Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

(Baohatinh.vn) - Tiếp nối truyền thống 82 năm thành lập (15/5/1941 - 15/5/2023), đội viên, thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh đang không ngừng nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, làm nhiều việc có ý nghĩa, đóng góp cho phong trào thiếu nhi và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tự hào 82 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; luôn phải quan tâm chăm sóc, giáo dục những mầm non của đất nước, những chủ nhân tương lai của nước nhà.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú ý đến lực lượng thanh thiếu nhi, có nhiều chủ trương và giải pháp trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng. Ảnh tư liệu

Tháng 10/1930, Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ nhất đã đề cập đến tổ chức thiếu nhi và thiếu niên cách mạng Hồng nhi Đoàn và giao cho Đoàn thanh niên phụ trách. Ngày 15/5/1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Hội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập.

Theo sự nghiệp cách mạng của Đảng và được Đoàn phụ trách, tổ chức Đội ngày càng phát triển. Theo từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng. Ngày 30/1/1970, BCH Trung ương Đảng đã ra nghị quyết cho Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu: Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

Học sinh Trường cấp I Sơn Thịnh (Hương Sơn) vót nan cho hợp tác xã làm mành để hưởng ứng phong trào "Thiếu nhi làm nghìn việc tốt" năm 1966. Ảnh: Hồ ca - TTXVN.

Từ ngày được thành lập, các đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng như: làm liên lạc, trinh sát, bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ xóm làng, tham gia lao động tiết kiệm, xóa mù chữ... Nhiều đội viên thiếu nhi anh hùng xuất hiện như: Kim Đồng, Dương Văn Nội, Phạm Ngọc Đa, Vừ A Dính... đã trở thành những tấm gương sáng cho các thế hệ thiếu nhi Việt Nam noi theo, làm rạng ngời trang sử của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Suốt 2 cuộc kháng chiến của dân tộc, lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc như: phong trào Trần Quốc Toản, phong trào “Vì miền Nam ruột thịt”, “Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ cứu nước”, “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 Điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ” (gọi tắt là “Nghìn việc tốt”).

Đã có nhiều tập thể Đội và cá nhân đội viên đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ”, nhiều đội viên thiếu niên đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy, các anh hùng thiếu nhi quên mình hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương như Trần Văn Thọ, Nguyễn Bá Ngọc, Kơpa Kơlơng, Trần Văn Uẩn...

Nỗ lực học tập, góp sức xây dựng quê hương

Trải qua 82 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước, đội viên, thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, làm nhiều việc có ý nghĩa, đóng góp cho phong trào thiếu nhi và góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

Thiếu niên, nhi đồng Hà Tĩnh không ngừng học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, làm nhiều việc ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp. Ảnh: Trần Đình Thông.

Các thế hệ thiếu nhi đã tích cực tham gia phong trào “Nghìn việc tốt” và đã xuất hiện những tấm gương thiếu nhi tiêu biểu, những tập thể điển hình với nhiều thành tích vượt bậc trên tất cả các mặt học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội như: dũng cảm cứu bạn, giúp đỡ gia đình, chăm sóc ông bà, cha mẹ, nhặt được của rơi tìm người trả lại; những nhà tin học, nhà sử học nhỏ tuổi; những huy chương vàng trên lĩnh vực học tập, khoa học, thể thao, nghệ thuật...

Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

Liên đội Trường Tiểu học Đức Thanh (Đức Thọ) giáo dục truyền thống cho thiếu nhi trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội đã tập trung thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tổ chức các sân chơi tạo môi trường rèn luyện kỹ năng văn hóa, văn nghệ, TDTT, triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào, xây dựng các mô hình góp phần giúp các em phát triển toàn diện về mọi mặt, cổ vũ các em xây dựng niềm tin, ước mơ, hoài bão, phấn đấu là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Nổi bật là cuộc vận động “Thiếu nhi Hà Tĩnh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, phong trào “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Hà Tĩnh”, chương trình “Kế hoạch nhỏ - góp viên gạch hồng”, các mô hình “Hành trình về với địa chỉ đỏ”, “Em yêu lịch sử Việt Nam”, “Em yêu biển đảo quê em”, “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, Thư viện xanh, CLB dân ca ví giặm; công trình “Vườn hoa em chăm”, “Nhà vệ sinh thân thiện”... được thực hiện hiệu quả.

Thiếu nhi Hà Tĩnh làm theo lời Bác

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Ngân hàng BIDV chi nhánh Can Lộc trao quà nâng bước em đến trường cho các bạn thiếu nhi địa phương.

Riêng trong quý I/2023, các cấp Đoàn, Hội, Đội toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực trao tặng gần 5.200 suất quà, học bổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao tặng 423 xe đạp cũ và mới đồng hành cùng các em tới trường. Tổ chức hơn 32.374 hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, kể chuyện, đố vui, phát thanh măng non, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, kết nạp hơn 5.500 đội viên, tổ chức lễ trưởng thành Đội cho hơn 2.400 thiếu nhi.

Toàn tỉnh đã tổ chức 125 hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho thiếu nhi với sự tham gia của 120.150 em. Rà soát, tuyên truyền, nhắc nhở, phối hợp chăng dây, làm rào chắn, nắp đậy các khu vực chứa nước nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; xây dựng 35 “Điểm tuyên truyền cảnh báo tự động và điểm phao cứu sinh phòng chống đuối nước”, 230 biển cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước; triển khai 1.245 buổi sinh hoạt dưới cờ chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” gắn với ra mắt các tổ tư vấn tâm lý học đường, tổ chức điểm 5 mô hình “Phiên tòa giả định” phòng, chống bạo lực học đường và tuyên truyền tác hại của ma túy, thuốc lá…

Với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương và sự dìu dắt, phụ trách của tổ chức Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 82 năm xây dựng, trưởng thành của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, xây dựng, rèn luyện lớp đội viên, thiếu nhi tự tin, năng động, trí tuệ, sáng tạo, bồi đắp giá trị văn hóa của đất và người Hà Tĩnh trong thế hệ trẻ, định hướng, dẫn dắt lớp măng non rèn đức, luyện tài, tiếp bước cha anh, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh, nỗ lực phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước

Chị Nguyễn Ny Hương
Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast