Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

(Baohatinh.vn) - Đây là những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Nghi Xuân (Hà Tĩnh) hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 -15/10 2023).

Chiều 12/10, Huyện đoàn Nghi Xuân ra mắt mô hình kinh tế nuôi dê sinh sản và trồng nấm thương phẩm ở xã Xuân Mỹ và Xuân Yên.

Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Huyện đoàn và Đoàn xã tặng hoa chúc mừng mô hình kinh tế của đoàn viên Nguyễn Long Thân

Với quyết tâm lập nghiệp, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, đoàn viên Nguyễn Long Thân (SN 1993, ở thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ) đã đầu tư hơn 200 triệu đồng xây dựng mô hình nuôi dê Boer sinh sản với 20 con giống.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, sau 4 tháng nuôi đàn dê của anh phát triển tốt, đã cho sinh sản 7 con dê. Bước đầu, mô hình đã mang lại thu nhập gần 40 triệu đồng từ bán dê thương phẩm.

Nghi Xuân ra mắt 2 mô hình kinh tế thanh niên

Mô hình trồng nấm của đoàn viên Kiều Ngọc Bính

Cùng với sự chung tay giúp đỡ của tổ chức Đoàn và chính quyền địa phương, đoàn viên Kiều Ngọc Bính (SN 1986, thôn Yên Nam, xã Xuân Yên) đã mạnh dạn đầu tư 400 triệu đồng xây dựng mô hình trồng nấm thương phẩm.

Sau 2 tháng đi vào hoạt động, đến nay mô hình đã có 4.000 bịch nấm sò (còn gọi nấm bào ngư) đang phát triển tốt. Mô hình hiện đang giải quyết việc làm cho 6 lao động tại địa phương, thu nhập mỗi tháng bình quân từ 4 - 5 triệu đồng.

P.V

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast