trao tượng trưng 160 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho người có công và trẻ em vượt khó học tập tốt trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp nhận số tiền 3 tỷ đồng Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng để thực hiện hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tiếp nhận 160 suất quà trị giá 300 triệu đồng cho người có công và trẻ em vượt khó học tốt trên địa bàn tỉnh từ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao tặng.

Phát biểu tại buổi trao nhận quà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đối với hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn và tình cảm, sự chia sẻ với các gia đình người có công, trẻ em vượt khó vươn lên học tập tốt ở Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin về việc đầu tư xây dựng, nâng cấp các di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác tri ân gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đồng chí Hoàng Trung Dũng cho hay: Trong những năm qua, Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, tri ân người có công trên địa bàn, góp phần chăm lo, nâng cao đời sống cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em nghèo học giỏi. Đồng thời khẳng định, tỉnh sẽ triển khai kịp thời, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí đã được thành phố Hà Nội hỗ trợ, trao tặng.

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Cử tri là người di cư tự do tham gia bầu cử ở cấp nào?

Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức để cử tri là người di cư tự do chưa đăng ký thường trú hoặc tạm trú tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu của địa phương được xác định trên cơ sở các thôn, bản, cụm dân cư hiện có trên địa bàn.
UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, tạo lực và tạo thế cho giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đạt 2 con số.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Quyền bầu cử của các cử tri có giống nhau hay không?

Tùy thuộc thời gian cư trú hoặc quan hệ gắn bó với địa phương nơi đăng ký tham gia bầu cử mà Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND đã quy định từng nhóm đối tượng cử tri có phạm vi tham gia bầu cử không hoàn toàn giống nhau.
Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Hà Tĩnh kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với một số chức danh thanh tra

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiến nghị Chính phủ, Thanh tra Chính phủ bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, thanh tra viên và trưởng đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra tỉnh thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau sắp xếp bộ máy.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.